Điều tra vụ việc đưa tin giả "bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu sản phụ"

Thanh Chân |

Chiều 8.8, Sở Y tế TPHCM cho hay đang phối hợp các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc hư cấu "bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu sản phụ".

Qua xem xét nội dung lan truyền, ghi nhận nhiều điểm không hợp lý, Sở Y tế TPHCM cũng đã tiến hành xác minh thông tin trong ngành y tế thành phố. Kết quả ghi nhận không có vụ việc một bác sĩ đang điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tự ý rút ống thở để cho sản phụ sắp sinh xảy ra trong bất kỳ cơ sở y tế nào trên địa bàn thành phố.

Được biết, tại khoa cấp cứu, hồi sức của các bệnh viện, việc chỉ định sử dụng máy thở cho bệnh nhân nặng, theo dõi, đánh giá, báo cáo… đều theo quy chế chuyên môn và rất nghiêm ngặt.

Theo các quy định hiện hành, nhân viên y tế hoặc người thân không được phép tự ý rút ống thở bệnh nhân khi đang được điều trị cho dù bất kỳ lý do nào, kể cả việc quyết định rút ống thở cho bệnh nhân đang điều trị thở máy trong trường hợp cai máy thở phải được đảm bảo thực hiện theo quy trình, theo y lệnh của người có trách nhiệm, trong một số trường hợp phải thông qua hội đồng chuyên môn để quyết định.

Còn hình ảnh lan truyền về bác sĩ mổ bắt con được cho là của bác sĩ Khoa trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt, thực chất đây là hình ảnh mổ bắt con trước đây tại một bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn thành phố.

Hiện Sở Y tế đang phối hợp các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tập thể có liên quan. Đặc biệt các thông tin sai sự thật, đưa thông tin vì động cơ, mục đích cá nhân, tiêu cực làm ảnh hưởng uy tín của cá nhân, tập thể, nhân viên ngành y tế trong hoạt động chống dịch COVID-19.

Trước đó, từ đêm 7.8 đến rạng sáng 8.8, trên mạng xã hội và từ nhiều facebook đã đưa thông tin về bác sĩ tên Khoa đang chăm sóc bố và mẹ mắc COVID-19 nặng cùng một sản phụ chuẩn bị sinh đôi.

Thông tin trên mạng xã hội còn hư cấu rằng, ba mẹ của chủ tài khoản được nêu là bác sĩ Khoa cũng làm trong ngành y tế, đã về hưu nhưng tham gia vào tâm dịch và không may mắc COVID-19 rồi trở nặng, được đưa vào nơi vị này công tác để điều trị.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ những đồng nghiệp của vị bác sĩ Khoa và mạng xã hội thì khi bố mất và mẹ nguy kịch có thể không qua khỏi, vị bác sĩ này đã quyết định rút ống thở của mẹ để nhường lại sự sống cho sản phụ và thực hiện cuộc mổ bắt con thành công.

Thông tin được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng cùng nhiều bình luận tiếc thương. Ngoài ra, trên các trang facebook cũng chia sẻ hình ảnh bác sĩ thực hiện ca mổ thành công, 2 con trai của sản phụ khoẻ mạnh.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Làm giả con dấu, chức danh bác sĩ, bán hàng trăm giấy khám sức khoẻ giả

Việt Dũng |

Vũ Thị Chiến đặt làm giả con dấu tròn, chức danh bác sĩ một số Bệnh viện và Phòng khám trên địa bàn thành phố Hà Nội rồi in giấy khám sức khoẻ bán.

Thông tin "bác sĩ rút ống thở của người thân để cứu sản phụ" là hư cấu

Thanh Chân |

Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TPHCM khẳng định thông tin lan truyền về trường hợp một bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ là hư cấu.

Nữ bác sĩ khoa Sản BVĐK Bình Thuận bị phạt hành chính 15 triệu

PHẠM DUY |

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ Q.T.B (sinh năm 1983, ngụ xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm giả con dấu, chức danh bác sĩ, bán hàng trăm giấy khám sức khoẻ giả

Việt Dũng |

Vũ Thị Chiến đặt làm giả con dấu tròn, chức danh bác sĩ một số Bệnh viện và Phòng khám trên địa bàn thành phố Hà Nội rồi in giấy khám sức khoẻ bán.

Thông tin "bác sĩ rút ống thở của người thân để cứu sản phụ" là hư cấu

Thanh Chân |

Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TPHCM khẳng định thông tin lan truyền về trường hợp một bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ là hư cấu.

Nữ bác sĩ khoa Sản BVĐK Bình Thuận bị phạt hành chính 15 triệu

PHẠM DUY |

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ Q.T.B (sinh năm 1983, ngụ xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).