F0 lạc vào "ma trận" đơn thuốc chữa COVID-19

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Nhiều người bị F0 tại TP.Hà Nội đang rất hoang mang giữa hàng loạt thông tin về những đơn thuốc chữa COVID-19, đang được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

Bị F0 đã 2 ngày nay, anh Hoàng Văn Hùng (SN 1980, quận Cầu Giấy) liên tục sốt cao và ho kéo dài. Vì lo lắng, anh Hùng thường xuyên lên mạng Internet để tìm hiểu thêm về các loại thuốc điều trị COVID-19. Lướt qua các "chợ" thuốc trên Facebook, anh Hùng choáng ngợp, cảm tưởng như mình đang lạc vào "ma trận" vì có quá nhiều loại, đơn thuốc khác nhau được người bán quảng cáo rầm rộ là có chức năng kháng virus mạnh.

Anh Hùng chia sẻ: "Là F0 đã 2 ngày nay, một số bạn bè quan tâm đã gửi nhiều đơn thuốc nhưng tôi không biết chọn loại nào. Lên Facebook tìm hiểu, thấy nhiều người cũng chia sẻ, rao bán thuốc điều trị COVID-19 khỏi nhanh sau 3 ngày làm tôi cũng hoang mang, không biết cái nào là thật, là giả. Trong khi đó, phần lớn những người tư vấn này đều không phải là bác sĩ hay người có chuyên môn trong lĩnh vực y tế".

Theo tìm hiểu của PV, dưới mỗi bài đăng trong các hội nhóm tư vấn điều trị F0 tại nhà gần đây đều có hàng trăm lượt bình luận với vô số mẹo chữa bệnh cùng các đơn thuốc chữa COVID-19 có giá tiền triệu. Khi được hỏi, những người bán này đều khẳng định đây là hàng xách tay từ nước ngoài, được  nhiều bác sĩ ở bệnh viện lớn khuyên dùng không có gì phải lo lắng.

"Cả gia đình đang bị F0, tôi cũng hoang mang khi được nhiều người quen giới thiệu các đơn thuốc chữa COVID-19 tại nhà. Hiện tại, gia đình tôi vẫn đang thực hiện theo hướng dẫn của y tế phường như uống thuốc hạ sốt, thuốc ho, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng trong quá trình điều trị…" - chị Trần Việt Linh (SN 1990, Hoài Đức, Hà Nội) cho hay.

 
Nhiều loại thuốc khác nhau có giá tiền triệu được người bán quảng cáo rầm rộ là có chức năng kháng virus mạnh cho cả trẻ em và người lớn. Ảnh: Chụp màn hình

Trước thực trạng số ca F0 ngày càng tăng cao, nhiều người mắc COVID-19 điều trị tại nhà đang hoang mang trước vô số loại thuốc, bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết: Có 96% F0 tại Hà Nội đang tự điều trị tại nhà. Do vậy, việc thông tin, phổ biến kiến thức để người dân tự chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân cần đặc biệt chú trọng.

Để không trở thành con mồi của kẻ bán thuốc, khiến bệnh nhẹ thành nặng, các bác sĩ đều khuyên người mắc COVID-19 điều trị theo kiểu triệu chứng đến đâu chữa đến đó. Trong trường hợp bị quá tải y tế, người mắc có thể tham khảo thông tin tại các trang web đáng tin cậy, chính thống của Bộ Y tế, bệnh viện hoặc số đường dây nóng của Sở Y tế.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh) - cũng cho rằng, tình trạng F0 bị lạc lối giữa "rừng" đơn thuốc trôi nổi trên thị trường rất đáng lo. Theo bác sĩ, COVID-19 là bệnh tự hồi phục theo thời gian khi độ phủ vaccine rộng, một số người khỏi thường nghĩ là nhờ thuốc rồi đi tuyên truyền. Đặc biệt, F0 tại Hà Nội chủ yếu là nhẹ, diễn biến bệnh chỉ như cảm cúm. Người mắc không cần quá sốt sắng tìm mua, tích trữ hay sử dụng thuốc trôi nổi gắn mác phòng chống, điều trị COVID-19 khi chưa có ai kiểm duyệt.

Để các gia đình không mắc sai lầm, bác sĩ Trương Hữu Khanh khuyên trẻ mắc COVID-19 thường có triệu chứng không quá nặng. Nếu có sốt cao hoặc lạnh run chỉ kéo dài lâu nhất trong 48 tiếng, sau đó có thể bị khàn tiếng, ho nhẹ, nôn, tiêu chảy, đau đầu... và thuyên giảm theo thời gian. Phụ huynh tuyệt đối không nên cho con uống thuốc linh tinh, nhất là thuốc kháng đông, kháng viêm nếu không có chỉ định của bác sĩ. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất vẫn là tiêm vaccine, thực hiện tốt 5K theo quy định của Bộ Y tế.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Công sở thiếu lao động, không thể "truy" COVID-19: Vì sao vẫn xác định F1?

Phạm Đông |

Nhiều công sở đang thiếu lao động do số F0, F1 ngày càng nhiều. Quy định F1 như hiện nay liệu còn phù hợp khi không có khả năng truy vết COVID-19, trong khi y tế cơ sở quá tải, không thể xác nhận được tất cả F0, chưa nói đến đối tượng F1?

2 loại thuốc điều trị COVID-19 nên sử dụng thế nào cho hợp lý?

Mai Hoa |

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định bổ sung hướng dẫn sử dụng 2 loại thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19 là Molnupiravir và Remdesivir.

Những sai lầm khi sử dụng test và thuốc điều trị COVID-19

Mai Hoa |

Số F0 liên tục tăng cao những ngày gần đây đã khiến  khan hiếm test nhanh SARS-CoV-2. Theo các chuyên gia y tế, người dân không nên quá lo lắng và ngày nào cũng test COVID-19 hoặc mua thuốc điều trị tràn lan không theo chỉ định của bác sĩ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công sở thiếu lao động, không thể "truy" COVID-19: Vì sao vẫn xác định F1?

Phạm Đông |

Nhiều công sở đang thiếu lao động do số F0, F1 ngày càng nhiều. Quy định F1 như hiện nay liệu còn phù hợp khi không có khả năng truy vết COVID-19, trong khi y tế cơ sở quá tải, không thể xác nhận được tất cả F0, chưa nói đến đối tượng F1?

2 loại thuốc điều trị COVID-19 nên sử dụng thế nào cho hợp lý?

Mai Hoa |

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định bổ sung hướng dẫn sử dụng 2 loại thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19 là Molnupiravir và Remdesivir.

Những sai lầm khi sử dụng test và thuốc điều trị COVID-19

Mai Hoa |

Số F0 liên tục tăng cao những ngày gần đây đã khiến  khan hiếm test nhanh SARS-CoV-2. Theo các chuyên gia y tế, người dân không nên quá lo lắng và ngày nào cũng test COVID-19 hoặc mua thuốc điều trị tràn lan không theo chỉ định của bác sĩ.