F0 điều trị tại nhà bằng đông – tây y kết hợp có thực sự hiệu quả?

Nguyễn Ly |

TPHCM - Trong giai đoạn dịch COVID-19 căng thẳng, nhiều F0 tại nhà sử dụng các biện pháp đông - tây y kết hợp nhằm giảm các triệu chứng như: đau đầu, ho, sốt khi nhiễm COVID-19.

Đã là ngày thứ 20, gia đình chị Phan Bích Thủy mắc COVID-19 dần hồi phục. Khi mới bắt đầu phát triệu chứng COVID-19, chị Thủy và những thành viên trong gia đình sử dụng đông tây y kết hợp.

Bệnh nhân F0 được chăm sóc tại nhà. Ảnh: Nguyễn Ly
Bệnh nhân F0 được chăm sóc tại nhà. Ảnh: Nguyễn Ly

Cụ thể, một ngày chị xông sả, gừng và lá thuốc mua ở tiệm thuốc đông y về sử dụng, đồng thời gia đình chị Thủy cũng được cung cấp các gói thuốc A và C từ Trạm y tế phường An Khánh, TP.Thủ Đức để uống khi có triệu chứng.

“Nhà tôi có con nhỏ nên vẫn chưa đủ tuổi để uống thuốc gói C mà chỉ sử dụng được gói thuốc A thông thường. Để giúp con tôi dễ chịu hơn khi sốt hoặc ho thì tôi có xông cho cháu mỗi ngày, cũng may sức khỏe cả nhà dần hồi phục sau 10 ngày” chị Bích Thúy chia sẻ.

Đại dịch COVID-19 sau hai năm hoành hành vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, biến chủng mới tiếp tục xuất hiện, các nhà khoa học nghiên cứu sản xuất vaccine, thuốc kháng virus, thuốc điều hoà miễn dịch…. Việc kết hợp đông – tây y trong chăm sóc và điều trị một số bệnh mạn tính là điều mà Bộ Y tế đã cho phép.

Chia sẻ vấn đề kết hợp đông - tây y trong điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay - Chủ tịch Liên chi hội đông tây y kết hợp cho biết: “Con người có hệ miễn dịch tự nhiên vốn sinh ra đã có và hệ miễn dịch đặc hiệu nhờ vaccine để hình thành. Y học cổ truyền (YHCT) có vai trò giúp tăng cường miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ tích cực, tăng sức đề kháng, giúp chúng ta vượt qua đại dịch”.

Bộ Y tế nước ta hiện đã cho phép sử dụng y học cổ truyền trong các phác đồ điều trị, YHCT mang tính cá thể mỗi cơ địa, cùng một biểu hiện bệnh có thể có điều trị khác nhau.

Tuy nhiên, cứu người như cứu hoả, với tác dụng hỗ trợ hoạt động miễn dịch giúp tăng sức đề kháng đã được chứng minh, các vị thuốc – bài thuốc YHCT là vũ khí tăng cường cho thầy thuốc chọn lựa trong điều trị chống lại SARS-CoV-2.

Một loạt các nghiên cứu về tác dụng dược lý của Xuyên tâm liên cũng đã được tiến hành cho thấy đây là một dược liệu rất tiềm năng trong tác dụng kháng khuẩn cũng như kháng virus.

Hoạt chất chính của Xuyên tâm liên có tác dụng ức chế hoạt động của SARS-CoV-2. Trong một phân tích gộp 33 thử nghiệm lâm sàng có đối chứng trên 7175 bệnh nhân COVID-19 năm 2020 ghi nhận Xuyên tâm liên giúp giảm ho và viêm họng, đồng thời cải thiện các triệu chứng tốt hơn, thời gian hồi phục nhanh hơn so với nhóm chứng trị liệu theo phác đồ thông thường.

“Từ kinh nghiệm ngàn năm sử dụng các bài thuốc của các thầy thuốc YHCT điều trị Ôn bệnh, đến việc nghiên cứu từng bài thuốc và vị thuốc trên bệnh truyền nhiễm nói chung và SARS-CoV-2 nói riêng ghi nhận những hiệu quả cụ thể trên lâm sàng, giúp chúng ta có thể an tâm hơn trong việc kết hợp đông – tây y vào hỗ trợ điều trị COVID- 19”- PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay cho hay.

Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tình nguyện viên không biết tìm ai để hỏi tiền phụ cấp chống dịch

Nguyễn Ly |

TPHCM - Dịch COVID-19 bùng phát, có hàng nghìn nhân viên y tế và tình nguyện viên tham gia chống dịch. Theo quy định của Chính phủ, phụ cấp hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu từ 130.000 - 450.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều tình nguyện viên vẫn chậm nhận được khoản trợ cấp này.

Bệnh viện trả lời bà Nguyễn Phương Hằng về cáo buộc trục lợi quỹ mổ tim

Nguyễn Ly |

TPHCM - Với mỗi ca mổ tim, Quỹ trái tim Hằng Hữu sẽ tài trợ 20 triệu đồng. Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM sẽ là đơn vị thống kê hồ sơ của từng bệnh nhi và báo cáo hằng năm cho Quỹ.

Việt Nam sản xuất thuốc kháng virus Molnupiravir điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện có 3 doanh nghiệp dược trong nước có kế hoạch và đang từng bước triển khai sản xuất thuốc kháng virus Molnupiravir - loại thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Nhiều tình nguyện viên không biết tìm ai để hỏi tiền phụ cấp chống dịch

Nguyễn Ly |

TPHCM - Dịch COVID-19 bùng phát, có hàng nghìn nhân viên y tế và tình nguyện viên tham gia chống dịch. Theo quy định của Chính phủ, phụ cấp hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu từ 130.000 - 450.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều tình nguyện viên vẫn chậm nhận được khoản trợ cấp này.

Bệnh viện trả lời bà Nguyễn Phương Hằng về cáo buộc trục lợi quỹ mổ tim

Nguyễn Ly |

TPHCM - Với mỗi ca mổ tim, Quỹ trái tim Hằng Hữu sẽ tài trợ 20 triệu đồng. Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM sẽ là đơn vị thống kê hồ sơ của từng bệnh nhi và báo cáo hằng năm cho Quỹ.

Việt Nam sản xuất thuốc kháng virus Molnupiravir điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện có 3 doanh nghiệp dược trong nước có kế hoạch và đang từng bước triển khai sản xuất thuốc kháng virus Molnupiravir - loại thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng.