Em bé vảy nến ở Cao Bằng hồi phục ngoạn mục sau 10 ngày được cứu từ bản làng

Thùy Linh |

Sau 10 ngày được các y bác sĩ Bệnh viện Da liễu TƯ tận tình chăm sóc, điều trị, cháu bé mắc bệnh vảy nến thể nặng Chung Ngọc Thuyên (5 tuổi, người Nùng, ở Cao Bằng) đã hồi phục ngoạn mục, "thay da đổi thịt" không ngờ.

Từ khi hai tháng tuổi, khắp người bé nổi nốt sùi dạng mủ, bong chóc vảy khiến cho những người xung quanh sợ hãi, có người gọi bé là "người cóc". Hơn thế nữa, gia đình bé Thuyên có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, một mình mẹ bé Thuyên phải cáng đáng cả 5-6 người trong nhà, mẹ chồng đã 90 tuổi đã bị mù, nằm một chỗ, chồng lại bị thiểu năng trí tuệ. Gia đình không có cách sinh kế nào ngoài trồng ngô. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp này từ báo Lao Động, Ban lãnh đạo BV Da liễu TƯ đã đề nghị đưa cháu bé nhập viện và điều trị. Bệnh nhân Thuyên nhập viện Da liễu Trung ương ngày 16.10. 

PGS.TS Lê Hữu Doanh- Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương đã trực tiếp thăm khám cho bé và nhận định cháu mắc bệnh vảy nến toàn thân thể mủ. Đây là thể vảy nến rất nặng thường gặp ở trẻ em, gây tổn thương lớn đến sức khỏe và tâm lý của bệnh nhi. Cháu Thuyên được nhập viện điều trị ngay. 

Hình ảnh trước và sau 10 ngày điều trị. Ảnh: PV
Hình ảnh trước và sau 10 ngày điều trị. Ảnh: PV
Hình ảnh trước và sau 10 ngày điều trị. Ảnh: PV

ThS.BS Nguyễn Thùy Linh - Phó Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em của BV cho biết, trong quá trình nằm điều trị tại Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, cháu được làm các xét nghiệm cơ bản, sinh thiết khẳng định chẩn đoán vảy nến thể mủ toàn thân.

Sau 10 ngày được đội ngũ y bác sỹ của BV tận tình điều trị (thuốc kháng sinh, kháng histamin, thuốc bôi, dưỡng ẩm), hiện tại tình trạng bệnh của cháu đã ổn định. Ngày 26.10, bệnh nhi được xuất viện.

Tuy nhiên, ThS. Linh cũng lưu ý, bệnh vảy nến là một bệnh da mạn tính, có thể tái phát nhiều đợt, chưa chữa khỏi hoàn toàn nhưng có nhiều phương pháp điều trị có thể kiểm soát tốt bệnh. Bệnh nhân cần chú ý không tự điều trị nhằm hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra. 

PGĐ BV Da liễu TƯ trao đổi về ca bệnh này. Ảnh: PV
PGĐ BV Da liễu TƯ trao đổi về ca bệnh này. Ảnh: PV

Ngày 26.10, BV Da liễu Trung ương đã tổ chức buổi ra viện và trao quà cho bệnh nhi Chung Ngọc Thuyên. 

PGS.TS Lê Hữu Doanh cho biết: "Cháu Thuyên cũng là một trường hợp bệnh nhi đặc biệt đến với chúng tôi qua thông tin từ các nhà báo. Cháu bị bệnh vảy nến thể nặng, hiện đã được điều trị ổn định nhưng công cuộc điều trị còn lâu dài. Trước gia cảnh khó khăn của cháu, chúng tôi đã miễn phí toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, suất ăn hàng ngày cho bệnh nhân và người nhà, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân khi ra viện. Lãnh đạo BV và các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho bệnh nhân với số tiền hơn 52 triệu đồng". 

Cũng theo PGĐ BV Da liễu TƯ, bé Thuyên sẽ phải tái khám định kỳ 1 tháng 1 lần để được kiểm tra tình trạng bệnh và cấp thuốc điều trị lâu dài. Hiện bệnh vảy nến thuộc diện được bảo hiểm y tế thanh toán, vì vậy, cháu Thuyên nên được theo dõi và điều trị ở tuyến tỉnh để thuận lợi cho việc đi lại.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sốc: Bệnh nhi 2 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn khiến nhãn cầu trật khỏi hốc mắt

L.Hà |

Trong lúc sang nhà hàng xóm chơi, bé 2 tuổi ở tỉnh Cao Bằng bị chó becgie khoảng 40kg nhà hàng xóm tấn công gây thương tích), đặc biệt nhãn cầu bị chấn thương nặng. Con chó này chưa được tiêm phòng dại.

Bệnh nhi 1 giờ tuổi được "đánh bay" khối u quái vùng cụt

LH |

Trẻ mới sinh 1 giờ tuổi được phát hiện có dị tật vùng hậu môn. Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Bệnh tay chân miệng bùng phát, bệnh nhi nằm "lăn lóc" cạnh thang máy

Bảo Trung |

Do bệnh tay chân miệng bùng phát, số lượng bệnh nhi đến điều trị tại khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ quá đông, tình trạng 2 bé nằm điều trị tại 1 giường rất nhiều. Nhiều bé còn được người nhà bế ra nằm gần thang máy do số lượng giường tại khoa không đủ đáp ứng...

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Sốc: Bệnh nhi 2 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn khiến nhãn cầu trật khỏi hốc mắt

L.Hà |

Trong lúc sang nhà hàng xóm chơi, bé 2 tuổi ở tỉnh Cao Bằng bị chó becgie khoảng 40kg nhà hàng xóm tấn công gây thương tích), đặc biệt nhãn cầu bị chấn thương nặng. Con chó này chưa được tiêm phòng dại.

Bệnh nhi 1 giờ tuổi được "đánh bay" khối u quái vùng cụt

LH |

Trẻ mới sinh 1 giờ tuổi được phát hiện có dị tật vùng hậu môn. Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Bệnh tay chân miệng bùng phát, bệnh nhi nằm "lăn lóc" cạnh thang máy

Bảo Trung |

Do bệnh tay chân miệng bùng phát, số lượng bệnh nhi đến điều trị tại khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ quá đông, tình trạng 2 bé nằm điều trị tại 1 giường rất nhiều. Nhiều bé còn được người nhà bế ra nằm gần thang máy do số lượng giường tại khoa không đủ đáp ứng...