Điều trị thành công bệnh nhân bị nhau cài răng lược gây chảy máu nặng

BẠCH CÚC |

Sáng 25.6, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, Cần Thơ, tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu nghi ngờ nhau cài răng lược. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy khối nhau thai và bảo tồn tử cung thành công.

Bệnh nhân L.T.H (sinh năm 1986, ngụ tại Bến Tre) đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ở Cái Răng, Cần Thơ, cấp cứu trong tình trạng đau bụng và âm đạo ra nhiều huyết cục. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được cho thuốc cầm máu, thăm khám và siêu âm ngả âm đạo. Các bác sĩ nghi ngờ nhau cài răng lược.

Kết quả chụp MRI cho thấy bánh nhau bám sâu vào lớp cơ tử cung xâm lấn đến lớp thanh mạc. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy khối nhau thai và bảo tồn tử cung thành công.

Hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, vận động sinh hoạt tốt, âm đạo hết ra huyết. Sau thời gian chăm sóc tại khoa Sản, bệnh nhân đã xuất viện vào ngày 29.6.

Hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Ảnh: BVCC

Bình thường sau khi sinh, bánh nhau sẽ tự tách rời khỏi thành tử cung và được sổ ra ngoài nhưng khi bị nhau cài răng lược, bánh nhau không thể bong khỏi tử cung. Đây là tình trạng nhau bám bất thường hoặc xâm lấn một phần hay toàn bộ bánh nhau vào lớp cơ tử cung và là nguyên nhân gây ra các tình trạng băng huyết sau sanh, rối loạn đông cầm máu... thậm chí tử vong cho người mẹ.

Theo BS.CKI Đào Bích Chiền - BS chuyên khoa Sản của bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, nhau cài răng lược là tình trạng bám bất thường của bánh nhau, các gai nhau bám chặt vào cơ tử cung mà không bám trên màng đệm.

Nhau cài răng lược có thể dẫn đến các nguy cơ nghiêm trọng cho chị em phụ nữ khi có thai nên khám thai định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ, không nên nạo hút thai nhiều lần. Khi mang thai có đau bụng hay ra huyết bất thường, các chị em nên khám và điều trị tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện và chất lượng tốt, uy tín. Khi đi sinh, các mẹ bầu nên sinh thường hoặc sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ để hạn chế các nguy cơ cho các lần mang thai sau vì có vết mổ cũ.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cứu bệnh nhân 17 tuổi bị vặn xoắn ống dẫn trứng, hoại tử

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ khoa Phụ sản - Bệnh viện Đà Nẵng vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nữ 17 tuổi bị vặn xoắn ống dẫn trứng, hoại tử.

30 phút cứu sống bệnh nhân vỡ động mạnh thắt lưng nguy kịch

NGUYỄN QUYỀN |

Ngày 25.6, BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) - cho biết, các bác sĩ đã can thiệp nội mạch cầm máu thành công một trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết nội do vỡ mạch máu tự phát vùng thắt lưng nguy kịch.

Cứu sống sản phụ thai ngoài tử cung hiếm gặp

BẠCH CÚC |

Sáng 23.6.2021, Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTƯ CT) cho biết, một trường hợp sản phụ thai ngoài tử cung thể hiếm gặp nhập viện trong tình trạng choáng mất máu nặng do xuất huyết nội đã được các bác sĩ Khoa Sản BV ĐKTƯ CT phẫu thuật thành công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cứu bệnh nhân 17 tuổi bị vặn xoắn ống dẫn trứng, hoại tử

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ khoa Phụ sản - Bệnh viện Đà Nẵng vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nữ 17 tuổi bị vặn xoắn ống dẫn trứng, hoại tử.

30 phút cứu sống bệnh nhân vỡ động mạnh thắt lưng nguy kịch

NGUYỄN QUYỀN |

Ngày 25.6, BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) - cho biết, các bác sĩ đã can thiệp nội mạch cầm máu thành công một trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết nội do vỡ mạch máu tự phát vùng thắt lưng nguy kịch.

Cứu sống sản phụ thai ngoài tử cung hiếm gặp

BẠCH CÚC |

Sáng 23.6.2021, Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTƯ CT) cho biết, một trường hợp sản phụ thai ngoài tử cung thể hiếm gặp nhập viện trong tình trạng choáng mất máu nặng do xuất huyết nội đã được các bác sĩ Khoa Sản BV ĐKTƯ CT phẫu thuật thành công.