Dỡ cách ly thôn Hạ Lôi vào ngày 5.5

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều ngày 27.4, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đề xuất dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi từ ngày 5.5 nếu như không phát sinh ca mắc mới.  Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý với ý kiến này. 

Chủ tịch huyện Mê Linh cho biết, trong 13 ca mắc bệnh thì có 2 bệnh nhân có 3 lần có kết quả âm tính là bệnh nhân 253 ở xóm Bàng, thôn Hạ Lôi và bệnh nhân 258 xóm Hội, xã Mê Linh.

Huyện xác định thêm 7 ca nghi ngờ ở thôn Hạ Lôi đã được lấy mẫu và đưa đi cách ly, 7 ca này được chuyển cách ly tập trung.

Theo Chủ tịch huyện Mê Linh, còn 2 mẫu nghi ngờ đang đợi kết quả do sáng nay (27.4) mới lấy mẫu. Xã Mê Linh vẫn đang thực hiện khoanh vùng cách ly y tế, huyện xác định còn 1 tuần, 10 ngày người dân có thể lơ là do đó huyện đã có chỉ đạo tăng cường khâu tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt người vi phạm.

Huyện đã tiếp nhận hơn 300 ca F1 đã hết cách ly tập trung, hướng dẫn cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa.

Theo Chủ tịch huyện Mê Linh, huyện đang chuẩn bị kịch bản tháo dỡ vùng cách ly Hạ Lôi trong thời gian tới.

Huyện đề nghị từ nay đến hết ngày 5.5 mà không có ca mắc mới thì xin phép thành phố được tháo dỡ vùng cách ly, do có 1 ca từ ngày 13.4 là ca số 13 của huyện, xin gỡ quyết định cách ly vì tình hình đã tương đối ổn định, việc không phát sinh nữa, tất cả lấy mẫu đều âm tính. 

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ổ dịch thôn Hạ Lôi đã qua 19 ngày thiết lập vùng cách ly y tế và 12 ngày không phát sinh thêm ca mắc mới.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, huyện Mê Linh và Thường Tín cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày 5.5.

Với đề xuất của Chủ tịch huyện Mê Linh, Chủ tịch thành phố đồng ý, thành phố đã uỷ quyền, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế hết 28 ngày sẽ dỡ bỏ cách ly.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội ngày 7.4, liên quan trường hợp bệnh nhân số 243 ở Mê Linh nhiễm SARS-CoV-2 đã tiếp xúc với nhiều người, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã uỷ quyền cho Chủ tịch huyện Mê Linh ra quyết định phong toả đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh). Thôn này 2.937 hộ, 10.872 nhân khẩu.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Các ổ dịch COVID-19 Hạ Lôi, Đồng Văn, Đông Cứu hiện nay ra sao?

Thùy Linh |

Sáng 23.4, Bộ Y tế cập nhật tình hình các ổ dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay gồm: Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội); Đồng Văn (Hà Giang) và Đông Cứu (Thường Tín, Hà Nội).

Kết quả xét nghiệm: Dịch tại Hạ Lôi chưa lây sang thôn bên cạnh

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Về "ổ dịch" tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng cơ bản đã khoanh vùng và cách ly các trường hợp tiếp xúc tại đây. CDC Hà Nội đã lấy 1.830 mẫu tại thôn tiếp giáp – thôn Liễu Trì và đều có kết quả âm tính.

Một ca mắc COVID-19 mới được xác nhận, là người dân ở Hạ Lôi, Mê Linh

Thùy Linh |

Sáng sớm 15.4, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 mới. Trường hợp bệnh nhân này cũng bị lây nhiễm tại "ổ dịch" Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. 

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Các ổ dịch COVID-19 Hạ Lôi, Đồng Văn, Đông Cứu hiện nay ra sao?

Thùy Linh |

Sáng 23.4, Bộ Y tế cập nhật tình hình các ổ dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay gồm: Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội); Đồng Văn (Hà Giang) và Đông Cứu (Thường Tín, Hà Nội).

Kết quả xét nghiệm: Dịch tại Hạ Lôi chưa lây sang thôn bên cạnh

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Về "ổ dịch" tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng cơ bản đã khoanh vùng và cách ly các trường hợp tiếp xúc tại đây. CDC Hà Nội đã lấy 1.830 mẫu tại thôn tiếp giáp – thôn Liễu Trì và đều có kết quả âm tính.

Một ca mắc COVID-19 mới được xác nhận, là người dân ở Hạ Lôi, Mê Linh

Thùy Linh |

Sáng sớm 15.4, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 mới. Trường hợp bệnh nhân này cũng bị lây nhiễm tại "ổ dịch" Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.