Gần 500 ca mắc COVID-19/ngày, Hà Nội có bao nhiêu ổ dịch phức tạp?

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong một ngày, thành phố đã ghi nhận kỷ lục mới với 468 ca COVID-19, trong đó 274 ca cộng đồng. Phân bố 468 bệnh nhân tại tại 182 xã phường thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện.

Ngày 30.11, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 29.11 đến 18h ngày 30.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 468 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tăng 78 ca so với ngày trước đó), trong đó có 274 ca tại cộng đồng, 138 ca tại khu cách ly và 56 ca tại khu phong tỏa.

Như vậy, Hà Nội ghi nhận số ca mắc và số ca cộng đồng kỷ lục từ trước đến nay. 468 bệnh nhân mới được phân bố tại 182 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện. Trước đó, thành phố cũng có 2 ngày vượt 300 ca mắc gồm 28.11 và 29.11.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội từ ngày 27.4 đến nay là 10.597 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 4.237 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 6.360 ca.

Riêng trong 24 giờ qua, số ca mắc trong cộng đồng ghi nhận nhiều nhất tại phường Đông Ngạc, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm); phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy); thị trấn Đông Anh, xã Xuân Nộn, xã Hải Bối, xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh); phường Ô Chợ Dừa, phường Thổ Quan (quận Đống Đa); xã Yên Viên, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm); phường Yên Nghĩa, phường Phú Lãm (quận Hà Đông); xã Vân Canh (huyện Hoài Đức); các phường Chương Dương, Hàng Gai, Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm); các xã Tiền Phong, Quang Minh (huyện Mê Linh); xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn)…

Theo báo cáo của CDC Hà Nội ngày 30.11, số ca mắc qua xét nghiệm người ho sốt từ 29.4 đến nay là 940 ca. Trong đó, chỉ tính riêng số ca mắc cộng dồn từ 11.10 đến nay là 6.461 ca.

Hiện tại, thành phố có 9 ổ dịch phức tạp, tiếp tục xuất hiện các ca F0 bao gồm:

- Ổ dịch Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng

- Ổ dịch Khâm Đức, Trung Phụng

- Ổ dịch Xuy Xá, Mỹ Đức

- Ổ dịch La Thành, Giảng Võ

- Ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm

- Ổ dịch chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm

- Ổ dịch kho hàng Shopee KCN Đài Tư

- Ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang

- Ổ dịch Xóm Mới, Tốt Động

Quận Đống Đa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại một số ổ dịch.
Quận Đống Đa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại một số ổ dịch.

Đáng chú ý, số ca mắc cộng dồn từ ngày 11.10 đến nay của 2 quận Đống Đa và Nam Từ Liêm cao nhất trong 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội; lần lượt 2 địa phương này là 570 và 595. Như vậy, trong đợt dịch lần thứ tư, từ ngày 27.4 đến nay, quận Đống Đa đã ghi nhận 973 F0; Quận Nam Từ Liêm là 646 F0.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, từ ngày 11.10, ngay khi nhận được kết quả ghi nhận F0, UBND các phường tiến hành phong tỏa tạm thời nơi cư trú của F0 để điều tra, truy vết, xử lý dịch theo quy định. UBND quận ban hành quyết định cách ly y tế tại hai khu vực thuộc phường Quang Trung, Trung Phụng với 151 hộ gia đình với 488 nhân khẩu. UBND các phường đã thực hiện phong tỏa tạm thời các khu vực ghi nhận F0 phục vụ công tác điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm.

Cùng với đó, quận đã kích hoạt địa điểm cách ly tập trung tại Trường Đại học Thủy lợi, đang tiếp tục triển khai thêm địa điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại ký túc xá Trường Đại học Ngoại Thương, Đại học Giao thông Vận tải khi thành phố có yêu cầu.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ cho cách ly F1, điều trị F0 nhẹ tại nhà ở bốn quận lõi

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước mắt, thành phố cách ly F1 và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà ở 26 quận, huyện, thị xã; sau đó sẽ triển khai tiếp ở cả 4 quận lõi. Việc điều trị F0 thể nhẹ tại nhà phải bảo đảm điều kiện, tiêu chí chặt chẽ.

Hà Nội thông tin vụ nữ sinh lớp 9 tử vong sau 1 ngày tiêm vaccine COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Giám đốc Sở Y tế, ca tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 ở huyện Thường Tín không liên quan quy trình tiêm chủng, đây là tai biến không mong muốn trong khi tiêm.

Hà Nội lên phương án, lộ trình điều trị F0 thể nhẹ tại nhà thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng ở thành phố sẽ được điều trị, theo dõi sức khỏe tại nhà khi đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế. Trong đó, Hà Nội có thể điều trị F0 thể nhẹ tại nhà ngay trong tuần này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội sẽ cho cách ly F1, điều trị F0 nhẹ tại nhà ở bốn quận lõi

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước mắt, thành phố cách ly F1 và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà ở 26 quận, huyện, thị xã; sau đó sẽ triển khai tiếp ở cả 4 quận lõi. Việc điều trị F0 thể nhẹ tại nhà phải bảo đảm điều kiện, tiêu chí chặt chẽ.

Hà Nội thông tin vụ nữ sinh lớp 9 tử vong sau 1 ngày tiêm vaccine COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Giám đốc Sở Y tế, ca tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 ở huyện Thường Tín không liên quan quy trình tiêm chủng, đây là tai biến không mong muốn trong khi tiêm.

Hà Nội lên phương án, lộ trình điều trị F0 thể nhẹ tại nhà thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng ở thành phố sẽ được điều trị, theo dõi sức khỏe tại nhà khi đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế. Trong đó, Hà Nội có thể điều trị F0 thể nhẹ tại nhà ngay trong tuần này.