Gần 1.000 nhà thuốc ở TPHCM bị đóng cửa vì chưa kết nối mạng

Huân Cao |

Bắt đầu từ ngày hôm nay 11.4, Sở Y tế TPHCM tiến hành tổ chức hậu kiểm toàn bộ đơn vị nhà thuốc, những nhà thuốc nào chưa kết nối mạng sẽ kiên quyết ra thông báo cho tạm ngừng kinh doanh.

Sáng 11.4, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Đỗ Văn Dũng - Trưởng phòng Nghiệp vụ dược (Sở Y tế TP.HCM) cho biết, theo quy định của Sở từ ngày hôm nay những nhà thuốc nào chưa kết nối mạng thì phải tạm ngừng kinh doanh, chờ đến khi kết nối mạng mới được hoạt động trở lại.

Theo ông Dũng, hiện trên địa bàn thành phố có gần 6.400 nhà thuốc đã kết nối mạng, còn gần 1.000 nhà thuốc chưa kết nối  mạng để chuyển dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia. Điều này, đồng nghĩa 1.000 nhà thuốc chưa kết nối mạng này phải tạm đóng cửa kinh doanh cho đến khi nào kết nối mạng mới được mở cửa hoạt động trở lại.

Được biết mục đích của Sở Y tế TPHCM làm việc này, là buộc các nhà thuốc phải kết nối mạng trên toàn hệ thống, nhằm tăng cường kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng thuốc được bán ra đồng thời kiểm soát việc kê đơn và quản lý kê đơn của các toa thuốc.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

5 cán bộ y tế bị bắt vì trục lợi: Sở Y tế Hà Nam nói gì?

T.Linh |

5 cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Nam trục lợi tiền chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân để chia chác. Đại diện Sở Y tế Hà Nam khẳng định đó chỉ là hành vi sai phạm của một vài cá nhân.

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định không bán thuốc "rởm"

H.Giang |

Chiều 10.4, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã trả lời báo chí về vụ việc bệnh nhân tố nhà thuốc số 8 của bệnh viện này bán thuốc "rởm".

Nữ y sĩ làm 117 cháu bé ở Hưng Yên sùi mào gà bị tuyên phạt 10 năm tù

H.P |

Cựu y sĩ Hoàng Thị Hiền đã bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh", sau khi làm cho hơn 100 cháu bé ở Hưng Yên nhiễm sùi mào gà.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

5 cán bộ y tế bị bắt vì trục lợi: Sở Y tế Hà Nam nói gì?

T.Linh |

5 cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Nam trục lợi tiền chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân để chia chác. Đại diện Sở Y tế Hà Nam khẳng định đó chỉ là hành vi sai phạm của một vài cá nhân.

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định không bán thuốc "rởm"

H.Giang |

Chiều 10.4, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã trả lời báo chí về vụ việc bệnh nhân tố nhà thuốc số 8 của bệnh viện này bán thuốc "rởm".

Nữ y sĩ làm 117 cháu bé ở Hưng Yên sùi mào gà bị tuyên phạt 10 năm tù

H.P |

Cựu y sĩ Hoàng Thị Hiền đã bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh", sau khi làm cho hơn 100 cháu bé ở Hưng Yên nhiễm sùi mào gà.