F0 cộng đồng tăng vọt, Hà Nội có 1 quận và 13 xã phường "nguy cơ cao"

Phạm Đông |

Hà Nội - Do số F0 hai tuần qua gần 7.500 ca cộng đồng, Hà Nội đã có quận Đống Đa chuyển từ màu vàng sang màu cam (nguy cơ cao) và 8 đơn vị hành chính cấp huyện đạt cấp độ 1 (vùng xanh, tăng 1 đơn vị so với tuần trước).

UBND Thành phố Hà Nội vừa có thông báo số 842/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, hiện nay, thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng). Hà Nội có 8 quận/huyện đạt cấp độ 1, nguy cơ thấp, màu xanh gồm: Ba Vì, Long Biên, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất, Ứng Hòa. So với lần công bố ngày 3.12, Hà Nội đã có thêm 1 địa phương trở thành vùng xanh (quận Long Biên).

Đáng chú ý, quận Đống Đa đã nâng từ cấp độ 2 lên thành cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam). Trong 14 ngày vừa qua, quận này ghi nhận 1.336 F0 cộng đồng.

21 quận, huyện, thị xã còn lại được đánh giá cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng).

Theo thông báo, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 là 94,3% (đã đạt tỉ lệ tối thiểu là 70%).

Tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 là 83,9% (đạt tỉ lệ tối thiểu 80%).

Đáng lo ngại, trong thời gian 2 tuần, địa bàn đã ghi nhận 7.412 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Về cấp độ xã, phường, thị trấn:

- 439 xã, phường cấp độ 1.

- 127 xã phường cấp độ 2.

- 13 xã, phường cấp độ 3, gồm các phường Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng, Thổ Quan của quận Đống Đa; phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm); các xã Yên Viên, Yên Thường của huyện Gia Lâm; xã Vân Nội (huyện Đông Anh); phường Đội Cấn (quận Ba Đình), phường Quảng An (quận Tây Hồ). Đây là 13 xã phường trong vòng 14 ngày gần đây ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng.

Trước đó, Hà Nội cho phép các quận, huyện, thị xã căn cứ cấp độ dịch tại xã, phường, thị trấn, có thể hạn chế hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu (như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người...).

Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, gần "chạm" mốc 1.000 ca/ngày. Điển hình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 10.12 ghi nhận kỷ lục 863 ca COVID-19, trong đó 272 ca cộng đồng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có tổng 16.822 ca, gồm 6.341 ca cộng đồng và 10.481 người đã được cách ly. Các bệnh viện của Trung ương, Hà Nội, cơ sở thu dung điều trị, trạm y tế lưu động đang tiếp nhận và điều trị cho 7.651 F0.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận số ca F0 cao kỷ lục, Hà Nội ứng phó biến chủng Omicron ra sao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố ghi nhận nhiều ngày liên tiếp số ca COVID-19 tăng “kỷ lục”, hiện có hơn 7.500 F0 đang điều trị. Không những vậy, dịch lan ra 30/30 quận, huyện, thị xã, diễn biến hết sức phức tạp.

F1 tại Hà Nội mòn mỏi đợi kết quả xét nghiệm PCR

NHÓM PV |

Hà Nội - Phát hiện vợ là F0, anh N.T.T đã ngay lập tức gọi điện đến trạm y tế phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội để khai báo việc bản thân và các thành viên trong gia đình thường xuyên tiếp xúc với vợ. Tuy nhiên, dù khai báo từ sáng nhưng phải đến chiều muộn cùng ngày anh T. mới được lấy mẫu. Và đến nay, sau hơn 2 ngày chờ đợi anh vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm.

Hà Nội ghi nhận kỷ lục ca COVID-19 mới với 863 ca

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 9.12 đến 18h ngày 10.12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 863 ca COVID-19, trong đó: Cộng đồng (272), khu cách ly (478), khu phong tỏa (113).

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Ghi nhận số ca F0 cao kỷ lục, Hà Nội ứng phó biến chủng Omicron ra sao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố ghi nhận nhiều ngày liên tiếp số ca COVID-19 tăng “kỷ lục”, hiện có hơn 7.500 F0 đang điều trị. Không những vậy, dịch lan ra 30/30 quận, huyện, thị xã, diễn biến hết sức phức tạp.

F1 tại Hà Nội mòn mỏi đợi kết quả xét nghiệm PCR

NHÓM PV |

Hà Nội - Phát hiện vợ là F0, anh N.T.T đã ngay lập tức gọi điện đến trạm y tế phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội để khai báo việc bản thân và các thành viên trong gia đình thường xuyên tiếp xúc với vợ. Tuy nhiên, dù khai báo từ sáng nhưng phải đến chiều muộn cùng ngày anh T. mới được lấy mẫu. Và đến nay, sau hơn 2 ngày chờ đợi anh vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm.

Hà Nội ghi nhận kỷ lục ca COVID-19 mới với 863 ca

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 9.12 đến 18h ngày 10.12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 863 ca COVID-19, trong đó: Cộng đồng (272), khu cách ly (478), khu phong tỏa (113).