Gần 2.000 viên chức ngành y tế thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp

Thùy Linh |

Ngày 11.9, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I năm 2022.

Trường Đại học Y Hà Nội là điểm thi phía Bắc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên là Chủ tịch Hội đồng thi. Đợt thi thứ 2 của phía Nam diễn ra tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ dự kiến tổ chức vào cuối tuần tới.

Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II năm 2022, Bộ Y tế tổ chức thi ở 7 chức danh: Bác sĩ chính, bác sĩ y học dự phòng chính, y tế công cộng chính, dược sĩ chính, điều dưỡng hạng II, hộ sinh hạng II, kỹ thuật y hạng II đối với 1.980 thí sinh ở 2 điểm thi Hà Nội và Cần Thơ. Trong đó điểm thi tại trường Đại học Y Hà Nội có 1.029 thí sinh; phía Nam là 951 thí sinh.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Xây dựng đội ngũ viên chức có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất là yếu tố quan trọng quyết định hiệu lực, hiệu quả của hoạt động nghề nghiệp, trong đó việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là một trong những khâu quan trọng để từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, là thước đo đối với từng viên chức để sắp xếp vị trí việc làm phù hợp gắn với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, động viên kịp thời chế độ, chính sách cho đội ngũ viên chức.

Kỳ thi không chỉ giúp đánh giá chất lượng viên chức mà còn là cơ hội để các viên chức tự đánh giá bản thân, từ đó khích lệ tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện năng lực nghề nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh…

Bộ Y tế tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý viên chức có 5 hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo: hạng I tương ứng với trình độ đào tạo Tiến sĩ/ chuyên khoa II; hạng II tương ưng với trình độ đào tạo Thạc sĩ/ chuyên khoa I; hạng III tương ứng với trình độ đào tạo đại học; hạng IV tương ứng với trình độ cao đẳng; hạng V tương ứng với trình độ trung cấp.

Theo thẩm quyền được quy định tại Luật viên chức, việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I do Bộ Y tế tổ chức, đối với hạng III lên hạng II do các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tuy nhiên đối với các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành không có điều kiện tổ chức kỳ thi, được sự thống nhất bằng văn bản của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế vẫn đồng ý để các thí sinh tham dự chung với kỳ thi do Bộ Y tế tổ chức.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Viên chức nữ nghỉ hưu trước tuổi được nhận những chế độ gì?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng hỏi: Tôi là viên chức nữ, hiện nay đã 50 tuổi, tham gia đóng bảo hiểm được 30 năm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị muốn cho tôi nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108 của Chính phủ thì tôi được nhận quyền lợi như thế nào?

Mức lương của viên chức một số ngành được cập nhật mới nhất

Phương Minh |

Dưới đây là bảng lương viên chức một số ngành được cập nhất mới nhất năm 2022.

Viên chức có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn khi nào?

Bảo Hân (T/H) |

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được quy định như thế nào?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Viên chức nữ nghỉ hưu trước tuổi được nhận những chế độ gì?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng hỏi: Tôi là viên chức nữ, hiện nay đã 50 tuổi, tham gia đóng bảo hiểm được 30 năm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị muốn cho tôi nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108 của Chính phủ thì tôi được nhận quyền lợi như thế nào?

Mức lương của viên chức một số ngành được cập nhật mới nhất

Phương Minh |

Dưới đây là bảng lương viên chức một số ngành được cập nhất mới nhất năm 2022.

Viên chức có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn khi nào?

Bảo Hân (T/H) |

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được quy định như thế nào?