Đừng "xem nhẹ" bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính

Thanh Chân |

Tắc nghẽn phổi mãn tính (COPD) là nguyên nhân đứng thứ ba gây tử vong, chỉ sau bệnh mạch vành và đột quỵ. Theo chuyên gia, COPD là sát thủ thầm lặng. Bởi trên thế giới, cứ mỗi 10 giây có 1 người tử vong vì COPD.

Sáng 22.11, trong Hội nghị Khoa học chuyên đề “Sinh học tế bào – Phân tử và Miễn dịch trong bệnh Phổi”, PGS.TS Lê Thị Tuyết Lan – Đại học Y Dược TPHCM cho biết: "Trên thế giới số lượng bệnh nhân mắc bệnh COPD là 384 triệu người. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 25 nghìn ca tử vong, nhiều hơn số lượng người tử vong do tai nạn giao thông".

Theo đó, bà nhận định, bệnh nhân COPD thường đến các cơ sở y tế để thăm khám với triệu chứng nặng (khó thở). Điều này làm chậm quá trình điều trị bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, thậm chí là trầm cảm.

 
Trên thế giới, cứ mỗi 10 giây có 1 người tử vong vì COPD. Ảnh: ST.

Bệnh hô hấp chưa được quan tâm đúng mức cũng là lí do làm bệnh nhân COPD đến khám chữa bệnh trong tình trạng nặng. Bệnh nhân COPD trong đợt cấp chiếm 3/4 số lượng người đến khám bệnh COPD.

PGS.TS Tuyết Lan khuyến cáo: “Bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính là bệnh có nguy cơ tử vong cao, sau bệnh mạch vành và đột quỵ. Bệnh nhân mắc COPD cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nâng cao nhận thức trong cộng đồng và các tổ chức, cơ sở y tế về bệnh COPD là điều cấp thiết nhất trong bối cảnh hiện nay”.

Theo nghiên cứu tại Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, cứ 100 bệnh nhân nhập viện do các bệnh về đường hô hấp thì có 10 bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm.

Những chuyên gia nghiên cứu và đưa ra những phương pháp như: áp dụng sinh học tế bào trong điều trị bệnh phổi: phương pháp tiếp cận tế bào và phân tử trong cao huyết áp động mạch phổi, liệu pháp điều trị hướng tới tế bào NK và NKT-like kháng steroid trong COPD...

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Video sốc lá phổi đen như than của người hút thuốc 30 năm "gây bão"

Mỹ Hạnh |

Một bác sĩ ghép tạng Trung Quốc chia sẻ đoạn video "gây bão" lá phổi đen như than của một người hút thuốc triền miên 30 năm.

Phẫu thuật phổi thành công cho cụ ông cao tuổi nhất từ trước tới nay

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phổi cho cụ ông 90 tuổi - người bệnh cao tuổi nhất từ trước tới nay tại bệnh viện.

Ăn sữa chua và chất xơ có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi

Hải Linh (Theo Fox News) |

Theo báo cáo được công bố vào hôm thứ năm (24.10.2019) trên tạp chí y khoa JAMA Oncology (Mỹ) dựa trên phân tích của 10 nghiên cứu từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á với tổng cộng khoảng 1,4 triệu người. Theo dõi trung bình trong 8 năm, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 18.822 trường hợp ung thư phổi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Video sốc lá phổi đen như than của người hút thuốc 30 năm "gây bão"

Mỹ Hạnh |

Một bác sĩ ghép tạng Trung Quốc chia sẻ đoạn video "gây bão" lá phổi đen như than của một người hút thuốc triền miên 30 năm.

Phẫu thuật phổi thành công cho cụ ông cao tuổi nhất từ trước tới nay

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phổi cho cụ ông 90 tuổi - người bệnh cao tuổi nhất từ trước tới nay tại bệnh viện.

Ăn sữa chua và chất xơ có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi

Hải Linh (Theo Fox News) |

Theo báo cáo được công bố vào hôm thứ năm (24.10.2019) trên tạp chí y khoa JAMA Oncology (Mỹ) dựa trên phân tích của 10 nghiên cứu từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á với tổng cộng khoảng 1,4 triệu người. Theo dõi trung bình trong 8 năm, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 18.822 trường hợp ung thư phổi.