Điện Biên: Hàng trăm người dân biên giới được khám chữa bệnh miễn phí

THANH BÌNH |

Điện Biên - Đoàn thanh niên phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ vừa tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm người dân ở khu vực biên giới.

Cuối tháng 8 vừa qua, Huyện đoàn Nậm Pồ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức khám và cấp phát thuốc, chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm người dân khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một trong nhưng hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2022 của đoàn viên, thanh niên huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Các y, bác sĩ đã tổ chức khám chuyên sâu, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời hướng dẫn người dân nhiều kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh. Thông qua hoạt động này, nhiều người dân có bệnh nặng đã được phát hiện, tư vấn điều trị kịp thời, có trường hợp tiếp tục được tư vấn chuyển lên tuyến trên điều trị.

Hàng trăm người dân đã được khám chữa bệnh miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe.
Hàng trăm người dân đã được khám chữa bệnh miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe.
THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Gian nan vận động tiêm vaccine COVID-19 ở vùng cao biên giới Nậm Pồ

NHÓM PV |

Điện Biên – Hơn 21h đêm, chúng tôi có mặt tại xã Vàng Đán cùng Tổ công tác đặc biệt của huyện Nậm Pồ đến từng nhà để vận động người dân tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn đi làm thuê chưa về hoặc ngủ lại trên lán nương...

Khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng biên giới tỉnh Đắk Nông

Hồng Thắm |

Đắk Nông - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), tại Trung đoàn 726, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà gia đình chính sách, đồng bào nghèo vùng biên giới tỉnh Đắk Nông.

Hơn 300 người dân được khám chữa bệnh miễn phí

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hơn 300 người dân được các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh, phát thuốc miễn phí.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Gian nan vận động tiêm vaccine COVID-19 ở vùng cao biên giới Nậm Pồ

NHÓM PV |

Điện Biên – Hơn 21h đêm, chúng tôi có mặt tại xã Vàng Đán cùng Tổ công tác đặc biệt của huyện Nậm Pồ đến từng nhà để vận động người dân tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn đi làm thuê chưa về hoặc ngủ lại trên lán nương...

Khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng biên giới tỉnh Đắk Nông

Hồng Thắm |

Đắk Nông - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), tại Trung đoàn 726, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà gia đình chính sách, đồng bào nghèo vùng biên giới tỉnh Đắk Nông.

Hơn 300 người dân được khám chữa bệnh miễn phí

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hơn 300 người dân được các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh, phát thuốc miễn phí.