Điện Biên nói về 4.200 bộ kit test COVID-19 mua của Công ty Việt Á

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, số lượng kit test COVID-19 mà tỉnh này mua của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nhỏ.

Vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) đang gây xôn xao dư luận. PV Báo Lao Động đã trao đổi với ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên - về vấn đề này.

Theo ông Phạm Giang Nam, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên đã mua hơn 55.000 kit test phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR để phục vụ chống dịch. Trong đó, tỉnh chỉ mua của Công ty Việt Á 4.200 bộ với giá thấp nhất là 367.500 đồng/bộ.

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cũng thông tin: “2 lần mua kit test của Công ty Việt Á đều trong tỉnh trạng khẩn cấp. Vì nếu mua của các đơn vị khác thì phải đặt hàng mất khá nhiều thời gian…”

Theo đó, tại Quyết định số 441, ngày 15.11.2021, CDC Điện Biên mua 3.000 kit test phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR của Công ty Việt Á với giá 367.500 đồng/bộ, tổng số tiền là 1.102.500.000 đồng.

Tại Quyết định số 360 ngày 27.9.2021, CDC Điện Biên mua 1.200 kit test cũng với giá 367.500 với số tiền là 441.000.000 đồng.

Như vậy, tổng 2 lần CDC Điện Biên mua kit của Công ty Việt Á là 4.200 bộ với giá 367.500 đồng/bộ, tổng số tiền là 1.543.500.000 đồng.  

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ KHCN, Bộ Y tế cho biết kit của Công ty Việt Á sản xuất hay ở đâu ra?

Lê Thanh Phong |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không công nhận bộ kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Bộ Khoa học và Công nghệ lại đưa tin WHO công nhận, sau đó gỡ xuống. Còn Bộ Y tế thì cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của doanh nghiệp này.

Công an vào cuộc vụ "cát tặc" phá nát vùng đệm rừng đặc dụng Mường Phăng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Công an TP. Điện Biên Phủ đã vào cuộc vụ "cát tặc" phá nát vùng đệm rừng đặc dụng Mường Phăng sau phản ánh của Lao Động.

Rừng đặc dụng Mường Phăng tiếp tục bị chặt phá

Nhóm PV |

Điện Biên - Nhiều diện tích rừng đặc dụng Mường Phăng tiếp tục bị chặt phá. Điều đáng nói, đây lại là khu vực có chức năng bảo vệ Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và có hẳn 1 Ban quản lý rừng...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ KHCN, Bộ Y tế cho biết kit của Công ty Việt Á sản xuất hay ở đâu ra?

Lê Thanh Phong |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không công nhận bộ kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Bộ Khoa học và Công nghệ lại đưa tin WHO công nhận, sau đó gỡ xuống. Còn Bộ Y tế thì cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của doanh nghiệp này.

Công an vào cuộc vụ "cát tặc" phá nát vùng đệm rừng đặc dụng Mường Phăng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Công an TP. Điện Biên Phủ đã vào cuộc vụ "cát tặc" phá nát vùng đệm rừng đặc dụng Mường Phăng sau phản ánh của Lao Động.

Rừng đặc dụng Mường Phăng tiếp tục bị chặt phá

Nhóm PV |

Điện Biên - Nhiều diện tích rừng đặc dụng Mường Phăng tiếp tục bị chặt phá. Điều đáng nói, đây lại là khu vực có chức năng bảo vệ Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và có hẳn 1 Ban quản lý rừng...