Đưa giác mạc hiến tặng từ Mỹ về ghép cho bệnh nhân ở Huế

PHÚC ĐẠT |

Giác mạc được hiến tặng từ Mỹ vượt nửa vòng trái đất về ghép thành công, mang lại cơ hội nhìn thấy ánh sáng cho 5 bệnh nhân ở Huế.

Ngày 4.6, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở tại xã Phong An, huyện Phong Điền,Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện 5 ca ghép giác mạc thành công cho các bệnh nhân.

Trước đó, 2.6, BS Edward Charles Kondrot - thành viên Hội nhãn khoa Hawaii và tổ chức See International (Hoa Kỳ) đã mang món quà đặc biệt gồm 10 chiếc giác mạc của những người Mỹ qua đời cuối tháng 5 vừa rồi trao cho Bệnh viện Trung ương Huế (5 chiếc) và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (5 chiếc ).

Các bệnh nhân có cơ hội phục hồi thị lực.
Các bệnh nhân có cơ hội phục hồi thị lực. Ảnh do BS cung cấp

Trước khi tiếp nhận, Khoa Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương Huế) đã khám mắt miễn phí cho 500 người vã đã chọn được 5 bệnh nhân phù hợp. Các bệnh nhân đã được cấy ghép giác mạc thành công vào ngày 3.6.

GS.TS Phạm Như Hiệp cho biết, số lượng người cần ghép giác mạc hiện rất lớn cũng như chi phí phẫu thuật cao. Thời gian tới, bệnh viện sẽ cố gắng kết hợp với các tổ chức từ thiện để có thể hỗ trợ tối đa cho nhiều bệnh nhân phải ghép giác mạc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi kem trắng da AIHAO và Gel mụn 10g

L.Hà |

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với hai sản phẩm mỹ phẩm là kem trắng da mặt AIHAO và Gel mụn 10g.

Sản phụ từ cõi chết trở về sau ca chửa ngoài tử cung bị vỡ

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa cấp cứu thành công bệnh nhân trong tình trạng chửa ngoài tử cung vỡ, nhập viện trong tình trạng choáng nặng, mạch, huyết áp không đo được.

Nam thanh niên Hà Nam xin về lo hậu sự, cứu sống 6 người

Theo Thuý Hạnh/Vietnamnet |

Chàng trai trẻ bỏ lại vợ và con nhỏ nhưng một phần cơ thể anh đã hồi sinh cho 6 người xa lạ có cuộc sống mới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thu hồi kem trắng da AIHAO và Gel mụn 10g

L.Hà |

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với hai sản phẩm mỹ phẩm là kem trắng da mặt AIHAO và Gel mụn 10g.

Sản phụ từ cõi chết trở về sau ca chửa ngoài tử cung bị vỡ

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa cấp cứu thành công bệnh nhân trong tình trạng chửa ngoài tử cung vỡ, nhập viện trong tình trạng choáng nặng, mạch, huyết áp không đo được.

Nam thanh niên Hà Nam xin về lo hậu sự, cứu sống 6 người

Theo Thuý Hạnh/Vietnamnet |

Chàng trai trẻ bỏ lại vợ và con nhỏ nhưng một phần cơ thể anh đã hồi sinh cho 6 người xa lạ có cuộc sống mới.