Dở khóc dở cười vì “áo mưa”

Nguyễn Huy - huynguyen081976@gmail.com |

Chỉ đơn giản là khoác “áo mưa” (bao caosu) nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng an toàn. Chưa kể trên thị trường xuất hiện nhiều “áo mưa” giả khiến người dùng gặp tai nạn khó nói.

1.001 tai nạn vì “áo mưa”

Yêu nhau được một thời gian, hai bạn trẻ Lê Thu Khánh và Trần Hùng (18 tuổi, Hà Nội) muốn tiến triển thêm một bước mới. Đương nhiên, các em nhất trí dùng “ba con sói” (cách nói lái của bao caosu) để tránh thai. Lần đầu tiên sử dụng, Hùng cứ loay hoay lộn trái, lộn phải, kéo vào được nửa chừng thì “súng” cũng xẹp lép, hết cả hứng. Đến lần hai, Khánh phải “trợ giúp”, nhưng do không “mặc” hết nên “súng” bị cộm, vô cùng khó chịu. Chẳng những thế, đến lúc “lâm trận”, không biết bằng cách nào mà “áo mưa” bị tuột ra và mắc kẹt bên trong.

Sợ hãi nhưng xấu hổ, sợ bố mẹ biết nên Khánh không dám đi khám, hy vọng mình chạy bộ thì “vật lạ” sẽ tự ra. Được vài ngày, vùng kín đau đớn, ngứa ngáy, Khánh phải lén tới phòng khám tư. Bác sĩ cho biết, vì “mặc áo” không đúng cách nên khi va chạm, áo rơi ra và mắc kẹt bên trong. Do Khánh không lấy ra ngay nên vùng kín bị viêm nhiễm nặng, phải điều trị dài ngày. Vì tai nạn “thất kinh” đó mà Khánh và Hùng xấu hổ không dám gặp lại nhau.

Cũng chỉ vì chiếc “áo mưa” tí tẹo mà chuyện tày trời “bóc bánh trả tiền” của anh Công Thanh (Bắc Giang) bị phơi bày với cả họ hàng nội, ngoại. Trước đó, nhân một cuộc vui, bạn bè rủ rê anh đi tìm vài em trẻ đẹp để “đổi gió”. Cao hứng, anh Thanh đã tặc lưỡi chấp nhận. Anh cũng đủ tỉnh táo để sử dụng bao caosu do nhà nghỉ cung cấp để tự bảo vệ mình. Nhưng không hiểu sao, trong lúc sử dụng thì “áo mưa” rách toang hoang. Anh Thanh được em gái hứa hẹn “em mới vào nghề, rất sạch sẽ” nên cũng chủ quan bỏ qua.

Mọi chuyện êm đẹp, anh Thanh trở về nhà lại yêu vợ như bình thường. Nào ngờ, 2 tuần sau, vùng kín của anh Thanh rộp lên từng bọng nước nhỏ, bắt đầu từ men đùi rồi lan đến vùng kín, các vết rộp vỡ ra, tạo thành các vết loét mưng mủ rất đáng sợ. Rồi các triệu chứng sốt, đái buốt, đau cơ, nhức xương xuất hiện khiến anh càng sợ hãi. Giấu vợ đi khám, bác sĩ cho biết, anh bị bệnh mụn rộp sinh dục - một bệnh lây truyền tình dục thường gặp khi quan hệ với gái mại dâm.

Những tưởng cơn sợ hãi của anh Thanh đã dừng lại ở đó. Nhưng rồi, vợ anh cũng gặp các triệu chứng tương tự. Việc xấu của anh Thanh không thể che giấu. Cho dù anh Thanh có năn nỉ, xin lỗi thì chị Bích - vợ anh - cũng khó có thể tha thứ. Chị không thể quên được những cơn đau nhức, khó chịu của bệnh mụn rộp, cũng không thể bỏ qua nỗi nhục nhã bị chồng phản bội, đổ bệnh. “Thà anh ấy có tình cảm với cô nào đó rồi quan hệ sạch sẽ, còn có tình. Đằng này không khác nào con lợn giống khiến tôi thấy coi thường”, chị Bích cho biết. Chị ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, hôn nhân trên bờ vực tan vỡ.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội đã bắt được cả tấn bao caosu nhãn mác ghi nước sản xuất là Malaysia nhưng xuất xứ thực là từ Trung Quốc. Theo các “đầu nậu”, số bao caosu này sẽ được các nhà nghỉ mua theo kilogram. Trước đó, tháng 7.2015, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội cũng bắt giữ gần 700.000 bao caosu giả mạo xuất xứ hàng hoá.

TS Dương Văn Đạt - Trưởng Bộ phận sức khỏe sinh sản (Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam UNFPA) - cho biết, theo báo cáo mới đây nhất của UNFPA, tại Việt Nam 85% số bao caosu được bán trên thị trường tư nhân, trong đó, có tới 47% số bao caosu bán trôi nổi trên thị trường tự do là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Một nghiên cứu khác tại TPHCM và Hà Nội cho thấy, 26% số bao caosu bán ngoài thị trường không đạt chất lượng. Các sai sót chất lượng của các lô bao caosu này là thủng lỗ, sai kích thước, chất bôi trơn không đạt, test nổ (độ đàn hồi) không chuẩn. “Nguy cơ mua phải các bao caosu rởm là rất lớn. Khi sử dụng các bao caosu rởm, giả, người dùng có thể gặp nhiều “tai nạn” vì bao caosu này có thể bị thủng lỗ, độ đàn hồi không chuẩn có thể rách trong quá trình sử dụng, chất bôi trơn không đạt có thể gây kích ứng, dị ứng hoặc gây khó chịu về cảm giác. Do đó, người dùng có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong đó có cả bệnh HIV/AIDS, mang thai ngoài ý muốn phải đi nạo phá thai. Hậu quả tiếp theo là viêm nhiễm, thủng tử cung, vô sinh cho các bạn gái”, ông Đạt nhận định.

Theo ông Đạt, một trong những nguyên nhân khiến người sử dụng hay gặp “tai nạn” khi sử dụng bao caosu, dẫn đến ngại dùng bao caosu là do không biết cách sử dụng đúng cách. Nhiều người vì xấu hổ nên để cất bao caosu vào chỗ kín, nóng nực hoặc không để ý đến thời hạn sử dụng khiến cho chất lượng bao caosu bị xuống cấp. Khi dùng rất dễ rách, thủng. Có bạn lại kéo “áo mưa” dài loằng ngoằng khiến cho lúc “mặc” khó khăn, vướng víu, kéo lên không hết, cũng rất dễ tuột khi “hành sự”. Còn khi kết thúc, không ít người không biết cách “cởi áo” an toàn khiến cho “tinh binh” lọt ra ngoài, dễ làm bạn gái mang thai.

Thay đổi chóng mặt

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ - cho biết, đã có một sự thay đổi rất lớn về thị trường bao caosu ở Việt Nam. Cách đây vài chục năm, bao caosu do Nhà nước bao cấp, phát miễn phí cho mọi người nên chỉ có 2-3 loại đơn giản, không có bán ngoài thị trường. Nhưng hiện nay, Nhà nước không còn bao cấp, người dân cũng không sử dụng bao caosu chỉ có một chức năng “tránh thai” mà còn đòi hỏi phải đáp ứng về mặt cảm giác, thị giác, vị giác. Các cửa hàng bán bao caosu cũng bày bán công khai và đa dạng nhiều chủng loại.

Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Dân số-KHHGĐ năm 2013, trên thị trường Việt Nam có khoảng 30 loại bao caosu khác nhau với nhiều xuất xứ như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật, Đức… và cũng có nhiều loại không xuất xứ. Giá bao caosu giao động từ 1.500-30.000 đồng/chiếc.

Nhưng hiện nay, trên thị trường có hàng trăm loại bao caosu khác nhau với đủ màu sắc, mùi vị. “Áo mưa” hoàn toàn biến đổi không chỉ là “bao tải” chặn tinh binh mà còn trở thành “trợ thủ” đắc lực để đem lại khoái cảm cho người dùng. Không chỉ có đủ màu “bảy sắc cầu vồng” mà có cả mùi vị ngon lành như cam, dâu, táo, vani, sôcôla đến rượu mạnh đáp ứng người hảo ngọt, thèm ăn, mùi nào, vị nấy.

Bao caosu cũng không còn đơn giản “hình mũ”, nhẵn nhụi mà còn có nhiều hình dáng từ các chuỗi bi chạy dọc thân hoặc gai như… quả chôm chôm, có gân như… mướp đắng, hoặc râu rồng, hoặc… đuôi cáo. Người thích chơi “đồ hàng” còn có thể cho “súng” mang đầu các con giống trong 12 con giáp hoặc hình nấm, hình trái tim…

Rất nhiều “áo mưa” có đến 3-4 chức năng như tăng kích cỡ, kéo dài thời gian lâm trận, tăng độ ma sát, tất nhiên có chức năng chống tinh binh. Một số “áo mưa” còn có chức năng rung giật khiến ông sung, bà sướng mà lại không phải lao động nhiều. “Áo mưa” này cũng không dùng một lần như áo mưa truyền thống mà có thể đem đi rửa và dùng lại. Trước khi dùng phải bật công tắc và tráng nước… tiệt trùng. Giá của các “áo mưa” này không rẻ từ vài trăm đến cả triệu đồng.

Tuy nhiên, cũng có thêm nhiều tai nạn mới từ “hiện đại” mà ra. Sau khi được chồng “chiêu đãi” loại “đôn dên” tăng độ ma sát, vùng kín của chị Mai Anh (Hà Nội) bị trầy xước đến mức viêm nhiễm nặng. “Tôi đã sợ hãi từ chối mà chồng tôi không nghe. Cảm xúc, cảm giác phần nhiều từ tình cảm mà ra chứ đâu phải “tăng ma sát” mà có được. Tôi đau đớn, xấu hổ đến mức nhìn thấy chồng là sợ hãi”, chị kể.

Còn anh Đức cũng bị vợ chiến tranh lạnh sau khi vùng kín của chị bị bỏng vì pin của “áo mưa” vừa rung, vừa giật phát nổ. “Khi tôi mua, người bán cam đoan pin chịu nước, không thể hỏng. Nhưng nào ngờ, tôi đang “ngon trớn”, bà xã đang phê thì chỗ tiếp giáp toé lửa. Bà xã bị bỏng, đau đớn, còn tôi cũng “chột”. Cũng may không bị quá nặng nhưng xấu hổ, kinh hãi đến mức không biết đến bao giờ “máy móc” của hai vợ chồng mới phục hồi chức năng, bà xã mới hết chiến tranh lạnh”, anh Đức rên rẩm.

Theo ông Tân, việc thị trường bao caosu “trăm hoa đua nở” là để đáp ứng nhu cầu tình dục ngày càng cao, đa dạng và phức tạp. “Ước tính mỗi năm, người dân Việt dùng khoảng 500-600 triệu bao caosu, trung bình một nam giới trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 tuổi trở lên) dùng khoảng 100 bao caosu/năm. Đây là thị trường không hề nhỏ”, ông Tân nhận định. Tuy nhiên, ông Tân cho biết, tuy chất lượng của bao caosu cũng quyết định đến sức khoẻ của người dân và ảnh hưởng đến xã hội nhưng hiện nay Việt Nam vẫn quy định bao caosu là hàng hoá loại 1, không phải chịu sự kiểm soát về mặt chất lượng. Điều đó khiến cho chất lượng bao caosu bị thả nổi, hàng giả, hàng nhái, hàng rởm tràn vào thị trường và người dân “lãnh đủ” hậu quả. Hiện Bộ Y tế đang có đề xuất đưa bao caosu thành hàng hoá loại 2, chịu sự kiểm soát về mặt chất lượng.

Nguyễn Huy - huynguyen081976@gmail.com
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.