Điều chuyển vaccine COVID-19 nếu địa phương nào tiêm chậm

Lệ Hà |

Bộ Y tế sẽ tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị, địa phương khoảng hơn 35 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 10.2021. Nếu địa phương nào để xảy ra chậm tiêm, Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho nơi khác.

Bộ Y tế vừa gửi công điện đến Bí thư Tỉnh uỷ, Thành ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19.

Bộ Y tế cho biết trong những ngày đầu tháng 10.2021, mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19.

Từ tuần cuối tháng 9 đến tuần đầu tháng 10.2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ khoảng 25 triệu liều vaccine tới các đơn vị, địa phương. Dự kiến từ nay đến hết tháng 10.2021, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị, địa phương khoảng hơn 35 triệu liều.

Để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, Bộ Y tế điện Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố coi công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay;

Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận vaccine ngay sau khi được phân bổ và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả;

Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1 và triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Các địa phương huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng; Chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế; Tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng.

Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng chậm tiêm thì Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn và khi đó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đến sáng 12.10, Việt Nam đã tiêm 55.870.164 liều vaccine COVID-19, gần 39 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 (chiếm 54,3% dân số từ 18 tuổi trở lên).

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận giải thích việc người tiêm 2 mũi vaccine vẫn bị cách tập trung

Huỳnh Hải |

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận giải thích những người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có thể bị mắc bệnh, lây bệnh. Vì vậy cơ sở vật chất của gia đình không đủ nếu cách ly tại nhà rất dễ lây lan dịch. Những người cách ly tại các khu tập trung sẽ được tỉnh lo toàn bộ chi phí.

TPHCM lí giải việc tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn yêu cầu xét nghiệm

Huyên Nguyễn |

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, việc tiêm chủng đủ chỉ giúp người được tiêm giảm triệu chứng và nguy cơ tử vong khi mắc bệnh, chứ không đảm bảo việc không mang mầm bệnh lây cho người khác và cho rằng chiến lược xét nghiệm hiện nay là hợp lí.

Hơn 200 cán bộ, sinh viên ĐH Y dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ tiêm vaccine

BẠCH CÚC |

Chiều 11.10, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tổ chức lễ ra quân đoàn công tác gồm 100 cán bộ, sinh viên hỗ trợ cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Sóc Trăng. Cũng trong hôm nay, 120 sinh viên tình nguyện của trường cũng ra quân tiếp tục hỗ trợ công tác tiêm ngừa vaccine tại 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Ninh Thuận giải thích việc người tiêm 2 mũi vaccine vẫn bị cách tập trung

Huỳnh Hải |

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận giải thích những người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có thể bị mắc bệnh, lây bệnh. Vì vậy cơ sở vật chất của gia đình không đủ nếu cách ly tại nhà rất dễ lây lan dịch. Những người cách ly tại các khu tập trung sẽ được tỉnh lo toàn bộ chi phí.

TPHCM lí giải việc tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn yêu cầu xét nghiệm

Huyên Nguyễn |

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, việc tiêm chủng đủ chỉ giúp người được tiêm giảm triệu chứng và nguy cơ tử vong khi mắc bệnh, chứ không đảm bảo việc không mang mầm bệnh lây cho người khác và cho rằng chiến lược xét nghiệm hiện nay là hợp lí.

Hơn 200 cán bộ, sinh viên ĐH Y dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ tiêm vaccine

BẠCH CÚC |

Chiều 11.10, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tổ chức lễ ra quân đoàn công tác gồm 100 cán bộ, sinh viên hỗ trợ cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Sóc Trăng. Cũng trong hôm nay, 120 sinh viên tình nguyện của trường cũng ra quân tiếp tục hỗ trợ công tác tiêm ngừa vaccine tại 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy, TP.Cần Thơ.