Dự kiến 20.8 sẽ hoàn thành xét nghiệm cho tất cả người Hà Nội về từ Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay đã có 24 đơn vị đã hoàn thành tiến độ lấy mẫu xét nghiệm PCR. Dự kiến hết ngày mai (20.8) những quận, huyện còn lại sẽ hoàn thành xét nghiệm cho các trường hợp về từ Đà Nẵng.

Chiều 19.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, từ ngày 17-19.8, Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mắc mới (2 ca tại cộng đồng và 2 ca nhập cảnh từ Guinea Xích Đạo cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2). Như vậy từ ngày 25.7 đến nay, thành phố có 36 ca mắc COVID-19. Trong đó 11 ca ngoài cộng đồng và 25 ca từ bên ngoài đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Về việc rà soát cho người về từ Đà Nẵng, ông Hạnh cho biết các đơn vị đã rà soát được tổng số 100.178 người, trong đó số về từ ngày 15.7 là 74.545 người. Con số này giảm 2.605 người so với báo cáo ngày 17.8 vì một số người khai báo tại nhiều đơn vị y tế.

Từ chiều 8.8, Hà Nội đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những người từ Đà Nẵng về trong thời gian từ 15-29.7 gửi các đơn vị của Bộ Y tế xét nghiệm. Đến 14h ngày 19.8 đã lấy được 66.914 mẫu, đã có kết quả 34.954 mẫu, ghi nhận 1 trường hợp dương tính (BN979). Trong đó có 24 đơn vị đã hoàn thành tiến độ lấy mẫu.

Ngoài ra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã xét nghiệm cho 1.109 người (trong đó có 868 người có biểu hiện ho, sốt, khó thở...). Kết quả 1.106 âm tính, 2 dương tính (BN752 và BN962), 1 trường hợp chưa có kết quả.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, ông Hạnh yêu cầu các đơn vị chức năng hoàn thành xét nghiệm cho các trường hợp từ Đà Nẵng về Hà Nội trong thời gian từ ngày 15.7-29.7 trong ngày 20.8.

Theo ông Hạnh các địa phương và ngành chức năng cần tập trung phát hiện sớm ca bệnh, khẩn trương truy vết triệt để các trường hợp có liên quan đến ca bệnh để áp dụng biện pháp cách ly; giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly y tế tại nhà. Tổ chức bao vây, khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh lan rộng.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập, bệnh viện Trung ương/Bộ, ngành trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch. Kiểm soát chặt chẽ người vào bệnh viện, 1 bệnh nhân chỉ cho 1 người nhà vào chăm sóc. Thực hiện khai báo y tế, tổ chức phân luồng khám sàng lọc, thiết lập khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân, đảm bảo công tác kiểm soát...

Sở Y tế cũng đề nghị mở rộng xét nghiệm SARS-CoV-2 có chỉ định đối với các trường hợp: Viêm phổi nặng do virus; Hội chứng viêm đường hô hấp cấp nặng; Hội chứng Cúm; các trường hợp ho, sốt, khó thở chưa xác định được nguyên nhân... Giám đốc hoặc người phụ trách chuyên môn các cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước Thành phố nếu để xảy ra lây nhiễm chéo, ổ dịch trong bệnh viện.

Tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán cà phê/giải khát thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ khách, đo thân nhiệt cho nhân viên và khách hàng trước khi vào cơ sở; bố trí khu vực rửa tay; giãn cách chỗ ngồi giữa các khách hàng tối thiểu 1m.

"Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh... chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh trong cơ quan đơn vị" - ông Hạnh nhấn mạnh.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1 : Các bạn có thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Nguyễn Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Hà Nội: Cầu Giấy ghi nhận 6 F1 liên quan đến bệnh nhân 979 và bệnh nhân 962

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Hiện tại, quận Cầu Giấy ghi nhận thêm 6 trường hợp F1, trong đó, 5 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 979 và 1 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 962 ở Thanh Xuân.

Hà Nội còn hơn 18.000 người về từ Đà Nẵng chưa đến xét nghiệm PCR

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Hà Nội hiện nay còn 18.333 người dân của Hà Nội đi từ Đà Nẵng trở về từ ngày 15.7 đến 29.7.2020 chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Hà Nội: Cầu Giấy ghi nhận 6 F1 liên quan đến bệnh nhân 979 và bệnh nhân 962

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Hiện tại, quận Cầu Giấy ghi nhận thêm 6 trường hợp F1, trong đó, 5 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 979 và 1 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 962 ở Thanh Xuân.

Hà Nội còn hơn 18.000 người về từ Đà Nẵng chưa đến xét nghiệm PCR

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Hà Nội hiện nay còn 18.333 người dân của Hà Nội đi từ Đà Nẵng trở về từ ngày 15.7 đến 29.7.2020 chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.