Gần 39.700 trẻ em tại TPHCM được tiêm vaccine COVID-19 an toàn

NGUYỄN LY |

Chiều (28.10), Sở Y tế TPHCM phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị chức năng họp rút kinh nghiệm về công tác tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hôm nay là ngày đầu tiên triển khai đại trà tại 21 quận huyện.

Riêng quận Gò Vấp sẽ bắt đầu vào ngày mai (29.10). Cụ thể, theo danh sách đăng ký tại quận Gò Vấp, có 44.464 trẻ, trong đó có 1.800 trẻ không đi học cũng được tiêm. Tuy nhiên, địa bàn quận Gò Vấp ghi nhận gần 3.000 học sinh không đồng thuận tiêm với nhiều lý do khác nhau.

Gần 39.700 trẻ em tại TPHCM được tiêm vaccine COVID-19 an toàn
Gần 39.700 trẻ em tại TPHCM tiêm vaccine COVID-19 an toàn. Ảnh: Nguyễn Ly

Bác sĩ Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) - cho biết, từ ngày 27.10 đến trưa 28.10, có 39.756 trẻ đã tiêm vaccine COVID-19.

167 trẻ hoãn tiêm, 1 trẻ chống chỉ định và chuyển tiêm tại bệnh viện. Không ghi nhận tai biến nặng sau tiêm chủng.

Bà Nga nhận định, chiến dịch tiêm chủng được tổ chức trong bối cảnh TPHCM đang chống dịch, nên phải đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch. “Không để nơi tiêm chủng trở thành nơi lây nhiễm COVID-19” - bà Nga nhấn mạnh.

Trong đợt tiêm chủng lần này, Sở Y tế TPHCM cũng ghi nhận có một số quận, huyện đã hoàn thành tiêm chủng gần 100% trẻ em từ 16-17 tuổi. Đại diện Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế TPHCM cho hay: “Nếu quận nào đã hoàn thành mũi tiêm cho độ tuổi 16-17 có thể chủ động thực hiện kế hoạch tiêm hạ độ tuổi, cố gắng trong vòng 7 ngày hoàn thành chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ trên địa bàn quận đang quản lý”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, trong 2 ngày triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19, cơ bản 100% học sinh đăng ký tiêm chủng đều đến tiêm. Về tiến độ tiêm chủng, các điểm tiêm diễn ra đạt yêu cầu. Tuy nhiên, tốc độ tiêm tại một số điểm còn chênh lệch nhau.

Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào tạo TPHCM - đề nghị, ngành Y tế thành phố có hướng dẫn thêm về tốc độ tiêm và đơn vị tính trên địa bàn nhằm thống nhất điều chỉnh số học sinh đến tiêm. Tương tự, thời gian tiêm cũng cần thống nhất vì một số địa phương yêu cầu chỉ cần 15 phút theo dõi sau tiêm, nhưng quy định là 30 phút. Sự khác biệt này ảnh hưởng đến kế hoạch tiêm, cũng như hướng dẫn thêm cho một số trường chưa có kinh nghiệm tiêm chủng trước đó.

Về công tác cấp cứu, hôm nay (28.10), Trung tâm Cấp cứu 115 đã huy động hỗ trợ lực lượng cấp cứu cho 120 điểm tiêm. Dự kiến ngày mai sẽ tăng điểm tiêm, tổng đài 115 sẵn sàng hỗ trợ xe tăng cường thêm.

Theo kế hoạch tiêm chủng diễn ra trong vòng 7 ngày, TPHCM có 780.000 trẻ được tiêm. Nguồn vaccine Pfizer của Bộ Y tế phân bổ trước đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên còn tồn kho gần 700.000 liều, khả năng sẽ đủ khi tiêm cho trẻ em. Bởi thực tế, có nhiều trẻ nơi ở và theo học không chung quận huyện, khi lên danh sách sẽ bị trùng, từ đó có một số điểm tiêm dư vaccine COVID-19, số vaccine dư này sẽ được chuyển về điểm tiêm còn thiếu. Chính vì vậy, số vaccine tồn kho cơ bản sẽ đủ.

Để đảm bảo ổn định kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19, ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - nhấn mạnh: “Không ngưng điểm tiêm của người lớn mà vẫn phải duy trì với số lượng ít hơn. Dứt khoát không để 1 điểm tiêm vừa có người lớn lẫn trẻ em vì rất dễ nhầm lẫn”.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Kiểm soát an toàn từng mũi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ có bệnh lý nền

Nguyễn Ly |

Khi trẻ em có bệnh lý nền, TPHCM đã chủ động phối hợp với nhiều ban ngành và các bệnh viện, kiểm soát thật chặt quy trình tiêm chủng vaccine COVID-19.

TPHCM: Học sinh huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Ly - Thanh Chân |

TPHCM - Trong ngày khởi động tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhiều học sinh ở huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19.

TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17

NGUYỄN LY |

Sáng 26.10, TPHCM tổ chức tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, giúp quá trình tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Kiểm soát an toàn từng mũi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ có bệnh lý nền

Nguyễn Ly |

Khi trẻ em có bệnh lý nền, TPHCM đã chủ động phối hợp với nhiều ban ngành và các bệnh viện, kiểm soát thật chặt quy trình tiêm chủng vaccine COVID-19.

TPHCM: Học sinh huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Ly - Thanh Chân |

TPHCM - Trong ngày khởi động tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhiều học sinh ở huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19.

TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17

NGUYỄN LY |

Sáng 26.10, TPHCM tổ chức tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, giúp quá trình tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng dịch COVID-19.