Đứng ngoài ngõ nhìn con từ xa, người mẹ gạt nước mắt tiếp tục đi chống dịch

PHẠM DUY |

Hai con gái ở nhà cùng bà ngoại có bệnh nền nhiều, trong ngày sinh nhật của con gái, người mẹ là nhân viên y tế đã tranh thủ về đứng từ xa ngoài ngõ nhìn con rồi gạt nước mắt tiếp tục trở lại cơ quan cùng đồng nghiệp chống dịch.

Những ngày qua, thị xã La Gi liên tiếp phát hiện các ca nhiễm COVID-19, nhân viên y tế tại đây phải liên tục truy vết, xét nghiệm tầm soát cho người dân. Câu chuyện cảm động dưới đây vừa được một nhân viên y tế chia sẻ và được nhân vật chính xác nhận.

Chị T là nhân viên trạm y tế phường tại La Gi đã gửi 2 con gái 8 tuổi và 4 tuổi cho ngoại ở nhà chăm sóc để cùng đồng nghiệp chống dịch, còn bố hai bé đang đi công tác. Do đặc thù công việc có nguy cơ lây nhiễm cao và bà ngoại ở nhà có bệnh nền nên chị T nhiều ngày không về nhà.

Ngày 20.7 là sinh nhật của bé Uyên 8 tuổi, chị T đã tranh thủ ghé ngang qua nhà nhưng chỉ có thể đứng từ xa phía ngoài đầu hẻm nhìn vào nhà và gọi vào.

Nghe tiếng mẹ, hai bé đã ra trước cổng nhìn ra. Mấy mẹ con nhớ nhau mà không thể đến gần, tất cả cùng đầm đìa nước mắt. Gặp con từ xa trong chốc lát, chị T lại gạt nước mắt để trở lại cơ quan cùng đồng nghiệp tiếp tục cuộc chiến với dịch bệnh.

Nhớ mẹ, con gái của chị T đã viết thư gửi mẹ:

Thư gửi mẹ gửi của bé Uyên.
Thư gửi mẹ của bé Uyên.

“Gửi mẹ, con là Thu Uyên đây. Đang trong mùa dịch, mẹ đi làm vất vả không về được con rất lo lắng cho mẹ, thấy mẹ không về được, con rất sợ. Ở trạm không biết mẹ có ăn được như ở nhà không, con không biết mẹ có ngủ được không. Con rất nhớ mẹ. Mẹ là người yêu thương con nhất. Ở nhà con sẽ thương em để cho mẹ khỏi lo. Con cố gắng học tập để cho mẹ vui. Con yêu mẹ”.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Tình nguyện góp xe cứu thương, làm tài xế cùng tuyến đầu chống dịch

PHẠM DUY |

Gác lại công việc dịch vụ vận chuyển người bệnh, anh Công góp xe cứu thương và làm “người vận chuyển” cùng CDC Bình Thuận đi chống dịch. Dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nhưng khi đã quyết tâm chung tay cùng ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh thì anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng bởi đó là mệnh lệnh từ trái tim.

15 nhân viên vận chuyển 115 Đà Nẵng chi viện TPHCM chống dịch

THUỲ TRANG |

Chiều 20.7, 15 y bác sĩ thuộc Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng – những chiến binh vận chuyển 115 của Đà Nẵng đã lên đường chi viện TPHCM.

Kiên Giang tổ chức thi sáng tác khẩu hiệu cổ động phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang phát động cuộc thi sáng tác khẩu hiệu cổ động phòng chống dịch COVID-19.

Điểm mặt sao bóng đá tuổi Mão: Lionel Messi và dàn hậu bối tài năng

Bảo Bình - Dương Anh |

Trong danh sách sao bóng đá tuổi Mão còn thi đấu, Lionel Messi và Karim Benzema là hai cầu thủ đáng chú ý nhất với tổng cộng 8 lần giành Quả bóng vàng. Ngoài ra, lứa cầu thủ sinh năm 1999 như Kai Havertz, Matthijs de Ligt, João Félix... đều đã khẳng định được tên tuổi.

Bản tin dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1

Bắc Hà - Minh Ánh |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1: Trong tuần tới, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tăng nhẹ từ 1-2 độ. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm nhận rõ giá rét. Trong khi đó, mưa vẫn xuất hiện ở khu vực các tỉnh miền Trung.

Tận mắt chào đón những "mèo vàng" đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Minh Quân - con đầu lòng của sản phụ Vũ Tiêu Yến Linh - ra đời ngay vào đêm giao thừa Tết Quý Mão. Con đã trở thành một trong những công dân "mèo vàng" đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - tuyến cuối của ngành sản khoa Việt Nam.

Về thăm ngôi trường toàn học sinh giỏi ở xứ Mường Hòa Bình

Minh Chuyên |

Là ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh miền núi Hòa Bình, nhiều năm liền, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ luôn có tỉ lệ học sinh giỏi lên đến 90%.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tình nguyện góp xe cứu thương, làm tài xế cùng tuyến đầu chống dịch

PHẠM DUY |

Gác lại công việc dịch vụ vận chuyển người bệnh, anh Công góp xe cứu thương và làm “người vận chuyển” cùng CDC Bình Thuận đi chống dịch. Dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nhưng khi đã quyết tâm chung tay cùng ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh thì anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng bởi đó là mệnh lệnh từ trái tim.

15 nhân viên vận chuyển 115 Đà Nẵng chi viện TPHCM chống dịch

THUỲ TRANG |

Chiều 20.7, 15 y bác sĩ thuộc Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng – những chiến binh vận chuyển 115 của Đà Nẵng đã lên đường chi viện TPHCM.

Kiên Giang tổ chức thi sáng tác khẩu hiệu cổ động phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang phát động cuộc thi sáng tác khẩu hiệu cổ động phòng chống dịch COVID-19.