Gần 90.000 lượt người khai báo y tế tại trạm kiểm soát Vân Hồ dịp nghỉ lễ

Vân Tiến |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, có gần 90.000 lượt người khai báo y tế tại chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Trạm kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Vân Hồ được “tái thiết lập” từ 15h ngày 28.4, nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương.

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La (CDC) từ ngày 29.4 đến hết ngày 3.5, tại chốt kiểm tra liên ngành huyện Vân Hồ, đã có hơn 21.000 phương tiện được kiểm soát và hơn 87.000 người được kiểm soát, khai báo y tế.

Tất cả phương tiện và người đi qua chốt kiểm soát đều bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế, được lực lượng liên ngành tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, được phổ biến các quy định phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ông Sồng A Phư - Tổ phó, Trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống COVID-19 tỉnh Sơn La - cho biết, những ngày đầu nghỉ lễ, có những lúc đoàn người chờ đến lượt khai báo y tế dài cả kilômét, lực lượng cán bộ của trạm luôn trong trạng thái làm việc hết công suất, đảm bảo cho mỗi người đến khai báo đều được an toàn, thuận tiện.

Hiện tại, số lượng người qua trạm đã giảm nhiều, chủ yếu là lượng người ngược về xuôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì trạm và thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, công nhân chủ động khai báo y tế

Đỗ Phương - Bảo Hân |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) bắt đầu trở lại với công việc thường ngày. Lo lắng dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng tới công việc, sức khoẻ, trước khi bước vào ngày đầu tiên làm việc ở công ty, khá nhiều công nhân đã đến Trạm Y tế xã Kim Chung (huyện Đông Anh) để khai báo y tế.

Hướng dẫn khai báo y tế khi trở về TPHCM sau dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Thanh Thanh |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), tất cả người dân ra khỏi TPHCM vào kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 phải khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đi qua khi quay lại thành phố.

Người dân trở về Hà Nội sau nghỉ lễ: Đa phần chọn khai báo y tế online

Trần Tuấn |

Theo ghi nhận, người dân trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 chủ yếu chọn hình thức khai báo y tế online.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, công nhân chủ động khai báo y tế

Đỗ Phương - Bảo Hân |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) bắt đầu trở lại với công việc thường ngày. Lo lắng dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng tới công việc, sức khoẻ, trước khi bước vào ngày đầu tiên làm việc ở công ty, khá nhiều công nhân đã đến Trạm Y tế xã Kim Chung (huyện Đông Anh) để khai báo y tế.

Hướng dẫn khai báo y tế khi trở về TPHCM sau dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Thanh Thanh |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), tất cả người dân ra khỏi TPHCM vào kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 phải khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đi qua khi quay lại thành phố.

Người dân trở về Hà Nội sau nghỉ lễ: Đa phần chọn khai báo y tế online

Trần Tuấn |

Theo ghi nhận, người dân trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 chủ yếu chọn hình thức khai báo y tế online.