Diễn biến sức khoẻ của người đem cả con rắn hổ mang cắn mình đến bệnh viện

Anh Nhàn |

Người đàn ông đem cả con rắn hổ mang cắn mình đến bệnh viện đã được chuyển viện từ Tây Ninh lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị. Hiện người này đã tỉnh táo, cử động được tay chân nhưng vẫn còn thở máy.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang - khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp bị rắn hổ mang chúa cắn vào đầu giờ chiều ngày 19.8.

Theo lời kể người nhà bệnh nhân, khoảng 7h30 ngày 19.8, khi đang làm thuê trong vườn na ở xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), khu vực giáp ranh núi Bà Đen, bất ngờ anh P.V.T (38 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) phát hiện và cố đuổi bắt sống một con rắn hổ mang chúa màu đen.

Bất ngờ, anh T bị con rắn quay lại cắn vào đùi phải. Lúc này, anh T chạy nhanh ra đường kêu người đến cứu giúp. Cả người và rắn ngay lập tức được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Tại đây, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sụp mi, khó thở.

Nhận thấy tình trạng nguy cấp, các bác sĩ tại đây Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã rửa sạch, dùng nẹp cố định chi bị cắn để hạn chế tối đa nọc độc rắn khuếch tán và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, bệnh nhân được đặt nội khí quản, bóp bóng và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 12h45 ngày 19.8.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã hội chẩn nhanh và nhận định đây là một trường hợp bị rắn hổ mang chúa cắn, biến chứng nhiễm độc thần kinh.

Lúc này, khoa Cấp Cứu của bệnh viện liên hội chẩn với đơn vị chống độc khoa Bệnh nhiệt đới, chuẩn bị máy thở và các phương tiện cấp cứu để hỗ trợ bệnh nhân.

Tại khoa Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân liệt hoàn toàn tứ chi, đồng tử giãn to, mất phản xạ ánh sáng. Do đó, các bác sĩ cho bệnh nhân dùng máy thở hỗ trợ hô hấp, thuốc an thần, đồng thời sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu.

Sau khi sử dụng 10 lọ thuốc huyết thanh và đánh giá lại, bệnh nhân có phản xạ đầu tiên là cử động được tay chân, mở mắt.

“Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh và cử động được tay chân theo y lệnh. Tuy nhiên, người này vẫn còn phải thở máy. Nọc độc của rắn hổ chúa ngoài việc làm tổn thương các thần kinh cơ, liệt cơ thì còn gây ra biến chứng tổn thương cơ tim” - bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang cho biết.


Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông mang nguyên con rắn hổ mang cắn mình đến bệnh viện

ĐÌNH TRỌNG |

Phát hiện con rắn hổ mang trong rẫy, người đàn ông ở Tây Ninh đuổi theo bắt bị cắn vào đùi. Người này đã mang con rắn còn sống đến bệnh viện.

Vào mùa rắn cắn, nhiều ca bệnh nhập viện nguy hiểm

Mai Thanh |

Ngày 16.5, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mùa hè là mùa rắn sinh sôi, phát triển nên trong vòng một tuần trở lại đây, hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân bị rắn cắn nhập viện. Hiện tại, Trung tâm đang điều trị cho 8 ca bị rắn độc cắn.

Đi bắt cua đồng, một phụ nữ bị rắn cắn tử vong

TRẦN TUẤN |

Trong lúc đi bắt cua đồng, một phụ nữ ở xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị rắn cắn tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người đàn ông mang nguyên con rắn hổ mang cắn mình đến bệnh viện

ĐÌNH TRỌNG |

Phát hiện con rắn hổ mang trong rẫy, người đàn ông ở Tây Ninh đuổi theo bắt bị cắn vào đùi. Người này đã mang con rắn còn sống đến bệnh viện.

Vào mùa rắn cắn, nhiều ca bệnh nhập viện nguy hiểm

Mai Thanh |

Ngày 16.5, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mùa hè là mùa rắn sinh sôi, phát triển nên trong vòng một tuần trở lại đây, hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân bị rắn cắn nhập viện. Hiện tại, Trung tâm đang điều trị cho 8 ca bị rắn độc cắn.

Đi bắt cua đồng, một phụ nữ bị rắn cắn tử vong

TRẦN TUẤN |

Trong lúc đi bắt cua đồng, một phụ nữ ở xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị rắn cắn tử vong.