Điện Biên: Bệnh viện không còn thiếu thuốc sau Nghị quyết 30 của Chính phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên khẳng định, đến nay tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm đã được giải quyết.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, chiều 8.4 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo bệnh viện cho biết, cách đây 2 tuần trở về trước, việc mua sắm có nhiều vướng mắc nhưng sau khi Chính phủ ban hành các nghị quyết, nghị định để gỡ nút thắt cho ngành y tế, đến nay, các vướng mắc đã được giải quyết, nhu cầu thuốc, vật tư, sinh phẩm đã được đáp ứng.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên và người nhà bệnh nhân cũng khẳng định, đến nay không còn tình trạng bệnh nhân phải mua thuốc ngoài bệnh viện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với người nhà bệnh nhân. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người nhà bệnh nhân về tình trạng thiếu thuốc và công tác chăm sóc người bệnh. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07.2023 về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết 30 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Đây được xem là chìa khóa để gỡ nút thắt cho ngành y tế trong thời gian qua.

Ngay khi Nghị quyết 30 được ban hành, Bộ Y tế đã có hướng dẫn, các bệnh viện, cơ sở y tế đã cấp tốc rà soát và khẩn trương triển khai công tác đấu thầu trang thiết bị thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, lắng nghe ý kiến các y bác sĩ, người nhà bệnh nhân về việc bảo đảm cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế.

Thủ tướng đề nghị các cán bộ bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để đáp ứng đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế cho người dân, tránh tình trạng người dân cần mà không có, có tiền mà không mua được. "Chú ý cố gắng bảo đảm cả các các loại thuốc hiếm cho người bệnh" - Thủ tướng căn dặn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính căn dặn cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính căn dặn cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị các y, bác sĩ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc hội chẩn trực tuyến từ xa với các bệnh viện Trung ương, trong điều kiện tỉnh Điện Biên nằm cách xa các trung tâm y tế lớn, hiện đại.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục cải tạo, chỉnh trang bệnh viện, bố trí các khoa, phòng bảo đảm khoa học, hợp lý hơn; tập trung nguồn vốn để hoàn thành dứt điểm các công trình mới đang được xây dựng; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Trước đó, tháng 2.2023, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng thiếu thuốc tại Điện Biên khiến một số loại thuốc bệnh nhân phải đi mua bên ngoài bệnh viện với giá cao. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do một số vướng mắc trong tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Từ thực trạng đó, các đơn vị cung ứng đã bỏ thầu hoặc không tham gia thầu nên các đơn vị chậm hoàn thành thủ tục đấu thầu. Do vậy xảy ra nguy cơ khan hiếm hoặc thiếu thuốc trong các cơ sở y tế.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 8.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án Sân bay Điện Biên và một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng thiếu thuốc trong bệnh viện

Hữu Long |

Thăm bệnh nhân và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành y tế không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Bác sĩ gặp khó, bệnh nhân kêu trời vì thiếu thuốc, thiếu cả hướng dẫn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Trong khi ngành y tế đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán thiếu thuốc thì nhiều người dân vẫn đang phải tự mua thuốc với giá cao.

Đường sắt Trung Quốc có lượng khách cao nhất lịch sử dịp lễ 1.5.2023

Khánh Minh |

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau hơn 3 năm, vào dịp lễ 1.5, thể hiện ở số lượng đặt phòng tăng vọt, cùng hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính bởi những người trong ngành.

Ám ảnh cảnh tàu xe về quê dịp lễ

Trang Hà |

Trẻ con say xe, người lớn vật vờ ám ảnh. Đường về quê ngày lễ với mật độ giao thông dày đặc, tàu xe lèn chặt đúng là bộ phim "kinh dị" như giới trẻ thường nói vui.

Báo động sụt giảm đáng kể tỉ lệ tiêm chủng các mũi vaccine thiết yếu ở trẻ

Thùy Linh |

Việt Nam cũng đã trải qua sự sụt giảm liên tục về tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ em nhiều nhất kể từ khi Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia được thành lập. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số lượng trẻ em chưa được tiêm chủng cao nhất trên toàn thế giới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 29.4 đến 9.5 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 29.4 - 9.5.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hành khách không thể về quê nghỉ lễ vì sự tắc trách của nhà xe

HỮU CHÁNH |

Nhiều người bức xúc khi đặt vé khách tuyến Hà Nội - Nghệ An nhiều tuần trước nhưng không thể lên xe về quê như lịch hẹn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 8.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án Sân bay Điện Biên và một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng thiếu thuốc trong bệnh viện

Hữu Long |

Thăm bệnh nhân và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành y tế không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Bác sĩ gặp khó, bệnh nhân kêu trời vì thiếu thuốc, thiếu cả hướng dẫn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Trong khi ngành y tế đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán thiếu thuốc thì nhiều người dân vẫn đang phải tự mua thuốc với giá cao.