Đồng Nai đã kiểm soát được 4 điểm dịch tả heo Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai phát sinh 4 điểm dịch tả heo Châu Phi tại 2 huyện Trảng Bom và Nhơn Trạch. Ngay khi phát hiện, các ngành chức năng đã tập trung dập dịch ngay tại chỗ.

Chiều 8.5, trao đổi với báo Lao Động, ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Dịch đã vào Đồng Nai từ ngày 24.4, có 4 điểm trên 4 xã của huyện Trảng Bom và huyện Nhơn Trạch.

Hiện tỉnh Đồng Nai đã dập được 4 điểm dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn.

Từ ngày 24.4 đến nay không phát sinh thêm ổ dịch tả heo Châu Phi mới. Các địa phương đang làm thủ tục theo quy định để hỗ trợ người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy. “Hiện các cấp đang tập trung cao độ cho công tác phòng dịch, hạn chế tối đa phát sinh mới” - ông Chánh nói.

Đồng Nai là địa phương nuôi heo lớn của cả nước, với tổng đàn hơn 2,5 triệu con. Ngay sau khi phát hiện dịch, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định, chính sách hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi. Quy định này đưa ra 5 mức hỗ trợ như sau: Heo con theo mẹ: 300 nghìn đồng/con; heo cai sữa đến dưới 2 tháng tuổi: 500 nghìn đồng/con; heo thịt từ 2 - 4 tháng tuổi: 2 triệu đồng/con; heo thịt, heo giống hậu bị trên 4 tháng tuổi: 3 triệu đồng/con. Riêng mỗi con heo nái, heo đực giống đang khai thác sẽ nhận mức hỗ trợ cao nhất là 4,5 triệu đồng/con.

Trong khi đó, sáng 8.5, trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo Châu Phi đang lan rộng ở phía các tỉnh phía Nam, Sở NNPTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương liên quan bàn các biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

Sở này nhận định nguy cơ dịch bệnh sẽ lây lan sang địa bàn tỉnh là rất cao, đặc biệt thông qua các con đường vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật, sử dụng thức ăn thừa…

Mặt khác, do hiện nay giá heo hơi xuất chuồng đang ở mức thấp, khó tiêu thụ nên lượng heo tồn đọng trong tỉnh sẽ lớn, cùng với đó là lượng heo từ Đồng Nai chuyển về Bà Rịa-Vũng Tàu tăng lên sẽ là nguy cơ cao dẫn đến việc lây lan dịch bệnh. Do đó, Sở NNPTNT Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu ban, ngành, địa phương khẩn cấp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngay khi phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi ở TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy và khoanh vùng dịch, lập chốt kiểm soát, không để lợn và sản phẩm lợn vận chuyển ra, vào vùng dịch.

TPHCM: Thêm hàng loạt chốt chặn ứng phó dịch tả heo châu Phi

Kim Đồng |

Nhằm hạn chế dịch tả heo châu Phi tiếp tục xâm nhiễm, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều quyết định bổ sung các kế hoạch, ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch này.

Bắt giữ 4 xe ô tô chở lợn nhiễm dịch tả Châu Phi trên đường tiêu thụ

Quách Du |

Nghi ngờ các xe chở lợn có dấu hiệu làm giả giấy tờ kiểm dịch, cơ quan chức năng đã lấy mẫu đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, số lợn đang chở trên xe bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngay khi phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi ở TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy và khoanh vùng dịch, lập chốt kiểm soát, không để lợn và sản phẩm lợn vận chuyển ra, vào vùng dịch.

TPHCM: Thêm hàng loạt chốt chặn ứng phó dịch tả heo châu Phi

Kim Đồng |

Nhằm hạn chế dịch tả heo châu Phi tiếp tục xâm nhiễm, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều quyết định bổ sung các kế hoạch, ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch này.

Bắt giữ 4 xe ô tô chở lợn nhiễm dịch tả Châu Phi trên đường tiêu thụ

Quách Du |

Nghi ngờ các xe chở lợn có dấu hiệu làm giả giấy tờ kiểm dịch, cơ quan chức năng đã lấy mẫu đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, số lợn đang chở trên xe bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.