Gấp rút hoàn thành trạm y tế lưu động hàng trăm giường điều trị F0 ở Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội - Để ứng phó với số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, nhiều địa phương tại Hà Nội đang gấp rút hoàn thành các trạm y tế lưu động với quy mô hàng trăm giường để điều trị F0 thể nhẹ.

Tối 13.12, theo ghi nhận của Lao Động, các đơn vị chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vẫn đang lắp ráp các trạm y tế lưu động tại địa chỉ số 9 phố Hai Bà Trưng (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) để phân tầng điều trị F0, giảm tải cho các bệnh viện của thành phố.

Trạm y tế lưu động đặt tại số 9 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền.
Trạm y tế lưu động đặt tại số 9 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền. Ảnh: Phạm Đông

Trạm y tế lưu động đang được khẩn trương hoàn thiện, sớm đi vào hoạt động này có quy mô 200 giường với 27 phòng nhằm thu dung, điều trị người mắc COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, mọi trang thiết bị cũng như vật dụng sinh hoạt cá nhân dành cho người mắc COVID-19 đã được chuyển đến. Dự kiến từ tối 14.12, trạm y tế lưu động này sẽ đi vào hoạt động.

Công nhân lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 để sớm vận hành.
Công nhân lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 để sớm vận hành.
Công nhân lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 để sớm vận hành.
Công nhân lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 để sớm vận hành.

Trực tiếp kiểm tra việc lắp đặt và hoàn thiện trạm y tế lưu động, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, mặc dù quận có diện tích khá chật hẹp, mật độ dân số cao nhưng địa phương cũng đã cố gắng khắc phục khó khăn; qua khảo sát, địa phương đã lựa chọn các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn để thành lập các cơ sở thu dung.

Theo ông Hoàn, đây là trạm y tế lưu động thứ 3 của quận Hoàn Kiếm, sau trạm y tế lưu động tại Đồng Xuân và Hàng Thiếc. Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm đã chủ động lên phương án chuẩn bị, trong điều kiện cần thiết, quận có thể thành lập tới 38 Trạm y tế lưu động.

Quận đã trưng dụng Trung tâm giáo dục từ xa Nguyễn Văn Tố và trường tiểu học Quang Trung để xây dựng trạm y tế lưu động.
Quận đã trưng dụng Trung tâm giáo dục từ xa Nguyễn Văn Tố và trường tiểu học Quang Trung để xây dựng trạm y tế lưu động.
Quận đã trưng dụng Trung tâm giáo dục từ xa Nguyễn Văn Tố và trường tiểu học Quang Trung để xây dựng trạm y tế lưu động.
Quận đã trưng dụng Trung tâm giáo dục từ xa Nguyễn Văn Tố và trường tiểu học Quang Trung để xây dựng trạm y tế lưu động.

"Trạm y tế lưu động có nhiệm vụ thu dung, khám, điều trị cho người bệnh COVID-19 không triệu chứng và mức độ nhẹ tại quận; phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng" - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở vật chất lần cuối để trạm y tế lưu động chính thức đi vào hoạt động.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở vật chất lần cuối để trạm y tế lưu động chính thức đi vào hoạt động.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở vật chất lần cuối để trạm y tế lưu động chính thức đi vào hoạt động.
Các đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở vật chất trước khi trạm y tế lưu độngđi vào hoạt động.

Tại quận Hai Bà Trưng, chiều 13.12, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi vận hành nơi thu dung các bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ đầu tiên của quận.

Ông Nguyễn Quang Trung cho biết, cơ sở điều trị này được đặt tại ký túc xá Trường Đại học Xây dựng (số 72, Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm) có sức chứa 250 giường do UBND quận vận hành.

Tại đây, quận bố trí đủ các điều kiện hậu cần, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ số thuốc; đồng thời có các y, bác sĩ, lực lượng chức năng giám sát 24/24/7 để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân. Khu vực thu dung F0 thể nhẹ này có các khu đón tiếp bệnh nhân, khu căng tin, khu làm việc của các y, bác sĩ với hệ thống camera giám sát cũng như hệ thống loa truyền thanh để theo dõi bệnh nhân.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hai Bà Trưng, lũy tích đến ngày 13.12, trên địa bàn quận đã ghi nhận 1.281 trường hợp F0, đang điều trị 751 người (trong đó 48 người điều trị tại nhà).

Tiếp đó, qua rà soát điều kiện hộ gia đình để thực hiện thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1, F0, kết quả cho thấy, có 21.889/78.508 (đạt 27,9%) hộ gia đình đủ điều kiện.

 
Quận Tây Hồ kích hoạt Trạm y tế lưu động với quy mô 300 giường.
Quận Tây Hồ kích hoạt Trạm y tế lưu động với quy mô 300 giường. Ảnh: Dương Linh

Tại quận Tây Hồ, ngày 13.12, UBND quận chính thức kích hoạt, tiếp nhận điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại Trạm y tế lưu động tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ (số 1 phường Xuân La).

Trạm y tế lưu động số 1 phường Xuân La với quy mô 300 giường bệnh, có chức năng điều trị, quản lý, theo dõi người mắc COVID-19 không có triệu chứng và mức độ nhẹ.

Ngay khi kích hoạt, Trạm y tế lưu động số 1 phường Xuân La đã tiếp nhận quản lý, điều trị 45 trường hợp F0.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán ở quận Đống Đa - Hà Nội gấp gáp dọn dẹp bàn ghế, chỉ bán mang về

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội -  Các hàng quán, cơ sở kinh doanh tại quận Đống Đa vội vàng dọn dẹp khi được lực lượng chức năng thông báo về việc UBND quận yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về.

Hà Nội: Quận Đống Đa nói về khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Phạm Đông |

Hà Nội - Đại diện quận Đống Đa đã có thông tin về việc tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Hà Nội: Quận Đống Đa dừng bán hàng ăn tại chỗ từ 12h ngày 13.12

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi chuyển sang cấp độ 3, UBND quận Đống Đa đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Đồng thời, địa phương này cũng vận động người dân không ra đường khi không cần thiết.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Hàng quán ở quận Đống Đa - Hà Nội gấp gáp dọn dẹp bàn ghế, chỉ bán mang về

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội -  Các hàng quán, cơ sở kinh doanh tại quận Đống Đa vội vàng dọn dẹp khi được lực lượng chức năng thông báo về việc UBND quận yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về.

Hà Nội: Quận Đống Đa nói về khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Phạm Đông |

Hà Nội - Đại diện quận Đống Đa đã có thông tin về việc tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Hà Nội: Quận Đống Đa dừng bán hàng ăn tại chỗ từ 12h ngày 13.12

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi chuyển sang cấp độ 3, UBND quận Đống Đa đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Đồng thời, địa phương này cũng vận động người dân không ra đường khi không cần thiết.