Điều kiện đặc biệt phải cam kết khi sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir

Huyên Nguyễn |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng, để sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir, bệnh nhân sẽ phải có cam kết đồng ý sử dụng và tuân thủ một số điều kiện nhất định.

Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết, hiện tại Sở Y tế TPHCM đã nhận được 16.000 liều, tương đương với 320.000 viên Molnupiravir và căn cứ vào số lượng F0, chuyển về y tế cơ sở để cấp phát sử dụng.

Đại diện Sở Y tế lưu ý, đây là một loại thuốc sử dụng có điều kiện và được kiểm soát đặc biệt. Người đồng ý sử dụng phải có cam kết và tuân thủ một số điều kiện nhất định theo quy định của Bộ Y tế. Nếu là phụ nữ phải cam kết rằng không có thai ít nhất 100 ngày sau khi sử dụng viên thuốc cuối cùng hoặc chỉ cho con bú sau 15 ngày sử dụng viên thuốc cuối cùng.

Với nam giới cũng có những yêu cầu như kiêng quan hệ tình dục trong thời gian uống thuốc, và phụ nữ phải sử dụng các biện pháp tránh thai.

Ông Nguyễn Hữu Hưng thông tin về thuốc kháng virus Molnupiravir trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ông Hưng nhấn mạnh các cơ sở y tế cần phải giải thích cho bệnh nhân rất rõ và phải quản lý chặt chẽ thuốc này, vì lí do nào đó không sử dụng thì phải hoàn trả.

Chia sẻ thêm về loại thuốc này tại chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời”, ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thuốc kháng virus được phối hợp giữa Việt Nam và Ấn Độ, đã được Bộ Y tế triển khai. Qua nghiên cứu, bệnh nhân uống 2 ngày thì nồng độ virus đã giảm đáng kể.

Thuốc kháng virus là nguồn Bộ Y tế cung cấp hoàn toàn, không có bán trên thị trường. Khi có F0 điều trị tại nhà, người dân cần báo với 403 trạm y tế lưu động để được cung ứng túi thuốc an sinh này.

Ông Nam cho biết thêm, Sở Y tế TPHCM đã chuẩn bị sẵn 100.000 túi y tế an sinh, mỗi túi bao gồm có 3 gói thuốc sẽ cấp trực tiếp đến bệnh nhân F0 chăm sóc tại nhà: thuốc túi A dùng trong 7 ngày, thuốc túi B dùng trong 3 ngày, thuốc túi C dùng trong 5 ngày. “Những thuốc này cần uống theo chỉ dẫn của bác sĩ nếu không sẽ có tác dụng phụ. Bệnh nhân lưu ý chỉ khi có triệu chứng mới uống thuốc túi B đồng thời liên lạc với trạm y tế để bác sĩ tư vấn nên uống thuốc gì và theo dõi các dấu hiệu nguy cơ như thế nào để đánh giá, đưa ra phương pháp điều trị là tiếp tục uống thuốc tại nhà hay đến bệnh viện”, ông Nam bày tỏ.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM phát thuốc kháng virus, giảm triệu chứng đáng kể trong 2 ngày

Huyên Nguyễn (Nguồn: Sở TTTT TPHCM) |

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thuốc kháng virus Molnupiravir được bổ sung vào gói thuốc C sẽ giúp giảm tải lượng virus đáng kể chỉ trong 2 ngày sử dụng. Khi có F0 điều trị tại nhà, người dân cần báo với 403 trạm y tế lưu động để được cung ứng túi thuốc an sinh này.

TPHCM xét nghiệm diện rộng: Khoảng 3,6% mẫu dương tính trong cộng đồng

Huyên Nguyễn |

Trong 3 ngày, TPHCM đã xét nghiệm nhanh gần 1 triệu mẫu ở vùng cam và vùng đỏ, có khoảng 3,6% tỉ lệ mẫu dương tính.

Từ ngày mai, F0 triệu chứng nhẹ tại TPHCM được cấp thêm thuốc kháng virus

Huyên Nguyễn |

Từ ngày 27.8, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TPHCM sẽ đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị cho F0 tại nhà. Thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19, giúp giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỉ lệ nhập viện, giảm tử vong.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

TPHCM phát thuốc kháng virus, giảm triệu chứng đáng kể trong 2 ngày

Huyên Nguyễn (Nguồn: Sở TTTT TPHCM) |

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thuốc kháng virus Molnupiravir được bổ sung vào gói thuốc C sẽ giúp giảm tải lượng virus đáng kể chỉ trong 2 ngày sử dụng. Khi có F0 điều trị tại nhà, người dân cần báo với 403 trạm y tế lưu động để được cung ứng túi thuốc an sinh này.

TPHCM xét nghiệm diện rộng: Khoảng 3,6% mẫu dương tính trong cộng đồng

Huyên Nguyễn |

Trong 3 ngày, TPHCM đã xét nghiệm nhanh gần 1 triệu mẫu ở vùng cam và vùng đỏ, có khoảng 3,6% tỉ lệ mẫu dương tính.

Từ ngày mai, F0 triệu chứng nhẹ tại TPHCM được cấp thêm thuốc kháng virus

Huyên Nguyễn |

Từ ngày 27.8, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TPHCM sẽ đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị cho F0 tại nhà. Thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19, giúp giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỉ lệ nhập viện, giảm tử vong.