Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đến tỉnh Gia Lai phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Rạng sáng ngày 3.2, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy tại TPHCM đã lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai.

3 thành viên của đội phản ứng nhanh đến Gia Lai gồm: TS.BS Phùng Mạnh Thắng (Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Đội trưởng), Ths.BS Võ Ngọc Anh Thơ (Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới) và BS CK1 Nguyễn Lý Minh Duy (Khoa Hồi sức cấp cứu).

Chia sẻ về chuyến đi lần này, TS.BS Phùng Mạnh Thắng cho biết, các thành viên trong đội phản ứng nhanh luôn trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị các vật dụng cần thiết để khi nào được lệnh điều động thì lên đường ngay.

Công việc của đội trong đợt này tại tỉnh Gia Lai là khảo sát tình hình phân luồng, sàng lọc, cách ly của các khu vực điều trị tại Bệnh viện Gia Lai. Tiếp theo đó, tuỳ tình hình diễn tiến của dịch bệnh mà đội phản ứng nhanh sẽ hỗ trợ thêm các công tác chuyên môn khác.

"Chúng tôi lên đường cũng chưa biết ngày về, khi nào xong công việc, dịch bệnh cơ bản được ổn định chúng tôi lại quay về TPHCM" - TS.BS Phùng Mạnh Thắng nói.

Ths.BS Võ Ngọc Anh Thơ thì tâm sự, việc vào những địa phương có dịch để hỗ trợ công tác điều trị bệnh COVID-19 nằm trong kế hoạch nên chuyến đi lần này chị không quá lo lắng. Hai tuần trước, nữ bác sĩ này đã đăng ký tình nguyện vào vùng dịch nên có thể được điều động lên đường bất cứ lúc nào.

"Biến thể của virus mới làm khiến độ nặng và độ lây lan của bệnh thay đổi nhiều. Biết là sẽ nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng vì công việc chung, gác lại nhưng riêng tư sum họp bên gia đình ngày Tết để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao" - bác sĩ Thơ nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện nhân sự đến các vùng dịch để hỗ trợ công tác điều trị bệnh. Trước đó, các đội phản ứng nhanh của bệnh viện đã tới Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu để hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có nên đi xe máy về quê ăn Tết

Anh Tuấn |

Những ngày qua, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp khi xuất hiện nhiều ca mắc mắc trong cộng đồng ở các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai... Vì vậy, thay vì đi ôtô, chịu cảnh đông đúc và nguy cơ cao, nhiều người ở các tỉnh xa trung tâm thành phố lớn lựa chọn đi xe máy về quê ăn Tết. Tuy nhiên, đi xe máy cần phải chuẩn bị những gì, dưới đây là một số gợi ý.

Dạy học trực tuyến để phòng dịch COVID-19: Giải pháp tối ưu vì sức khỏe, sự an toàn của học sinh

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình dịch COVID-19 đã lây lan vào đến trường học, hơn 30 địa phương trên cả nước quyết định cho học sinh tạm nghỉ học. Nhiều nơi, giáo viên đã tiến hành dạy học trực tuyến trong tình hình mới, với mục tiêu “tạm dừng đến trường không dừng việc học”.

Nhân viên y tế ăn Tết tại chỗ, áp dụng xử phạt nặng người vi phạm

Thuỳ Trang |

Chưa áp dụng những biện pháp cách ly mạnh hay cấm chặn ở mức độ cao, tuy nhiên, TP.Đà Nẵng cũng đã đưa ra loạt quy định siết chặt phòng chống dịch COVID-19 trong dịp cận và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm đảm bảo người dân được vui xuân đón Tết nhưng phải tuyệt đối an toàn.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có nên đi xe máy về quê ăn Tết

Anh Tuấn |

Những ngày qua, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp khi xuất hiện nhiều ca mắc mắc trong cộng đồng ở các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai... Vì vậy, thay vì đi ôtô, chịu cảnh đông đúc và nguy cơ cao, nhiều người ở các tỉnh xa trung tâm thành phố lớn lựa chọn đi xe máy về quê ăn Tết. Tuy nhiên, đi xe máy cần phải chuẩn bị những gì, dưới đây là một số gợi ý.

Dạy học trực tuyến để phòng dịch COVID-19: Giải pháp tối ưu vì sức khỏe, sự an toàn của học sinh

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình dịch COVID-19 đã lây lan vào đến trường học, hơn 30 địa phương trên cả nước quyết định cho học sinh tạm nghỉ học. Nhiều nơi, giáo viên đã tiến hành dạy học trực tuyến trong tình hình mới, với mục tiêu “tạm dừng đến trường không dừng việc học”.

Nhân viên y tế ăn Tết tại chỗ, áp dụng xử phạt nặng người vi phạm

Thuỳ Trang |

Chưa áp dụng những biện pháp cách ly mạnh hay cấm chặn ở mức độ cao, tuy nhiên, TP.Đà Nẵng cũng đã đưa ra loạt quy định siết chặt phòng chống dịch COVID-19 trong dịp cận và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm đảm bảo người dân được vui xuân đón Tết nhưng phải tuyệt đối an toàn.