Đồng Nai không thu tiền xét nghiệm COVID-19 của bệnh nhân và người nhà

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị các đơn vị trực thuộc không thu tiền xét nghiệm COVID-19 của người bệnh nội trú, ngoại trú và người nhà bệnh nhân.

Ngày 19.10, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc đề nghị không thu tiền xét nghiệm COVID-19 của người bệnh nội trú, ngoại trú và người nhà bệnh nhân.

Theo đó, Sở Y tế đã tổng hợp nhu cầu sử dụng test nhanh cho bệnh nhân ngoại trú, nội trú và người nhà của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, xin ý kiến UBND tỉnh chấp thuận cấp test từ nguồn tài trợ cho các cơ sở khám, chữa bệnh để test miễn phí cho người đến khám, chữa bệnh.

Sở Y tế cũng đã tạm cấp test xét nghiệm cho các cơ sở khám chữa bệnh. Do đó, đề nghị các đơn vị trực thuộc không thu tiền xét nghiệm COVID-19 của người bệnh nội trú, ngoại trú và người nhà bệnh nhân.

Tần suất xét nghiệm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế, sử dụng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm tầm soát, sàng lọc.

Chi phí lấy mẫu xét nghiệm của người bệnh nội trú, ngoại trú và người nhà bệnh nhân gồm trang phục bảo hộ, phụ cấp lấy mẫu, que lấy mẫu phát sinh khi thực hiện gộp mẫu, lấy từ kinh phí phòng chống dịch.

Đối với những trường hợp đơn vị thực hiện xét nghiệm test nhanh COVID-19 theo dịch vụ yêu cầu, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tự xây dựng mức giá thu phù hợp với chi phí thực tế đơn vị thực hiện có tích lũy nhưng không cao hơn mức giá của Bộ Y tế hướng dẫn là 238 ngàn đồng/mẫu đơn.

Khuyến khích giảm giá thu dịch vụ yêu cầu xét nghiệm COVID-19, khuyến khích sử dụng gộp mẫu đối với người xét nghiệm theo nhóm đồng nhất (người cùng nhà, cùng cơ quan, đơn vị…) và thanh toán theo mẫu gộp, giảm giá thu xét nghiệm dịch vụ test nhanh COVID-19 để giảm gánh nặng cho người dân có yêu cầu xét nghiệm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đồng Nai vẫn chưa cho phép lưu thông liên tỉnh bằng xe máy?

HÀ ANH CHIẾN |

Về lưu thông đi lại giữa TPHCM vào Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận vào Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: Ủng hộ công nhân, người lao động đi vào Đồng Nai bằng xe ôtô đưa đón, các chuyên gia vào Đồng Nai cũng đi bằng xe đưa đón hoặc tự lái xe ôtô cá nhân, chưa cho phép xe máy đi liên tỉnh.

Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

HÀ ANH CHIẾN |

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai vẫn chưa thực sự an toàn, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Đồng Nai: Điều tra vụ ngộ độc rượu sau giãn cách khiến 3 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ ngộ độc rượu và nguồn gốc số lượng rượu công nghiệp mua tại tiệm tạp hoá khiến 17 người phải đi cấp cứu, 3 người tử vong.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Vì sao Đồng Nai vẫn chưa cho phép lưu thông liên tỉnh bằng xe máy?

HÀ ANH CHIẾN |

Về lưu thông đi lại giữa TPHCM vào Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận vào Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: Ủng hộ công nhân, người lao động đi vào Đồng Nai bằng xe ôtô đưa đón, các chuyên gia vào Đồng Nai cũng đi bằng xe đưa đón hoặc tự lái xe ôtô cá nhân, chưa cho phép xe máy đi liên tỉnh.

Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

HÀ ANH CHIẾN |

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai vẫn chưa thực sự an toàn, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Đồng Nai: Điều tra vụ ngộ độc rượu sau giãn cách khiến 3 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ ngộ độc rượu và nguồn gốc số lượng rượu công nghiệp mua tại tiệm tạp hoá khiến 17 người phải đi cấp cứu, 3 người tử vong.