F1 là nữ công nhân may Cty TNHH Pousung Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 20.6, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Tất cả các trường hợp F1, F2 nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 30 mẫu F1 nguy cơ cao. Trong đó, tại huyện Vĩnh Cửu xét nghiệm 15 mẫu, TP.Long Khánh xét nghiệm 15 mẫu - và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, bao gồm cả trường hợp nữ công nhân may làm việc tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam có chồng là BN 12625 (ngụ TP.Long Khánh, Đồng Nai) – thuộc diện F1 nguy cơ cao nhưng cũng đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó Công ty TNHH Pousung Việt Nam cũng đã cho cả một khu vực nơi có trường hợp F1 này làm việc - nghỉ việc tạm thời (trên 15.000 công nhân) để cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, khoanh vùng truy vết.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam vào tháng 3.2021.

Liên quan trường hợp BN 12651 – là công nhân ở trọ tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, làm việc tại Công ty House Ware (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) - các trường hợp F1 của bệnh nhân này cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan để xử lý theo đúng quy định.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công ty ở Đồng Nai cho 15.000 công nhân tạm nghỉ làm do có F1 nguy cơ cao

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty TNHH Pousung Việt Nam (KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai) đã cho công nhân tại khu vực nơi có trường hợp F1 làm việc - nghỉ việc tạm thời (khoảng 15.000 – 16.000 công nhân) – để cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, khoanh vùng truy vết. Sau đó, công ty sẽ có các thông báo mới, tiến hành khử khuẩn, xét nghiệm cho công nhân.

Khi nào tháo gỡ phong toả Big C Đồng Nai?

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.6, ông Nguyễn Duy Tân, Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã thông tin về việc tháo gỡ phong toả đối với Big C Đồng Nai sau khi bị cách ly do BN11669 từng vào mua sắm.

Đồng Nai: Doanh nghiệp bố trí NLĐ ăn ở tại chỗ để ổn định sản xuất

Hà Anh Chiến |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM và tỉnh Bình Dương - 2 địa phương nằm “liền kề”, tỉnh Đồng Nai - với 1,2 triệu lao động - đã thống nhất chủ trương cho phép 3 doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp được bố trí cho người lao động (NLĐ) làm việc, ăn, ở, tạm trú ngay tại công ty. Quyết định này nhằm thực hiện “mục tiêu kép” ổn định sản xuất, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công ty ở Đồng Nai cho 15.000 công nhân tạm nghỉ làm do có F1 nguy cơ cao

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty TNHH Pousung Việt Nam (KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai) đã cho công nhân tại khu vực nơi có trường hợp F1 làm việc - nghỉ việc tạm thời (khoảng 15.000 – 16.000 công nhân) – để cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, khoanh vùng truy vết. Sau đó, công ty sẽ có các thông báo mới, tiến hành khử khuẩn, xét nghiệm cho công nhân.

Khi nào tháo gỡ phong toả Big C Đồng Nai?

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.6, ông Nguyễn Duy Tân, Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã thông tin về việc tháo gỡ phong toả đối với Big C Đồng Nai sau khi bị cách ly do BN11669 từng vào mua sắm.

Đồng Nai: Doanh nghiệp bố trí NLĐ ăn ở tại chỗ để ổn định sản xuất

Hà Anh Chiến |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM và tỉnh Bình Dương - 2 địa phương nằm “liền kề”, tỉnh Đồng Nai - với 1,2 triệu lao động - đã thống nhất chủ trương cho phép 3 doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp được bố trí cho người lao động (NLĐ) làm việc, ăn, ở, tạm trú ngay tại công ty. Quyết định này nhằm thực hiện “mục tiêu kép” ổn định sản xuất, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.