Diễn biến dịch COVID-19 ngày 28.5: Ghi nhận thêm 253 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Chiều 28.5, Bộ Y tế cho biết, có thêm 173 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Ca tử vong 22 tuổi liên quan đến COVID-19 có bệnh máu ác tính. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.038.741 liều.

* 20h30:

Hội chẩn quốc gia các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ở Bắc Ninh và Bắc Giang

Chiều 28.5, Tiểu ban điều trị đã hội chẩn quốc gia các trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng của hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh xin hội chẩn 2 trường hợp bệnh nhân nặng. Trong đó có bệnh nhân 69 tuổi, đang thở máy không xâm nhập không hiệu quả. Các chuyên gia đề nghị nên đặt nội khí quản cho bệnh nhân và đổi kháng sinh.

Bệnh nhân thứ hai 63 tuổi, đã được hội chẩn 2 lần. Theo các chuyên gia, bệnh viện nên đặt nội khí quản và sẵn sàng đặt ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang xin hội chẩn 2 ca bệnh, trong đó có bệnh nhân nữ 39 tuổi. Các chuyên gia đã khuyến cáo bác sỹ thay đổi liều dùng thuốc và các kháng sinh phối hợp. Ca thứ 2 là bệnh nhân nam 63 tuổi, bệnh đã được đặt nội khí quản, thở máy và lọc máu. Các chuyên gia đánh giá, bệnh nhân đang được điều trị đúng hướng.

Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có 20 ca nặng, trong đó có 1 ca thở máy, 16 ca thở ôxy, 3 ca thở không xâm nhập.

Theo GS.TS Nguyễn Gia Bình những bệnh nhân đã phải thở oxy đều phải coi là bệnh nhân nặng. Bệnh viện phải củng cố và tăng cường hoạt động của đội ngũ cán bộ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 để đảm bảo chất lượng và đảm bảo sức khỏe cho cán bộ y tế.

Trung tâm Y tế Hoa Lư, Ninh Bình xin hội chẩn bệnh nhân nữ 47 tuổi hiện đang phải thở máy không xâm nhập.

Theo GS.TS Nguyễn Gia Bình, tình trạng bệnh nhân đang nặng lên do đó cần lọc máu và cho bệnh nhân thở máy luôn.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xin hội chẩn bệnh nhân là người nước ngoài. Bệnh nhân đã được hội chẩn nhiều lần. Hiện bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 1 một lần, các triệu chứng của bệnh COVID-19 đã giảm hơn, song bệnh nhân có nhiễm trùng, nhiễm nấm. Các chuyên gia đề nghị cần điều trị bệnh nhân theo hướng sốc nhiễm khuẩn, đồng thời bác sỹ điều trị cắt bớt thuốc an thần, cho bệnh nhân ngồi dậy thở máy để cải thiện cơ vận động, phục hồi chức năng.

Theo Tiểu ban điều trị hiện cả nước có khoảng 97 bệnh nhân tiên lượng nặng; 22 bệnh nhân thở máy xâm nhập; 4 bệnh nhân phải chạy ECMO.

Hội chẩn bệnh nhân COVID-19 chiều 28.5. Ảnh: Bộ Y tế
Hội chẩn bệnh nhân COVID-19 chiều 28.5. Ảnh: Bộ Y tế
* 20h00:

Cần Thơ: Thiết lập 5 chốt phòng dịch từ 0 giờ ngày 30.5

Năm chốt kiểm soát gồm siêu thị Go (Big C cũ), bến xe trung tâm, bến tàu Cần Thơ Côn Đảo, Thốt Nốt (tuyến An Giang về), Vĩnh Thạnh (tuyến Kiên Giang về), áp dụng từ 0 giờ ngày 30.5.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 30.5. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các điểm kiểm soát phòng, chống dịch tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn TP, trình UBND TP trước 10h ngày 29.5.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm việc không tập trung quá 20 người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học và không tập trung quá 10 người tại đám cưới, đám hiếu, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự,... đồng thời không tổ chức các nghi lễ, hoạt động có tập trung quá 10 người.

* 19h00:

Tính từ 12h đến 18h ngày 28.5 có 174 ca mắc mới (BN6397-6570):

- 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long.

- 173 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (123), TP.Hồ Chí Minh (25), Bắc Ninh (20), Hà Nội (3), Lạng Sơn (2).

- Trong ngày 28.5, Việt Nam ghi nhận thêm 254 ca mắc mới:

+ 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long.

+ 253 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (176), Bắc Ninh (33), TP.Hồ Chí Minh (25), Lạng Sơn (10), Hà Nội (4), Thái Bình (1), Long An (1), Hải Dương (1), Hưng Yên (1), Hà Nam (1).

Xem chi tiết tại đây

* 18h00:

Bắc Giang: Bộ Y tế tìm địa điểm thiết lập thêm 3 bệnh viện dã chiến

Dự báo số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Giang trong những ngày tới có thể sẽ vẫn tiếp tục tăng, ngày 28.5 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã giao ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế khảo sát thêm các địa điểm khác để đặt các bệnh viện dã chiến mới.

Chiều 28.5 ông Nguyễn Trọng Khoa đã tới khảo sát Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn; Trung tâm điều dưỡng người có công và Trung tâm việc làm Bắc Giang.

Cụ thể, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn với khu ký túc xá có thể bố trí 400 giường và khoảng 200 giường ở Nhà thi đấu của trường. Riêng Trung tâm điều dưỡng người có công có 200 giường, gần như có thể tiếp nhận bệnh nhân ngay.

Trung tâm việc làm Bắc Giang là toà nhà 5 tầng mới được xây dựng chưa đi vào hoạt động, nhưng các tiện ích đầy đủ, dự tính bố trí được 1000 giường và 200 chỗ ăn ở cho đội ngũ y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân.

* 17h30:

Quảng Bình: Được mở lại một số dịch vụ không thiết yếu

Chiều nay 28.5 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn hỏa tốc về việc nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong việc phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Một số hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi được hoạt động trở lại phục vụ khách nội tỉnh gồm: Động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên đường, Suối nước Moọc, sông Chày- hang Tối, Vườn Thực vật, thung lũng Hava, Công viên Ozo Treetop, thác Mơ, Bảo tàng tổng hợp tỉnh, các di tích văn hóa – lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo; các điểm vui chơi, giải trí, khu vui chơi trẻ em.

Một số hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại, gồm: Các câu lạc bộ, phòng tập thể dục - thể thao trong nhà, các hoạt động thể thao ngoài trời dưới 20 người (kể cả khán giả); sân tập golf.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h00 ngày 29.5.2021.

Riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh gồm: Các rạp chiếu phim, tiệm game, tiệm internet công cộng, karaoke, massage, quán bar, vũ trường; sân golf vẫn tiếp dừng hoạt động cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường (trừ các lớp học, ôn thi đối với các học sinh cuối cấp) cho đến khi có thông báo mới.

* 17h00:

Khánh Hoà: Từ 0 giờ ngày 29.5 tạm dừng hoạt động tôn giáo tập trung đông người

Tỉnh Khánh Hoà tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao trong nhà (Gym, yoga, bi-da…) và hoạt động tôn giáo tập trung đông người trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 29.5 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch, phải có phương án dự phòng trường hợp phát hiện thí sinh, giáo viên tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là F1, F2.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến 16 giờ ngày 28.5 Khánh Hòa đang cách ly tập trung 8 trường hợp, theo dõi cách ly tại nhà 133 trường hợp, 1.735 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà.

Vĩnh Phúc: 1 ca xét nghiệm 3 lần âm tính, lần 4 nghi nghờ mắc COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo tính đến 16h00 ngày 28.5 tổng số ca dương tính COVID-19 là 89 ca, trong ngày hôm nay đã phát hiện 1 ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.L, sinh năm: 1983, địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Là trường hợp tiếp xúc vòng 01 với BN3381.

Ngày 27.5.2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 kết quả nghi ngờ. Hiện tại phong tỏa tạm thời khu vực có ca nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm cho các thành viên gia đình trong gia đình.

* 16h30:

Long An: Xét nghiệm nhanh cho 500 công nhân liên quan đến BN6325

Sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng (BN 6325), tỉnh Long An đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có xét nghiệm nhanh cho 500 công nhân đang làm việc trong 1 đoanh nghiệp.

Ngày 21-22.5, BN 6325 đã tiếp xúc gần với một ca F0 (cũng là đầu bếp khách sạn Sheraton, có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng). Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chiều 27.5, BN6325 được điều trị tại khu cách ly tập trung Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc.

Ngày 28.5 đã xác định được 19 ca F1, gồm 7 người sống chung nhà được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, 10 trường hợp liên quan điểm nhóm Hội thánh Tin Lành Long Hậu được cách ly tại huyện Vĩnh Hưng, 2 trường hợp tại Nhà Bè được cách ly tập trung tại TP.HCM. Hiện, tất cả 17 ca F1 trên địa bàn tỉnh Long An đã có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2.

Tỉnh Long An tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: BLA
Tỉnh Long An tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: BLA

* 16h00:

50 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó nhiều người có bệnh nền

Chiều 28.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có thêm 50 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Tất cả các bệnh nhân đều có xét nghiệm ít nhất 2 lần âm tính trở lên.

50 bệnh nhân COVID-19 đủ tiêu chuẩn ra viện theo theo Quyết định 2008/QĐ-BYT ngày 26.4.2021, về theo dõi cách ly tại nơi trú theo quy định.

Trong số 50 bệnh nhân có nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh lý nền, đang cần điều trị như áp xe gan, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết suy gan...

Sau khi về nhà, bệnh nhân sẽ cách ly tại nhà 2 tuần theo quy định dưới sự giám sát, quản lý của địa phương.

Khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Thanh Đặng
Khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Thanh Đặng

* 15h00:

Phú Thọ: Dỡ phong tỏa 2 khu dân cư

Đúng 13h ngày 28.5, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định dỡ bỏ phong tỏa khu vực cách ly y tế tại xã Kim Đức, thành phố Việt Trì do có bệnh nhân dương tính với với SARS-CoV-2 trước đó.

Sau khi công bố quyết định, tất cả người dân xã Kim Đức đều phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường sau 21 ngày cách ly bắt buộc để phòng dịch COVID-19.

Tỉnh Phú Thọ dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế tại khu 2 và khu 10 xã Kim Đức. Ảnh: CTV.
Tỉnh Phú Thọ dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế tại khu 2 và khu 10 xã Kim Đức. Ảnh: CTV.

* 14h00:

Ca tử vong 22 tuổi liên quan đến COVID-19 có bệnh máu ác tính

Trưa 28.5, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 47: BN3026, nữ 22 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Xem chi tiết tại đây

* 13h45:

Nam Định: Đại học Điều dưỡng chi viện cho tâm dịch Bắc Giang

Sáng 28.5, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức Lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tâm dịch Bắc Giang. Đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định gồm 10 bác sĩ và 44 sinh viên tình nguyện đã hăng hái, xung phong lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang giữa lúc dịch đang bùng phát mạnh tại đây.

Nghệ An: Giải tán 2 khu cách ly tập trung, 101 F1 được về nhà

UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã giải tán 2 khu cách ly trên địa bàn, cho phép 101 trường hợp là F1 của bệnh nhân COVID-19 được về nhà vì đã hết thời hạn cách ly mà không bị nhiễm bệnh.

Tại khu vực cách ly tập trung Khách sạn Sông Quỳnh và Khách sạn Sông Hoàng, 101 công dân là F1 của bệnh nhân COVID-19 đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, bàn giao về địa phương và các gia đình.

Đây là các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 trú ở xã Quỳnh Lập, được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 vào đêm 6.5, có thời gian chăm người nhà tại Bệnh viện K sở sở Tân Triều.

Lãnh đạo UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) trao chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho công dân. Ảnh: QĐ
Lãnh đạo UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) trao chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho công dân. Ảnh: QĐ

* 13h30:

Bà Rịa-Vũng Tàu: Ca F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đã âm tính

Theo đó, ca tiếp xúc gần tại huyện Châu Đức được xác định là F1 (không phải F0 như tin đồn), là nữ 20 tuổi sống chung phòng với ca F0 nữ (dương tính) tham gia Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại TPHCM.

Qua xác minh truy vết cho thấy, ngày 19.5, người này đã về nhà tại xã Sơn Bình và đã đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Đến ngày 27.5, khi biết thông tin bạn nữ chung phòng bị dương tính với SARS-CoV-2, người này đã đến Trạm y tế xã khai báo y tế và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đến tối 27.5, người này đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

* 13h00:

TPHCM: Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ tạm ngưng đón bệnh nhân đến thăm khám trong 2 ngày

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TPHCM) đã tạm dừng hoạt động.

Theo thông báo tại cổng, bệnh viện này sẽ tạm ngưng đón người bệnh đến khám, thăm bệnh trong hai ngày, từ ngày 28.5 đến ngày 29.5 nhằm khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho người bệnh và thân nhân trong tình hình dịch. Bệnh viện dự kiến hoạt động trở lại vào Chủ nhật, ngày 30.5.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, thai phụ 30 tuổi vừa ghi nhận mắc COVID-19 được sàng lọc, cách ly ngay từ khu khám sàng lọc, không vào bệnh viện nên không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của bệnh viện.

* 12h00:

Tính từ 6h đến 12h ngày 28.5 có 40 ca mắc mới (BN6357-6396):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 40 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (23), Bắc Ninh (13), Hải Dương (1), Hưng Yên (1), Hà Nam (1), Hà Nội (1).

Xem chi tiết tại đây

Chống dịch COVID-19: Từ bước chân chiến sĩ biên phòng ở biên giới Việt Lào. Thực hiện: Minh Nguyễn

* 11h00:

Lào Cai: Đoàn 30 cán bộ y tế lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang

Sáng 28.5, đoàn 30 cán bộ y tế Lào Cai đã lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Đoàn chi viện sẽ lên đường xuống Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ và chỉ rút quân khi tỉnh bạn chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai sẽ chủ động phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang bàn giao con người và thống nhất nội dung triển khai hỗ trợ, phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất có thể.

Đoàn cán bộ y tế chi viện Bắc Giang chụp ảnh kỷ niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Đoàn cán bộ y tế chi viện Bắc Giang chụp ảnh kỷ niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

* 10h15:

TP.HCM: Ghi nhận thêm 10 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 mới

Sáng 28.5, TP.HCM ghi nhận thêm 10 trường hợp nghi nhiễm mới trong đó có 03 trường hợp tự khai báo là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 04 trường hợp trong cùng 1 gia đình gần nhà mục sư của Hội thánh này đang ở khu phong toả, 01 là con rể của mục sư cư trú tại Tân Phú và 02 trường hợp được phát hiện khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ chưa xác định được nguồn lây. 02 trường hợp khám Bệnh viện Hoàn Mỹ được ghi nhận vào tối 27.5 là 2 vợ chồng trong đó người vợ đang mai thai tuần thứ 10.

Ssố trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh này là 44 trường hợp bao gồm 32 hội viên, 4 làm việc chung và 8 tiếp xúc tại nơi ở của hội viên.

TP.HCM tiếp tục tiến hành điều tra truy vết để cắt đứt chuỗi lây nhiễm cũng như đánh giá tìm nguồn lây.

Thứ trưởng Bộ Y tế nói về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân. Clip phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chiều 27.5, thực hiện: Thùy Linh

* 10h00:

Hưng Yên: Ca mắc COVID-19 mới xét nghiệm lần 5 cho kết quả dương tính

Tỉnh này vừa ghi nhận ca COVID-19 thứ 37 là F1 của BN3168, đã cách ly tập trung từ ngày 7.5.2021.

Bệnh nhân xét nghiệm lần 5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ bệnh nhân này làm nghề buôn bán hoa, có tiếp xúc với BN3168. Sau quá trình tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân này đi bán hoa nhưng trong suốt thời gian bán hoa luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người mua hàng.

Đến nay tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 37 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 7 bệnh nhân khỏi bệnh, còn 30 bệnh nhân đang điều trị (huyện Khoái Châu 20, thị xã Mỹ Hào 12). Không phát sinh ổ dịch mới.

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: SKĐS
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: SKĐS

* 9h00:

Long An: Truy vết nhanh F1, F2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Long An vừa phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng là BN6325 (nam, ngụ ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Bệnh nhân làm đầu bếp tại khách sạn Sheraton, đường Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 21 đến ngày 22.5, bệnh nhân ăn chung bàn với một F0 (cũng là đầu bếp khách sạn Sheraton, có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng).

Hiện địa phương đã xác định được 20 ca F1 (gia đình 7 người, tại nhà thờ Tin Lành 11 người, 2 người tại TP.HCM). Ngoài ra có 103 ca F2.

Chuyên gia nhận định nguy cơ dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay. Thực hiện: Thảo Anh - Quách Du

* 8h30:

Hà Nội: 5 bệnh nhân COVID-19 thở máy nguy kịch đang phục hồi

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 5 bệnh nhân là 5 ca đầu tiên mắc COVID-19 nặng nhất, phải thở máy đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị thành công trong làn sóng COVID-19 thứ 4.

Ngoài 5 bệnh nhân trên, hiện khoa đang tiếp tục điều trị cho 20 bệnh nhân thở máy, 3 bệnh nhân phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là thành trì chống dịch, từ khi xảy ra dịch ở Việt Nam đến nay bệnh viện đã điều trị cho 917 ca COVID-19 (trong đó có 288 bệnh nhân đang điều trị), điều trị khỏi cho 576 bệnh nhân, 44 bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện viện khác để theo dõi tiếp.

Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ươnng. Ảnh: Thanh Đặng
Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ươnng. Ảnh: Thanh Đặng

* 6h15:

Bắc Giang: Bệnh viện Dã chiến số 2 tiếp nhận hơn 500 bệnh nhân

Với quy mô 620 giường cùng 500 cán bộ nhân viên y tế, Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang sẽ tiếp nhận hơn 500 ca mắc COVID-19 chuyển tới từ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang và huyện Việt Yên. Đây không phải là những ca mắc mới COVID-19 mà đã được ghi nhận trong những ngày 27.5.

Việc chuyển hơn 200 ca F0 từ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang sang Bệnh viện Dã chiến số 2 nhằm giải phóng để lấy cơ sở thành lập thêm trung tâm điều trị hồi sức tích cực (ICU). Ngoài ra, việc tiếp nhận khoảng 300 ca F0 từ Việt Yên nhằm mục đích giảm tải bớt cho địa phương đang được xem là tâm dịch của Bắc Giang.

Bệnh viện Dã chiến số 2 đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Cơ sở này có chức năng cách ly, chăm sóc, điều trị và cấp cứu bệnh nhân COVID-19. Các phòng bệnh nhân tại đây được bố trí bằng vách ngăn, theo nguyên tắc một chiều, tách biệt, phòng chống lây nhiễm chéo.

Cơ sở này có quy mô 620 giường với sự phục vụ của 500 cán bộ nhân viên y tế. Tất cả đều được điều chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Trung tâm y tế các huyện và phòng khám tư nhân trên địa bàn. Cùng với đó là 165 cán bộ y tế công tác của Bệnh viện 198 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tăng cường hỗ trợ.

Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế

* 6h00:

Tính từ 18h ngày 27.5 đến 6h ngày 28.5 có 40 ca mắc mới (BN6317-6356):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 40 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (30), Lạng Sơn (8), Thái Bình (1), Long An (1).

Tính đến 16 giờ ngày 27.5.2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.038.741 liều.

Xem chi tiết tại đây

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 27.5: Ghi nhận thêm 227 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Tối 27.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 150 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Ca tử vong thứ 46 liên quan đến COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.034.867 liều.

Nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Làm việc liên tục hơn 20 tiếng mỗi ngày trong nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, truy vết, nhiều nhân viên y tế Bắc Ninh đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Sáng 20.5, thêm 30 ca mắc mới trong nước, riêng Bắc Giang 13 ca

Lệ Hà |

6h00 ngày 20.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 30 ca mắc mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 27.5: Ghi nhận thêm 227 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Tối 27.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 150 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Ca tử vong thứ 46 liên quan đến COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.034.867 liều.

Nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Làm việc liên tục hơn 20 tiếng mỗi ngày trong nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, truy vết, nhiều nhân viên y tế Bắc Ninh đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Sáng 20.5, thêm 30 ca mắc mới trong nước, riêng Bắc Giang 13 ca

Lệ Hà |

6h00 ngày 20.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 30 ca mắc mới.