Giá giường 3 triệu đồng/ngày phải đi đôi với chất lượng y tế được hưởng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Mới đây, Bộ Y tế vừa có dự thảo hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp - trong đó có thể có giá giường bệnh 3 triệu đồng/ngày. Nhiều người cho rằng, số tiền bỏ ra cần tương xứng với dịch vụ y tế nhận lại.

Nhu cầu sử dụng giường bệnh tiện nghi rất lớn 

Chị Nguyễn Thị Phương Dung (29 tuổi, ngụ tại TPHCM) vừa xếp hàng tái khám ở Bệnh viện Hùng Vương, khi mang thai lần thứ 2. Theo chị Dung chia sẻ, ở lần mang thai đầu năm 2021 chị thăm khám và theo dõi tại Bệnh viện Hùng Vương TPHCM. Thời điểm đó khi đến ngày sinh, chị Dung và chồng lựa chọn phòng 2 giường để nằm chờ sinh với giá 450 nghìn đồng/ngày.

 
Phòng VIP tại Bệnh viện Hùng Vương giá 2 triệu đồng/ngày (chưa bao gồm các chi phí dịch vụ khác). Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương

“Có phòng 3 giường, 5 giường nhưng tôi lựa chọn phòng 2 giường để tiện chăm sóc và không đông người thì nhà vệ sinh sử dụng chung cũng tiện hơn”, chị Dung nói thêm.

Sau khi ở phòng 2 giường được 3 ngày, chị Dung bắt đầu chuyển dạ và sinh con đầu lòng. Để có không gian tốt hồi phục sau sinh, vợ chồng chị Dung quyết định lựa chọn phòng dịch vụ tại Bệnh viện Hùng Vương với giá 3,5 triệu đồng/ngày. Bao gồm chi phí tiền phòng, các dịch từ ăn uống 3 bữa, xông vùng kín, ghế massage, thay ga nệm mỗi ngày, có người dọn dẹp riêng.

“Thực ra tôi nghĩ với mức giá 3,5 triệu đồng/ngày và nhận được những dịch vụ chăm sóc như ở nhà hoặc tốt hơn vì có nhân viên y tế túc trực thường xuyên thì tôi cảm thấy giá dịch vụ này phù hợp. Mình ở khách sạn đi du lịch mà tiện nghi cũng đã tiền triệu rồi, ở đây có thêm cả y tế vào nên chi phí này ổn. Giờ tôi tiếp tục chuẩn bị sẽ sinh bé thứ 2 nên cũng dự định thuê phòng dịch vụ 3,5 triệu đồng/ngày lần nữa”, chị Dung chia sẻ.

Đối với các bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế TPHCM như Bệnh viện Hùng Vương, những năm qua liên tục được đầu tư cơ sở vật chất nhằm cải thiện chất lượng khám, chăm sóc sản phụ sau sinh nên những phòng dịch vụ kèm tiện nghi rất phổ biến, đáp ứng nhu cầu sử dụng y tế chất lượng ngày cao của người dân hiện nay.

Giá tiền phải tương ứng với dịch vụ người bệnh được hưởng 

Đứng dưới góc độ nhà quản lý, BS.CKII Trần Văn Khanh – Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh TPHCM cho biết: “Theo tôi dự thảo của Bộ Y tế đưa ra khung giá 3 triệu đồng/giường/ngày là khung giá chung, từ đó các bệnh viện căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất, phòng ốc, diện tích, kỹ thuật của bệnh viện cung cấp cho bệnh nhân để thu tiền cho hợp lý. Nếu chất lượng dịch vụ đi kèm hạn chế thì không thể áp dụng giá thu giường bệnh cao được. Dự thảo này cũng phù hợp để các đơn vị y tế có sự đầu tư nhất định có thể áp dụng khung giá 3 triệu đồng, hoặc 500.000 đến 1 triệu đồng/giường/ngày...”.

 
Phòng bệnh tại Bệnh viện FV. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Còn tại các cơ sở y tế tư nhân, do được đầu tư cơ sở vật chất và dịch vụ chăm sóc đi kèm nên chi phí khám chữa bệnh nói chung thường cao hơn y tế công lập. Đơn cử về chi phí giường bệnh tại Bệnh viện FV, đối với các phòng VIP trang bị đầy đủ tiện nghi (gồm giường bệnh điện tử, TV màn hình phẳng, Wifi miễn phí, két an toàn để cất tư trang cá nhân, tủ lạnh chứa đồ ăn, dụng cụ pha trà và cà phê, điều hòa nhiệt độ), giá phòng đơn khoảng 1.210.000 tới 1.452.000 đồng/đêm; Phòng VIP có mức 4.220.000 tới 5.064.000 đồng/đêm; Phí bác sĩ phòng VIP  550.000 đồng/ngày; Phí điều dưỡng phòng VIP 550.000 đồng/ngày.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ Y tế xây dựng thông tư về giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo yêu cầu. Năm 2019, Bộ Y tế xây dựng một dự thảo tương tự, với giá giường bệnh tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng một tối đa 4 triệu đồng/ngày, giá khám cao nhất 500.000 đồng/lần; các cơ sở y tế khác giá không quá 400.000 đồng/lần.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự kiến chi hơn 500 tỉ đồng khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho dân

THANH CHÂN - NGUYỄN LY |

TPHCM - Để cải thiện tình trạng sức khoẻ và phát hiện sớm bệnh cho người dân thành phố, Sở Y tế TPHCM vừa đề xuất thành phố kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ, phát hiện và quản lý các bệnh không lây nhiễm gắn với lập hồ sơ sức khoẻ điện tử của người dân giai đoạn 2023 – 2025 và những năm tiếp theo.

Giường bệnh 3 triệu: Thêm 1 giường VIP là hụt 1 chỗ nằm của người nghèo

Đào Tuấn |

Giá giường bệnh, kể cả là “dịch vụ” mà tới 3 triệu đồng/ngày, có nghĩa gấp hai lần mức lương cơ bản mỗi tháng, tương đương với khách sạn 5 sao.

Giá giường bệnh có thể thu tối đa 3 triệu/ngày

Thùy Linh |

Dự kiến, giá giường nằm tại phòng điều trị theo yêu cầu (chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế) tối đa 3 triệu đồng một ngày với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng một, mỗi phòng một giường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TPHCM dự kiến chi hơn 500 tỉ đồng khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho dân

THANH CHÂN - NGUYỄN LY |

TPHCM - Để cải thiện tình trạng sức khoẻ và phát hiện sớm bệnh cho người dân thành phố, Sở Y tế TPHCM vừa đề xuất thành phố kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ, phát hiện và quản lý các bệnh không lây nhiễm gắn với lập hồ sơ sức khoẻ điện tử của người dân giai đoạn 2023 – 2025 và những năm tiếp theo.

Giường bệnh 3 triệu: Thêm 1 giường VIP là hụt 1 chỗ nằm của người nghèo

Đào Tuấn |

Giá giường bệnh, kể cả là “dịch vụ” mà tới 3 triệu đồng/ngày, có nghĩa gấp hai lần mức lương cơ bản mỗi tháng, tương đương với khách sạn 5 sao.

Giá giường bệnh có thể thu tối đa 3 triệu/ngày

Thùy Linh |

Dự kiến, giá giường nằm tại phòng điều trị theo yêu cầu (chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế) tối đa 3 triệu đồng một ngày với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng một, mỗi phòng một giường.