Dừng hoạt động thăm bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng

thuỳ trang |

Người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ không được thăm bệnh nhân từ ngày 29.3.

Bệnh viện Đà Nẵng vừa đưa ra thông báo, để đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ nhân viên y tế trong mùa dịch COVID-19, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, từ ngày 29.3, người nhà sẽ không được vào thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân nội trú chỉ được 1 người chăm nuôi. Người chăm nuôi sẽ được thực hiện tờ khai y tế và phát phiếu “người thăm bệnh”.

Người chăm nuôi cũng phải hạn chế đi ra ngoài bệnh viện trong thời gian ở lại chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh viện Đà Nẵng đang là nơi điều trị của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 gồm 1 người nước ngoài, 2 người Việt về nước. Trước đó, ngày 27.3, bệnh viện đã điều trị thành công và cho xuất viện 3 ca nhiễm COVID-19 khác.

thuỳ trang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng yêu cầu người đến từ vùng dịch phải khai báo y tế bắt buộc

THUỲ TRANG |

Tất cả những công dân đến từ các địa phương có dịch đều phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, đồng thời sẽ được các lực lượng chức năng Đà Nẵng theo dõi sức khoẻ hàng ngày.

Đà Nẵng: Ba ca mắc COVID-19 ra viện nhưng vẫn tiếp tục cách ly

THUỲ TRANG |

Sau 3 tuần điều trị, nữ bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh, ca mắc COVID-19 thứ 3 tại Đà Nẵng đã vui vẻ gửi lời cảm ơn và vẫy tay chào các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trong ngày xuất viện.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 lao động ngành dệt may mất việc do dịch COVID-19

H.V.M |

Dù đã xoay xở đủ đường, nhưng nhiều doanh nghiệp ngành dệt may ở Đà Nẵng vẫn buộc phải cho lao động của mình nghỉ việc trong mùa dịch do thiếu nguyên liệu và bị đối tác từ Mỹ và EU tạm ngưng đơn hàng...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đà Nẵng yêu cầu người đến từ vùng dịch phải khai báo y tế bắt buộc

THUỲ TRANG |

Tất cả những công dân đến từ các địa phương có dịch đều phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, đồng thời sẽ được các lực lượng chức năng Đà Nẵng theo dõi sức khoẻ hàng ngày.

Đà Nẵng: Ba ca mắc COVID-19 ra viện nhưng vẫn tiếp tục cách ly

THUỲ TRANG |

Sau 3 tuần điều trị, nữ bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh, ca mắc COVID-19 thứ 3 tại Đà Nẵng đã vui vẻ gửi lời cảm ơn và vẫy tay chào các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trong ngày xuất viện.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 lao động ngành dệt may mất việc do dịch COVID-19

H.V.M |

Dù đã xoay xở đủ đường, nhưng nhiều doanh nghiệp ngành dệt may ở Đà Nẵng vẫn buộc phải cho lao động của mình nghỉ việc trong mùa dịch do thiếu nguyên liệu và bị đối tác từ Mỹ và EU tạm ngưng đơn hàng...