Gần 1 tuần, F0 Hà Nội bị "bỏ quên" khiến cả nhà 4 người mắc COVID-19

Hà Phương |

Hà Nội - Một F0 (chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) bị "bỏ quên" khiến cả nhà lây bệnh. Đến nay, sau gần 1 tuần mắc COVID-19, các trường hợp này vẫn phải tự chiến đấu với dịch bệnh tại nhà.

F0 bị bỏ quên khiến cả nhà mắc COVID-19

Theo đơn thư anh V.Đ.P (40 tuổi, chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, tại tầng 16, một gia đình 4 người đều là F0 nhưng sau 5 ngày kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên vẫn chưa được đưa đi cách ly cũng như không có bất kỳ biện pháp nào trong công tác phòng chống dịch.

Anh P nói: "Tối 8.12, nữ cư dân cùng tầng báo với tôi, cô ấy dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, tôi trình báo lên tổ dân phố, Ban quản lý toà nhà và toàn bộ cư dân. 10h ngày 9.12 trạm y tế phường có lên test COVID-19 cho cả tầng (trừ F0 ban đầu)".

Đến ngày 11.12, F0 ban đầu báo cho tôi, cả nhà họ (2 vợ chồng và 2 con nhỏ) đều dương tính. Ngay ngày hôm đó, tổ trưởng dân phố phát trang phục bảo hộ và yêu cầu gia đình F0 chuẩn bị đi cách ly. Tuy nhiên, 5 ngày trôi qua từ 1 F0 đã lây thành 4 F0 (trong đó 2 trẻ nhỏ chưa tiêm vaccine) chính quyền cơ sở, y tế phường vẫn chưa có bất kỳ động thái nào để đưa F0 đi thăm khám, cách ly" - anh P thông tin.

Cũng theo anh P, tình hình hiện tại đã làm cho bản thân gia đình có 4 người mắc COVID-19 cùng cư dân trong tầng rất lo lắng, hoang mang bức xúc.

"Tôi thay mặt cho cư dân tầng 16, khẩn thiết kêu cứu đến chính quyền phường Hoàng Liệt. Dù đã liên hệ nhưng sau nhiều ngày người dân không nhận được phản hồi từ phường. Hiện nay, gia đình 4 người đều là F0, không được đưa đi cách ly cũng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ, chăm sóc từ phía cơ quan y tế. Hơn nữa, điều khiến chúng tôi lo lắng là sức khoẻ của gia đình có 4 người F0 và cư dân khác. Bởi, rác thải y tế không ai xử lý, nhiều trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine" - anh P nói.

Đơn kêu cứu giúp trường hợp F0 bị “bỏ quên” khiến cả nhà mắc COVID-19. Ảnh: NVCC
Đơn kêu cứu giúp trường hợp F0 bị “bỏ quên” khiến cả nhà mắc COVID-19. Ảnh: NVCC

Phường không có cơ sở để đưa F0 đi cách ly

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh của cư dân về vấn đề trên.

Sau gần 1 tuần kể từ khi phát hiện F0 đầu tiên, tối 14.12, ông Tạ Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt - cùng một số cán bộ y tế trực tiếp đến tầng 16, chung cư HH3A để trao đổi, giải quyết cụ thể thông tin cư dân phản ánh.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, đơn vị đã đề xuất lên Trung tâm y tế quận Hoàng Mai đề nghị Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo chính xác kết quả xét nghiệm bằng PCR đối với 4 trường hợp trên.

"Nếu kết quả chính xác, chúng tôi sẽ đưa các trường hợp này đi cách ly theo đúng quy định bởi gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Hiện, phường vẫn đang gặp khó khăn khi kết quả khẳng định chưa có" - lãnh đạo phường Hoàng Liệt nói.

Trước đó, cư dân tại tầng tự test nhanh phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Phường cũng đã cử cán bộ y tế đến tầng lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Tuy nhiên, CDC Hà Nội không trả kết quả hay không thông báo nên phường không có cơ sở để đưa người F0 đi cách ly, lãnh đạo phường Hoàng Liệt thông tin.

Trong ngày 14.12, trường hợp F0 khác của phường (CDC công bố) được đưa đến khu cách ly tập trung nhưng phải quay về do không còn chỗ. Hiện tại, phường đang kích hoạt trạm y tế lưu động nhưng gặp khó khăn do chưa đủ nhân lực ngành y tế, lãnh đạo phường Hoàng Liệt chia sẻ thêm.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: F1 lo lắng vì chậm được lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều trường hợp F1 cho biết, phải chờ đợi rất lâu họ mới được lấy mẫu xét nghiệm và hẹn 3-4 ngày sau mới nhận được kết quả. Bên cạnh đó, việc hộ gia đình F1 không được triển khai các biện pháp cảnh báo như treo biển, căng dây để tạm thời cách ly y tế cũng khiến người dân lo lắng.

Hình ảnh cơ sở thu dung điều trị F0 quy mô 600 giường ở quận Đống Đa

Hà Giang |

Hà Nội - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên địa bàn quận Đống Đa, ký túc xá của trường Đại học Thủy Lợi đã được trưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với quy mô 600 giường.

F0 tăng nhanh, lực lượng y tế quận Đống Đa-Hà Nội hoạt động "hết công suất"

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng, lực lượng y tế quận Đống Đa đang phải hoạt động hết "công suất" và huy động thêm cả lực lượng từ các cơ sở y tế trên địa bàn. Đồng thời, quận cũng sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị F0 nhẹ với quy mô 600 giường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: F1 lo lắng vì chậm được lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều trường hợp F1 cho biết, phải chờ đợi rất lâu họ mới được lấy mẫu xét nghiệm và hẹn 3-4 ngày sau mới nhận được kết quả. Bên cạnh đó, việc hộ gia đình F1 không được triển khai các biện pháp cảnh báo như treo biển, căng dây để tạm thời cách ly y tế cũng khiến người dân lo lắng.

Hình ảnh cơ sở thu dung điều trị F0 quy mô 600 giường ở quận Đống Đa

Hà Giang |

Hà Nội - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên địa bàn quận Đống Đa, ký túc xá của trường Đại học Thủy Lợi đã được trưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với quy mô 600 giường.

F0 tăng nhanh, lực lượng y tế quận Đống Đa-Hà Nội hoạt động "hết công suất"

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng, lực lượng y tế quận Đống Đa đang phải hoạt động hết "công suất" và huy động thêm cả lực lượng từ các cơ sở y tế trên địa bàn. Đồng thời, quận cũng sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị F0 nhẹ với quy mô 600 giường.