Dịch sốt xuất huyết tăng cao tại Quảng Nam

N.CƯỜNG |

Sốt xuất huyết đang hoành hành trên khắp cả nước, tại tỉnh Quảng Nam từ đầu năm đến nay số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018 và ngày càng lan rộng.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều có người mắc sốt xuất huyết. Trong đó, ở thị xã Điện Bàn, số ca mắc sốt xuất huyết lên đến hơn 230 ca. Theo thống kê, đã có 13 ổ dịch nằm tại 9 xã, phường đông dân cư như: Điện Hòa, Vĩnh Điện… Còn tại huyện Thăng Bình, tính đến nay đã có 19/22 xã với 350 ca.

Các ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng tại Quảng Nam.
Các ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng tại Quảng Nam.

Bác sĩ Trần Văn Kiệm – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam thông tin, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Tỉnh Quảng Nam đang xếp thứ 6 trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên về số lượng người mắc sốt xuất huyết.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã chỉ đạo cho các địa phương chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch. Tính từ đầu năm đến nay, ngành y tế tỉnh Quảng nam đã xử lý hóa chất dập dịch tại 33 ổ dịch và tiếp tục phun thuốc khoanh vùng ở những địa phương có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Quảng Nam tăng cường phun thuốc dập dịch tại các địa phương.
Quảng Nam tăng cường phun thuốc dập dịch tại các địa phương.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh, tổ chức các chiến dịch phun thuốc diệt lăng quăng, bọ gậy trên quy mô rộng, phun thuốc diệt muỗi chủ động trên phạm vi bán kính rộng để tiêu diệt mầm bệnh. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, hạn chế số ca mắc sốt xuất huyết và nguy cơ bệnh bùng phát trong cộng đồng.

N.CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết khiến 10 người tử vong, Bộ Y tế lập 8 đoàn kiểm tra

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 8. 

Bệnh nhi đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk

H.L |

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2019.

Số ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018

Kim Đồng |

Ngày 19.7, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019 tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Sốt xuất huyết khiến 10 người tử vong, Bộ Y tế lập 8 đoàn kiểm tra

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 8. 

Bệnh nhi đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk

H.L |

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2019.

Số ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018

Kim Đồng |

Ngày 19.7, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019 tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì.