3 bệnh nhân COVID-19 nặng đã không cần dùng máy thở
Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hiện khoa Hồi sức tích cực của viện này đang điều trị 5 bệnh nhân nặng gồm 4 ca cũ, 1 ca mới. Trong đó, 3 ca đã có những tiến triển tích cực, không cần phải sử dụng máy thở hỗ trợ. Hai nam bệnh nhân người Anh đã âm tính SARS-CoV-2 nhiều lần. Người còn lại là nam bệnh nhân số 50, người Việt Nam, đã cắt sốt, dễ chịu hơn, ăn ngon hơn.
Trong 2 nữ bệnh nhân còn lại có bác gái bệnh nhân 17, vẫn phải chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), đã âm tính nhiều lần. Thêm một bệnh nhân diễn biến nặng là bệnh nhân 161 - người mắc COVID-19 sau thời gian điều trị xuất huyết não tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh nhân 88 tuổi, quê ở Hưng Yên, được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai sang Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 vào ngày 25.3, với chẩn đoán chảy máu não thất, phát hiện tăng huyết áp 2 tuần, chụp CT phổi có tổn thương phổi trái.
Tới ngày 28.3, bệnh nhân có xu hướng tổn thương phổi tăng hơn. Ngày 2.4, nữ bệnh nhân này phải thở ôxy, sau đó mở nội khí quản và chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực.
Hiện, bệnh nhân đang được duy trì thuốc an thần, dãn cơ, thở máy. Xét nghiệm SARS-CoV-2 vẫn dương tính. Men gan của bệnh nhân tăng nhẹ, X-quang phổi cho hình ảnh xấu hơn ngày 1.4.
Tại buổi hội chẩn, GS-TS Nguyễn Gia Bình đề nghị các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư tiếp tục điều trị theo phác đồ đã thống nhất, đồng thời bám sát, theo dõi chặt tình hình sức khỏe bệnh nhân để kịp thời báo cáo, trao đổi và hỗ trợ chuyên môn khi cần.
Tham dự buổi hội chẩn, nói về công tác điều trị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn đội ngũ y bác sĩ đồng sức, đồng lòng, tập trung tối đa để điều trị bệnh nhân COVID-19, không để diễn biến nặng, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.
Phải chủ động về phác đồ điều trị và thuốc
Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và sự tự hào tới đội ngũ các thầy thuốc đã dồn hơn 100% tâm lực tham gia phòng, chống và điều trị bệnh nhân COVID-19.
Theo Phó Thủ tướng, đến giờ phút này, chúng ta kiên trì các bước có tính nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện cách ly, khoanh vùng, dập dịch, đã làm tốt nên dù có những “ổ dịch”, lớn nhất là liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, hay “ổ dịch” các chuyến bay, các cơ quan chức năng liên quan đều triển khai các quy trình truy vết, tìm, phát hiện, cách ly.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong điều trị bệnh COVID-19, hiện cả thế giới đều đang chưa có phác đồ điều trị chuẩn, tuy nhiên các chuyên gia cũng như các thầy thuốc của Việt Nam không thụ động chờ đợi cả phác đồ và thuốc mà phải chủ động tìm tòi...
Tuy nhiên, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, đối với dự phòng, chúng ta đặt ra mục tiêu làm sao để bệnh nhân mắc thấp nhất; đối với điều trị, trong số các ca đã mắc, làm sao để ít có bệnh nhân nặng nhất và đặc biệt là làm sao để trong số các ca bệnh nặng, giảm ít nhất xảy ra tình huống ca bệnh tử vong.
“Điều quan trọng đến lúc này là Việt Nam không chỉ giữ được số lượng người nhiễm thấp hơn rất nhiều so với đánh giá của các chuyên gia lúc đầu, mà là chúng ta vẫn giữ được chưa có bệnh nhân nào tử vong.
Đối với điều trị các bệnh nhân COVID-19, nếu chúng ta quyết tâm và nỗ lực để không bệnh nhân nào tử vong, đó không chỉ là cứu sống bệnh nhân như bình thường mà còn là niềm mong mỏi của tất cả chúng ta, tạo niềm tin, sự thành công và là tự hào của ngành Y Việt Nam” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng cũng thông tin, đến thời điểm này, Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có số ca mắc COVID-19 trên 200 trường hợp nhưng chưa có trường hợp nào tử vong. “Đây là niềm tự hào của cả dân tộc, là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm đòi hỏi các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực hơn trong cuộc chiến điều trị với bệnh COVID-19”- Phó Thủ tướng nói.
Riêng đối với “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định cách ly, sắp xếp các cơ sở lưu trú làm nơi nghỉ ngơi, cách ly cho các bác sĩ. Đội ngũ y bác sĩ đã làm tốt nhiệm vụ và cần được nhân dân ủng hộ cả về vật chất và tinh thần.
* PGS-TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này cả nước ghi nhận 233 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 85 bệnh nhân đã ra viện/khỏi bệnh. 148 bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại 21 cơ sở y tế, có cả bệnh viện trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện huyện, bệnh viện dã chiến. Đa số các bệnh nhân có sức khỏe ổn định. 37 trường hợp xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên (trong đó có 16 ca âm tính từ 2 lần trở lên). 4 nhân viên y tế mắc COVID-19 cũng có diễn biến tích cực.
* Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến ngày 3.4 cả nước có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và 3 bệnh nhân tại bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có 85 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. T.Linh