Điều tra nguyên nhân sản phụ chết bất thường sau mổ đẻ

NGUYỄN TRI |

Ngày 15.7, Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) - cho hay đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, để điều tra nguyên nhân cái chết của sản phụ V.T.B.L (26 tuổi, trú thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh).

Như người mất hồn vì mất con, ông Võ Văn Dũng (55 tuổi, cha chị L) kể vợ chồng chị L kết hôn rồi sống bằng nghề nông, cuộc sống gia đình còn thiếu thốn. Hiện, con gái đầu lòng đến nay đã 2 tuổi nhưng chị L vẫn ở nhà cha mẹ ruột.

Ông Dũng kể: “Khi nghe bác sĩ khuyên con tôi nhập viện, gia đình bàn tính là nhập viện ở BVĐK tỉnh Bình Định nhưng lại quá xa nên đưa nó vào Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn cho gần. Con tôi mất rồi, để lại 2 đứa con nhỏ như vậy thì làm sao chồng nó kham nổi”.

Còn anh Châu Công Thành (SN 1991, chồng sản phụ L) chia sẻ, vợ anh mang thai 38 tuần tuổi, khi đi khám thì phát hiện thai bị nhau quấn cổ 2 vòng nên được khuyên phải nhập viện.

Sáng 13.7, chị L đến Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn để nhập viện và đến đầu giờ chiều được đưa vào phòng mổ. Khoảng 1 tiếng, bé được đưa ra khỏi phòng mổ, sau đó mẹ cũng được đưa ra phòng hậu phẫu. Chỉ thời gian ngắn, sản phụ L lên cơn co giật và được các bác sĩ tiến hành cấp cứu.

Gia đình yêu cầu chuyển chị L đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên, sản phụ L đã tử vong trước khi vào bệnh viện này.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Phải làm rõ trách nhiệm chủ nuôi và chính quyền

NHÓM PV |

Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ chó cắn người gây tử vong tại nhiều địa phương. Ngoài những quy định, chế tài xử phạt của các cơ quan chức năng và tổ bắt chó thả rông, quan trọng nhất, vẫn là ý thức của những người nuôi chó.

Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng vụ hơn 200 người ngộ độc sau khi ăn đám cưới

H.Long |

Sở Y tế Đắk Lắk vừa lên tiếng xác nhận vụ hơn 200 người tại các huyện Krông Búk, Buôn Đôn phải nhập viện sau khi đi ăn đám cưới...

Sản phụ tử vong bất thường sau khi mổ đẻ

NGUYỄN TRI |

Ngày 14.7, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định xác nhận, có sự việc sản phụ V.T.B.L. (SN 1993, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh) tử vong sau ca mổ đẻ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Phải làm rõ trách nhiệm chủ nuôi và chính quyền

NHÓM PV |

Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ chó cắn người gây tử vong tại nhiều địa phương. Ngoài những quy định, chế tài xử phạt của các cơ quan chức năng và tổ bắt chó thả rông, quan trọng nhất, vẫn là ý thức của những người nuôi chó.

Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng vụ hơn 200 người ngộ độc sau khi ăn đám cưới

H.Long |

Sở Y tế Đắk Lắk vừa lên tiếng xác nhận vụ hơn 200 người tại các huyện Krông Búk, Buôn Đôn phải nhập viện sau khi đi ăn đám cưới...

Sản phụ tử vong bất thường sau khi mổ đẻ

NGUYỄN TRI |

Ngày 14.7, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định xác nhận, có sự việc sản phụ V.T.B.L. (SN 1993, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh) tử vong sau ca mổ đẻ.