Điểm “ATM khẩu trang” miễn phí đầu tiên bắt đầu hoạt động

HỮU HUY - ANH TÚ |

Điểm “ATM khẩu trang” miễn phí đầu tiên ở Việt Nam bắt đầu hoạt động từ 10h đến 16h hàng ngày, bắt đầu từ hôm nay, 6.8.

Anh Hoàng Tuấn Anh, chủ của trụ “ATM gạo” trên đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TPHCM) cho biết, đơn vị của anh đã vận hành thành công “ATM khẩu trang” và bắt đầu đưa vào hoạt động vào sáng nay (6.8) để phục vụ khẩu trang miễn phí, chung tay với người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, “ATM khẩu trang” được đặt cùng tại địa chỉ của trụ “ATM gạo” ở số 204B Vườn Lài, quận Tân Phú, TPHCM.

Đơn vị vận hành cho biết, điểm “ATM khẩu trang” này sẽ nhận diện khuôn mặt và có người vận hành bên trong, khi ấn nút khẩu trang sẽ chạy ra đến tay người nhận.

Đơn vị vận hành kiểm tra ATM lần cuối trước giờ hoạt động. Ảnh: Anh Tú
Đơn vị vận hành kiểm tra ATM lần cuối trước giờ hoạt động. Ảnh: Anh Tú

Anh Tuấn Anh cho biết đã vận động được 8.000 khẩu trang để phục vụ người dân. Việc phát khẩu trang sẽ đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét giữa mỗi người đến nhận để tránh lây lan dịch bệnh.

Đối với khẩu trang vải kháng khuẩn dùng được 20-30 lần thì người dân sẽ nhận được 1 cái, đối với loại dùng được 3-4 lần người dân sẽ nhận được số lượng nhiều hơn.

Trụ “ATM khẩu trang” miễn phí sẽ hoạt động từ 10h đến 16h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 6.8.

Sáng 6.8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, dù chưa đến giờ “ATM khẩu trang” hoạt động, nhưng nhiều người dân đã có mặt bày tỏ sự quan tâm về trụ ATM này. Bên cạnh đó, các nhân viên của đơn vị vận hành cũng kiểm tra lần cuối để đảm bảo “chiếc máy ATM” hoạt động tốt nhất trong những ngày phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

HỮU HUY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

3 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều người

Thanh Chung |

Sáng 6.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 3 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, bệnh nhân 715 mắc COVID-19 là con gái bệnh nhân 593, em của bệnh nhân 547 và 625.

Nghệ An: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của nữ giáo viên nước ngoài

Tuấn Quỳnh |

Một nữ giáo viên nước ngoài đi du lịch từ Đà Nẵng về Nghệ An có triệu chứng đau họng, khó thở, ho và xuất huyết ngoài da đã được cơ quan chức năng lấy mẫu, đưa đi xét nghiệm COVID-19. Hiện tại, kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có nhân viên điều hành xe buýt Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 6.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 4 ca mắc COVID-19 mới (BN714- 717); trong đó, có 3 ca tại Quảng Nam, 1 ca là nhân viên điều hành xe buýt tại Hà Nội. Các ca bệnh đều có liên quan đến Đà Nẵng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

3 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều người

Thanh Chung |

Sáng 6.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 3 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, bệnh nhân 715 mắc COVID-19 là con gái bệnh nhân 593, em của bệnh nhân 547 và 625.

Nghệ An: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của nữ giáo viên nước ngoài

Tuấn Quỳnh |

Một nữ giáo viên nước ngoài đi du lịch từ Đà Nẵng về Nghệ An có triệu chứng đau họng, khó thở, ho và xuất huyết ngoài da đã được cơ quan chức năng lấy mẫu, đưa đi xét nghiệm COVID-19. Hiện tại, kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có nhân viên điều hành xe buýt Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 6.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 4 ca mắc COVID-19 mới (BN714- 717); trong đó, có 3 ca tại Quảng Nam, 1 ca là nhân viên điều hành xe buýt tại Hà Nội. Các ca bệnh đều có liên quan đến Đà Nẵng.