Diễn biến dịch COVID-19 ngày 22.5: Việt Nam ghi nhận thêm 145 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Tối 22.5, Bộ Y tế công bố 73 ca mắc mới COVID-19, riêng Bắc Giang 39 ca. Bệnh viện K gỡ bỏ phong tỏa 2 cơ sở, khám chữa bệnh trở lại từ ngày 24.5.

* 22h00:

Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Giang đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử

Chiều 22.5 Bộ phận thường trực Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu cách ly.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang. Qua đó, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Giang thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình bầu cử.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trong quá trình diễn ra bầu cử có bất cứ vấn đề gì liên quan tới vấn đề phòng chống dịch, các đơn vị tại Bắc Giang có thể liên hệ ngay với Bộ phận thường trực Bộ Y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ. Tất cả vì mục tiêu, công tác bầu cử diễn ra thành công, an toàn.

Chiều tối 22.5, Bộ phận thường trực Bộ Y tế cùng lãnh đạo tỉnh đã có buổi trao đổi với huyện Việt Yên về công tác phòng, chống dịch tại địa bàn.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh tại Việt Yên nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhấn mạnh: Bắc Giang cần tiếp tục giám sát chặt chẽ và phát hiện kịp thời những trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng và khẩn trương đưa đi cách ly. Ngoài ra, ông Dương đánh giá cao vai trò của tổ công tác COVID cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận tinh thần chủ động của Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng theo Thứ trưởng, Bắc Giang là địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Giang sớm làm xét nghiệm lần 3 cho lực lượng công nhân, nghiên cứu để giảm nhiệt cho các khu phong tỏa.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu cách ly. Ảnh: Bộ Y tế

* 19hh30:

Tính từ 12h đến 18h ngày 22.5 có 73 ca mắc mới (BN5014-5086):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 73 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (25), Lạng Sơn (2), Điện Biên (2), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1), Thái Nguyên (1).

Xem chi tiết tại đây

* 17h00:

Ngày mai 23.5, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về công tác phục vụ bầu cử, đặc biệt nhằm đảm bảo quyền bầu cử và đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho cử tri trong các vùng thực hiện cách ly, giãn cách xã hội…

Cho đến thời điểm hiện nay, nhìn tổng thể chung tình hình dịch trên cả nước, chúng ta đang kiểm soát tốt. Hai địa phương chúng ta hết sức quan tâm là Bắc Giang và Bắc Ninh.

Trong những ngày gần đây với sự hỗ trợ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đặc biệt Bộ Y tế đã cử Bộ phận thường trực hỗ trợ sát sao, 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũng đã tiến hành các biện pháp cần thiết về giãn cách xã hội, đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, thiết lập vùng cách ly y tế và nâng cao năng lực điều trị.

"Chúng tôi hi vọng trong vài ngày tới sẽ kiểm soát tốt tình hình dịch ở hai địa phương này. Nếu kiểm soát tốt 2 tỉnh này thì chúng ta sẽ yên tâm hơn với tình hình chung trên cả nước", Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Về tổng thể chung, chúng ta đã kiểm soát tốt lây nhiễm COVID-19 nên cuộc bầu cử sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúng ta đã chuẩn bị các phương án cho các tình huống tùy từng mức độ.

Với các địa phương không có trường hợp nhiễm, Bộ Y tế đã có kịch bản trong vấn đề bầu cử, trong đó đã hướng dẫn kỹ lưỡng như không tổ chức quá đông người, thực hiện đeo khẩu trang, giãn cách, đi một chiều, đảm bảo thông khí phòng lây nhiễm trong nơi bầu cử.

Đối với cơ sở cách ly, Bộ Y tế cũng có kịch bản để đảm bảo quyền của cử tri nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch.

Chúng tôi đã yêu cầu các sở y tế phải tập huấn cho các cán bộ y tế vấn đề về đảm bảo phòng chống dịch bệnh tại các điểm bầu cử để chúng ta đảm bảo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra tốt đẹp.

Với bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, để tránh lây nhiễm, Bộ đã có kế hoạch hướng dẫn cán bộ y tế tại bệnh viện, cơ sở y tế đảm nhiệm việc hướng dẫn, trợ giúp Tổ bầu cử thực hiện để đảm bảo các quy định và quy trình bầu cử, phòng chống lây nhiễm COVID-19.

Kịch bản bầu cử trong khối bệnh viện đã có đầy đủ.

Bệnh viện K nơi đang cách ly y tế do dịch COVID-19 công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã sẵn sàng. Ảnh: Trần Hà
Bệnh viện K nơi đang cách ly y tế do dịch COVID-19 công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã sẵn sàng. Ảnh: Trần Hà

* 14h00:

Yên Bái: Tìm người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly

Người phụ nữ 28 tuổi huyện Văn Chấn, trốn khỏi khu cách ly khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang từ ngày 20.5, có nguy cơ cao lây lan COVID-19.

Ngày 21.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Văn Chân, Yên Bái thông báo khẩn đến các huyện, xã, thị trấn, công an huyện, xã... về việc rà soát tất cả công dân trên địa bàn tên Hoàng Thị Thương, sinh năm 1993, trú tại huyện Văn Chấn.

Người mang tên này đã trốn khỏi khu cách ly ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ ngày 20.5. Nhận định người phụ nữ trên có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh COVID-19, UBND huyện Văn Chấn yêu cầu ai phát hiện công dân trùng hợp hoặc nghi ngờ thì báo ngay. Công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an xã, thị trấn rà soát, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

* 13h00:

Bác sĩ cứu sản phụ mắc COVID-19, có thai sau 11 năm vô sinh, hiếm muộn

Tối ngày 21.5.2021, Khoa Ngoại sản - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 vừa mổ đẻ cấp cứu thành công cho sản phụ L.T.Q, 33 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Điện Biên.

Đây là trường hợp thai phụ mắc COVID-19. Bệnh nhân vào viện ngày 19.5 được chẩn đoán thai 35 tuần đang phát triển, nhiễm SARS-CoV-2, được chuyển khoa Cấp cứu trong cùng ngày.

Ca sinh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Thanh Đặng

Trước đó, bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID -19 số 3758 ngày 4.5.2021. Đến ngày 13.5, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, sốt thành cơn kèm ho húng hắng lẫn đờm, mệt mỏi.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Điện Biên, và có kết quả dương tính ngày 14.5. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để điều trị.

Được biết đây là trường hợp bệnh nhân vô sinh 11 năm, sau khi thụ tinh trong ống nghiệm bệnh nhân đã có thai và hoàn toàn khỏe mạnh.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn Hội đồng chuyên môn Bệnh viện và chẩn đoán: Bệnh nhân suy hô hấp, mắc COVID-19 thai 35 tuần (thụ tinh trong ống nghiệm) và suy thai. Do đó bắt buộc phải mổ cấp cứu lấy em bé ra.

Để tiến hành phẫu thuật bắt em bé, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phải huy động các bác sĩ từ các Khoa Cấp cứu, Sản, Nhi, Gây mê. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, một bé gái ra đời nặng 2,6 kg.

* 12h00:

Tính từ 6h đến 12h ngày 22.5 có 52 ca mắc mới (BN4962-5013):

- 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.

- 50 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (34), Hà Nội (10), Hưng Yên (4), Hải Dương (2).

Xem chi tiết tại đây

Hà Nội: Thêm 9 ca dương tính, 3 F1 của cựu giám đốc Hacinco

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo thêm 9 trường hợp dương tính mới, trong đó 3 ca là F1 của bệnh nhân 3634, 6 trường hợp còn lại được phát hiện trong Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

- Nữ bệnh nhân N.T.H, 44 tuổi, sống tại chung cư Center Point, 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội, là F1 của bệnh nhân 3634 - cựu giám đốc Hacinco. Người này có tiếp xúc với ca bệnh 3634 vào ngày 9.5.

- Nữ bệnh nhân C.T.P, 40 tuổi, sống tại hẻm 1.1 Vũ Trọng Phụng, tiếp xúc với ca 3634 ngày 7.5.

- Bệnh nhân N.T.M.H, nữ, 40 tuổi, sống ở đường Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, làm việc tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà, Thanh Trì. Chị H. tiếp xúc với bệnh nhân 3634 trong cuộc họp ngày 11.5.

Như vậy liên quan đến chùm ca bệnh từ vợ chồng bệnh nhân 3633 và 3634, đến nay đã có 25 trường hợp F1, F2, F3 dương tính SARS-CoV-2.

- Bệnh nhân C.T.H.H, nữ, 34 tuổi, địa chỉ Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, là người nhà chăm mẹ tại khoa nội 7, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (mẹ bệnh nhân có kết quả dương tính ngày 19.5).

- Bệnh nhân L.T.H, nữ, 30 tuổi, địa chỉ Văn Lãng, Lạng Sơn, là người nhà chăm bệnh nhân tại khoa Xạ 1, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

- Bệnh nhân N.T.B, nữ, 62 tuổi, quê ở Quảng Yên-Quảng Ninh, là người nhà chăm bệnh nhân tại khoa Xạ 1.

- Bệnh nhân L.V.H, 25 tuổi, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, là người nhà chăm bệnh nhân tại khoa Xạ 1.

- Bệnh nhân N.N.C, nam, 60 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định, là người nhà chăm bệnh nhân tại khoa Nội nhi.

- Bệnh nhân Vũ T.Đ.T, nữ, 36 tuổi, ở Quảng Yên, Quảng Ninh, là người nhà chăm bệnh nhân tại khoa điều trị A.

* 11h00:

TP.HCM: 4.702 mẫu xét nghiệm mở rộng giám sát của BN4514, BN4583 âm tính

Sáng 22.5, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có kết quả điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến 5 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Đối với BN4514 (TP.Thủ Đức), số trường hợp tiếp xúc gần là 77, tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Có 1.241 trường hợp tiếp xúc khác, tất cả đều âm tính. Đối với BN4583 (Quận 7, đồng nghiệp của BN4514), số trường hợp tiếp xúc gần là 116 người (có 62 người cùng công ty tiếp xúc với cả 2 bệnh nhân).

Trong đó, 113 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1, 3 trường hợp đang chờ kết quả. Liên quan đến BN4514 và BN4583, có 4.702 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng để giám sát.

Hiện, tất cả trường hợp này đều có kết quả âm tính. Đối với BN4780, BN4781, BN4782, Thành phố đã truy vết 85 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 71 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 14 trường hợp đang chờ kết quả. Có 872 trường hợp tiếp xúc khác, trong đó 327 mẫu đã có kết quả âm tính, 545 trường hợp đang chờ kết quả. Mở rộng xét nghiệm lấy 975 mẫu, trong đó 437 mẫu âm tính, 541 trường hợp đang chờ kết quả.

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn

* 10h00:

Hà Nội: Xét nghiệm cho phóng viên đưa tin về cuộc bầu cử

Công điện hỏa tốc số 10 của UBND TP.Hà Nội cho biết, sẽ xét nghiệm cho phóng viên tham gia đưa tin về cuộc bầu cử theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây

* 8h00:

Quảng Bình: Một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2

Sáng 22.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa nhận được báo cáo nhanh từ CDC Quảng Bình về trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 về trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp này là lao động tại Nhật Bản, về Việt Nam ngày 29.4, được cách ly tập trung tại TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).

Xem chi tiết tại đây

6h15:

Hà Nội: Bệnh viện K gỡ bỏ phong tỏa 2 cơ sở, khám chữa bệnh trở lại

Từ ngày 24.5, cơ sở 1 và 2 của Bệnh viện K (Hà Nội) sẽ gỡ phong tỏa, chính thức khám chữa bệnh trở lại.

Cơ sở 1 của Bệnh viện K tại Phan Chu Trinh và cơ sở 2 tại Tam Hiệp sẽ được gỡ phong tỏa từ ngày 24.5 tới do đã đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19.

3 cơ sở của Bệnh viện K đồng loạt bị cách ly y tế từ 5h30 ngày 7.5 sau khi ghi nhận cùng lúc 10 bệnh nhân và người nhà tại cơ sở 3 Tân Triều mắc COVID-19.

Sau khi cách ly y tế, bệnh viện đã xét nghiệm hơn 10.000 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, Gen expert cho tất cả cán bộ y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhân viên vệ sinh, nhân viên nhà bếp, nhân viên bảo vệ đang cách ly tại 3 cơ sở của bệnh viện.

Cơ sở 1 và 2, trong 14 ngày qua, các kết quả xét nghiệm của tất cả người cách ly trong viện đều âm tính (ít nhất 3 lần), đủ điều kiện mở cửa khám chữa bệnh trở lại.

Cơ sở 3 ở Tân Triều sẽ tiếp tục cách ly cho đến khi có thông báo mới của Bộ Y tế.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sẽ tiếp tục thực hiện cách ly y tế, 2 cơ sở còn lại được phép hoạt động từ 24/5
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sẽ tiếp tục thực hiện cách ly y tế, 2 cơ sở còn lại được phép hoạt động từ 24.5. Ảnh: Hải Nguyễn

* 6h00:

Tính từ 18h ngày 21.5 đến 6h ngày 22.5 có 20 ca mắc mới (BN4942-4961):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 20 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1).

Nguồn: Bộ Y tế

Tính đến 16 giờ ngày 21.5.2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.026.672 liều cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.

Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 28.961 người.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: Bộ Y tế
Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 21.5: 65 bệnh nhân tiên lượng nặng, 21 ca nguy kịch

Lao Động |

Chiều 21.5, Bộ Y tế công bố thêm 58 ca mắc mới COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.021.085 liều, trong đó số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 28.821 người.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 20.5: 63 ca mắc mới ở Bắc Giang trong ngày

Lao Động |

Tối 20.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 45 ca mắc mới COVID-19, riêng Bắc Giang 24 ca. Hai ca tử vong liên quan đến COVID-19 được Tiểu ban Điều trị BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông tin. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.015.249 liều.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 19.5: TP.Hải Dương: Dừng hoạt động kinh doanh ăn, uống trên địa bàn 2 phường

Lao Động |

Tối 19.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 111 ca mắc mới COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.011.395 liều.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 21.5: 65 bệnh nhân tiên lượng nặng, 21 ca nguy kịch

Lao Động |

Chiều 21.5, Bộ Y tế công bố thêm 58 ca mắc mới COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.021.085 liều, trong đó số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 28.821 người.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 20.5: 63 ca mắc mới ở Bắc Giang trong ngày

Lao Động |

Tối 20.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 45 ca mắc mới COVID-19, riêng Bắc Giang 24 ca. Hai ca tử vong liên quan đến COVID-19 được Tiểu ban Điều trị BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông tin. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.015.249 liều.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 19.5: TP.Hải Dương: Dừng hoạt động kinh doanh ăn, uống trên địa bàn 2 phường

Lao Động |

Tối 19.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 111 ca mắc mới COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.011.395 liều.