Giá khám bệnh Khoa Quốc tế S Bệnh viện Nhi Trung ương cao thế nào?

Nhóm PV |

Giá khám chữa bệnh và dịch vụ tại Khoa Quốc tế S - Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi vừa xảy ra sự cố y khoa cấp phát thuốc hết hạn cho bệnh nhi, được đánh giá cao hơn nhiều so với mặt bằng chung.

Khoa Quốc tế S được sáp nhập với Khoa Tự nguyện A của Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh nhân vào Khoa Quốc tế S điều trị sẽ ký cam kết đồng ý việc khám, điều trị tại đây. Nếu không ký cam kết, bệnh nhân có thể vào khám, điều trị ở khoa khác theo đúng quy trình.

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, giá khám dịch vụ của Khoa Quốc tế S - Bệnh viện Nhi Trung ương khá cao. Đơn cử như giá khám chuyên khoa có hẹn lịch trước là 580.000 đồng, khám đa khoa không hẹn là 580.000 đồng, khám chuyên khoa không hẹn 680.000 đồng, khám cấp cứu 580.000 đồng… Bác sĩ của khoa Quốc tế S đều là những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Hùng ở Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa cho con đi khám tại Khoa Quốc tế S trong ngày 19.12 cho biết, bé M bị viêm phế quản, viêm tai giữa nhưng không nằm viện mà chỉ khám và xét nghiệm tại đây. Tổng chi phí cả khám và xét nghiệm là 2,5 triệu đồng. Giá dịch vụ này khá cao nhưng gia đình hy vọng không phải xếp hàng chờ đợi, quan trọng hơn là sẽ được khám bởi bác sĩ giỏi, dịch vụ y tế tốt nên gia đình đã cho con vào đây.

Tuy nhiên, anh Sơn cho hay: Bác sĩ khám cho con tôi thì khám cẩn thận, nói năng nhẹ nhàng nhưng cũng thấy có bác sĩ ở phòng kế bên gắt gỏng với người bệnh. Một điểm nữa là khu vệ sinh chưa sạch sẽ.

So sánh với giá dịch vụ tại một số bệnh viện thì giá điều trị, giường bệnh đang áp dụng tại Khoa Quốc tế S ở mức cao nhất.

Đơn cử như tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), giá phòng đặc biệt, giường VIP Khoa Xương có giá 1,2 – 1,5 triệu đồng/ngày nằm; còn giường điều trị dịch vụ tốt nhất có giá 500.000 đồng/ngày đêm. Tại Bệnh viện Bạch Mai, phòng điều trị bệnh nhân tim cao nhất là 2 triệu đồng/ngày đêm/2 giường… Trong khi đó giá giường tại Khoa Quốc tế Bệnh viện Nhi Trung ương lên tới 1,4 triệu đồng. 

Theo TS. Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng phòng Truyền thông (Bệnh viện Nhi Trung ương), bảng giá dịch vụ của Khoa Quốc tế S được công khai tại khoa và sẽ được điều dưỡng giải thích. Sự cố xảy ra vừa qua tại Khoa Quốc tế S do lỗi giao tiếp, còn về chuyên môn thì không phải sự cố nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh viện đã xử lý đúng quy trình của một sự cố y khoa.

Nghị định số 16/2015 NĐ-CP ngày 14.2.2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6.4.2015 và thay thế NĐ số 43/2006/NĐ-CP ngày 25.4.2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, tại Điều 9 về giá dịch vụ sự nghiệp công, đối với dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, giá dịch vụ được xác định theo cơ chế thị trường, đơn vị sự nghiệp công được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực.

Giá dịch vụ Bệnh viện Nhi Trung ương đang áp dụng không sai so với quy định nhưng người bệnh phản ánh chất lượng dịch vụ chưa tương xứng. Sự cố y khoa cấp phát thuốc hết hạn cho bệnh nhi xảy ra tại Khoa Quốc tế S càng khiến người bệnh hồ nghi về chất lượng dịch vụ tại đây.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Nhi Trung ương: Còn bao nhiêu bệnh nhi đã dùng thuốc quá hạn?

Đức Vân |

Bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận và xin lỗi khi để xảy ra sự cố phát thuốc hết hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 – Khoa Quốc tế.

Cấp phát thuốc hết hạn, bệnh viện phải xin lỗi gia đình bệnh nhân

Đức Vân |

Khi nhận được kháng sinh dạng gói thuốc bột phát và giờ uống thuốc, gia đình phát hiện thuốc hết hạn sử dụng (hạn dùng ghi trên gói thuốc là ngày 27.11).

Thuốc hết hạn có uống được không?

Theo VNExpress/ Live Science |

Bên cạnh các thuốc ngắn hạn sử dụng, nhiều loại thuốc có thể dùng lâu hơn so với ngày in trên bao bì.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bệnh viện Nhi Trung ương: Còn bao nhiêu bệnh nhi đã dùng thuốc quá hạn?

Đức Vân |

Bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận và xin lỗi khi để xảy ra sự cố phát thuốc hết hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 – Khoa Quốc tế.

Cấp phát thuốc hết hạn, bệnh viện phải xin lỗi gia đình bệnh nhân

Đức Vân |

Khi nhận được kháng sinh dạng gói thuốc bột phát và giờ uống thuốc, gia đình phát hiện thuốc hết hạn sử dụng (hạn dùng ghi trên gói thuốc là ngày 27.11).

Thuốc hết hạn có uống được không?

Theo VNExpress/ Live Science |

Bên cạnh các thuốc ngắn hạn sử dụng, nhiều loại thuốc có thể dùng lâu hơn so với ngày in trên bao bì.