Điện Biên thí điểm cấp thuốc Methadone mang về sử dụng tại nhà

Song An |

Sáng nay (5.4), tỉnh Điện Biên đã chính thức khởi động thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày, với 15 bệnh nhân đầu tiên được cấp thuốc Methadone mang về sử dụng tại nhà.

Đây đều là những bệnh nhân được xét chọn kỹ càng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Trên cơ sở đó, mỗi bệnh nhân được cấp 1 túi đựng thuốc. Tháng khởi đầu, người bệnh nhận thuốc cách ngày 1 lần (tức nhận 1 liều mang về cho ngày hôm sau, 1 liểu uống tại cơ sở). Người bệnh thực hiện tốt thì hàng tháng sẽ được tăng lên đến 6 liều cho 1 tuần (1 liều uống tại chỗ).

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2021, tỉnh Điện Biên sẽ có hơn 300 người bệnh của 9 cơ sở điều trị, cấp phát thuốc thuộc 3 địa bàn: TP. Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên được lựa chọn tham gia chương trình.

Được biết, Điện Biên là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước được chọn triển khai Đề án thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện, giúp giảm thời gian đi lại cho người bệnh.

Để án sẽ triển khai thí điểm trong 2 năm. Dự kiến đến năm 2021 có 450 người được cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày.

TS. Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cam kết phối hợp chặt chẽ với Điện Biên để cùng triển khai chương trình. Đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ Điện Biên hoàn thành triển khai thí điểm Đề án này, như: công tác đào tạo, vật tư, thuốc, vật dụng liên quan.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Bất cập phố không vỉa hè ở Điện Biên

Song An |

Nếu ai có dịp đến thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), sẽ không khỏi ngạc nhiên khi gặp tuyến phố mà người dân quen gọi “phố không vỉa hè”. Nằm ngay trên con đường Võ Nguyên Giáp – tuyến đường chính chạy xuyên nội thành, “phố không vỉa hè” thuộc địa bàn phường Nam Thanh, chạy dài suốt 1,3km, với gần 2.000 hộ dân.

Điện Biên phát hiện, triệt phá một địa điểm sản xuất tiền giả

Song An |

Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Si Pha Phìn (huyện Nậm Pồ) phát hiện, triệt xóa một địa điểm sản xuất tiền giả, với sự tham gia của 3 đối tượng.

Gần 20 năm sống tạm của hơn 90 gia đình ở Điện Biên

SONG AN |

Dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên có chủ trương đầu tư từ năm 2005. Hơn 90 hộ dân thuộc tổ 1, xã Thanh Minh (TP.Điện Biên Phủ) được xác định nằm trong diện phải giải tỏa phục vụ dự án. Gần 20 năm trôi qua, họ luôn trong tư thế “sẵn sàng” rời đi, để nhường đất cho dự án.

Điện Biên gỡ nút thắt, mở cửa đón nhà đầu tư

SONG AN |

Sau khi tiếp thu nhiệm vụ trọng tâm từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, để hiện thực hóa 3 khâu đột phá được địa phương này xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bất cập phố không vỉa hè ở Điện Biên

Song An |

Nếu ai có dịp đến thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), sẽ không khỏi ngạc nhiên khi gặp tuyến phố mà người dân quen gọi “phố không vỉa hè”. Nằm ngay trên con đường Võ Nguyên Giáp – tuyến đường chính chạy xuyên nội thành, “phố không vỉa hè” thuộc địa bàn phường Nam Thanh, chạy dài suốt 1,3km, với gần 2.000 hộ dân.

Điện Biên phát hiện, triệt phá một địa điểm sản xuất tiền giả

Song An |

Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Si Pha Phìn (huyện Nậm Pồ) phát hiện, triệt xóa một địa điểm sản xuất tiền giả, với sự tham gia của 3 đối tượng.

Gần 20 năm sống tạm của hơn 90 gia đình ở Điện Biên

SONG AN |

Dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên có chủ trương đầu tư từ năm 2005. Hơn 90 hộ dân thuộc tổ 1, xã Thanh Minh (TP.Điện Biên Phủ) được xác định nằm trong diện phải giải tỏa phục vụ dự án. Gần 20 năm trôi qua, họ luôn trong tư thế “sẵn sàng” rời đi, để nhường đất cho dự án.

Điện Biên gỡ nút thắt, mở cửa đón nhà đầu tư

SONG AN |

Sau khi tiếp thu nhiệm vụ trọng tâm từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, để hiện thực hóa 3 khâu đột phá được địa phương này xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.