Dịch đau mắt đỏ có chiều hướng gia tăng tại nhiều địa phương

LÊ PHI LONG - Hữu Long |

Bệnh đau mắt đỏ đang lây lan nhanh tại nhiều địa phương, trong đó có nhiều trường học. Hiện số bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa mắt tăng nhiều lần so năm trước.

Ngày 16.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  Quảng Bình cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh số bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ đang có chiều hướng gia tăng.

Theo thống kê mới nhất, số ca mắc bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhiều nhất là tại 2 huyện Tuyên Hóa và Bố Trạch.

Tại huyện Bố Trạch có gần 1.000 ca, tập trung chủ yếu ở xã Liên Trạch (hơn 500 ca), xã Hưng Trạch (hơn 159 ca)….

Tại huyện Tuyên Hoá có gần 2.500 ca, tập trung nhiều ở thị trấn Đồng Lê (668 ca), xã Tiến Hóa (282 ca); đối tượng mắc chủ yếu là học sinh mầm non và tiểu học.

Trước tình hình trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã đưa ra các biện pháp như tăng cường công tác truyền thông cho người dân hiểu biết về dịch bệnh này, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các biện pháp ngăn ngừa, phòng tránh lây lan trong trường học nếu như xuất hiện các trường hợp trẻ bị đau mắt đỏ, chỉ đạo Trung tâm Mắt - Nội tiết phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tìm nguyên nhân và hỗ trợ tuyến y tế cơ sở để phòng chống bệnh đau mắt đỏ.

Theo các bác sĩ, với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt, bệnh thường khởi phát đột ngột, lúc đầu là một mắt và sau lan ra mắt còn lại. Bệnh dễ lây lan trong cộng đồng và thường gây thành dịch. Để chủ động phòng dịch bệnh đau mắt đỏ, chúng ta cần thực hiện đúng các khuyến cáo của ngành Y tế.

* Ngày 16.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản tăng cường công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trong trường học.

Từ đầu tháng 9.2023 đến nay, bệnh đau mắt đỏ đang lây lan nhanh tại nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa như thành phố Nha Trang, các huyện Cam Lâm, Diên Khánh… Chưa hết, số bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa mắt trên địa bàn tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều học sinh thường mắt bệnh đau mắt đỏ. Ảnh: Hữu Long
Nhiều học sinh thường mắt bệnh đau mắt đỏ. Ảnh: Hữu Long

Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang, tháng 8.2023, bệnh viện ghi nhận 1.472 ca mắc, trong đó, trẻ dưới 15 tuổi chiếm 411 ca. Từ ngày 1-10.9, bệnh viện tiếp nhận 825 ca, trong đó, có 456 trẻ dưới 15 tuổi, chiếm 55%.

Riêng tại Phòng khám mắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, mỗi ngày trung bình tiếp nhận từ 120-140 bệnh nhân đến khám, trong đó có 10% là bệnh nhân bị đau mắt đỏ và con số ngày càng tăng lên. So với năm trước, tình hình bệnh nhân đau mắt đỏ năm nay tăng nhanh.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, thời gian ủ bệnh đau mắt đỏ từ 5-10 ngày, sau đó sẽ khởi phát bệnh.

Trong quá trình khởi phát, bệnh nặng dần lên sau 5-7 ngày rồi giảm dần, sẽ kết thúc sau 10-12 ngày. Trong trường hợp như cộm, đau nhức mắt, nhìn mờ, cảm giác có dị vật trong mắt… bệnh nhân nên đến cơ sở y tế để khám và điều trị. Đặc biệt, không tự ý sử dụng đơn thuốc của một bệnh nhân khác để điều trị cho bản thân.

LÊ PHI LONG - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trẻ mắt bị sưng húp, đỏ ngầu, biến chứng do đau mắt đỏ

Thuỳ Linh |

Thống kê sơ bộ của Bệnh viện Mắt Trung ương, gần đây nhất ghi nhận 800 ca đau mắt đỏ đến khám. Trung bình 100 bệnh nhân thì có khoảng 20 - 30 ca là đau mắt đỏ.

Thuốc Tobrex nhỏ đau mắt đỏ cháy hàng, bác sĩ nói dùng nhiều thuốc khác thay thế

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện số ca mắc bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn thành phố đang tăng nhanh, nhiều người dân đổ xô tìm mua thuốc nhỏ mắt Tobrex khiến cho loại thuốc này cháy hàng.

Bệnh đau mắt đỏ tấn công người dân ngày càng tăng

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Những ngày qua tại các bệnh viện tuyến cuối có chuyên khoa mắt liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám vì bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc cấp. Bệnh có thể điều trị khỏi nhưng dễ lây cho người khác.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động một cách thiết thực

Xuân Hùng - Quách Du |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra sáng nay (17.9), ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Nguyễn Thúy Hiền, 14 tuổi bước ra đấu trường ASIAD

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam sẽ có đầy đủ vận động viên sáng giá nhất thi đấu tại ASIAD 19. Trong số này, người nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Thúy Hiền, cô từng được ví sẽ là “tiểu Ánh Viên” của đội tuyển bơi Việt Nam.

Hàn Quốc nêu dự định luật hóa việc cấm ăn thịt chó

Ngọc Vân |

Dự luật cấm ăn thịt chó có thể được đặt theo tên của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, người đã vận động chấm dứt tập tục gây tranh cãi này.

Nam thanh nữ tú chen chân chụp ảnh sớm tại phố lồng đèn ở TPHCM

Nguyên Chân |

Phố lồng đèn (Quận 5, TPHCM) đang trở nên nhộn nhịp khi hàng đêm có rất đông người dân đến đây chụp ảnh, vui chơi.

Cháy chung cư lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người thoát nạn

Khánh Linh |

Đám cháy đã bùng phát lúc rạng sáng ở toà chung cư 6 tầng tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. 5 người trong căn hộ nói trên đã may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Nhiều trẻ mắt bị sưng húp, đỏ ngầu, biến chứng do đau mắt đỏ

Thuỳ Linh |

Thống kê sơ bộ của Bệnh viện Mắt Trung ương, gần đây nhất ghi nhận 800 ca đau mắt đỏ đến khám. Trung bình 100 bệnh nhân thì có khoảng 20 - 30 ca là đau mắt đỏ.

Thuốc Tobrex nhỏ đau mắt đỏ cháy hàng, bác sĩ nói dùng nhiều thuốc khác thay thế

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện số ca mắc bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn thành phố đang tăng nhanh, nhiều người dân đổ xô tìm mua thuốc nhỏ mắt Tobrex khiến cho loại thuốc này cháy hàng.

Bệnh đau mắt đỏ tấn công người dân ngày càng tăng

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Những ngày qua tại các bệnh viện tuyến cuối có chuyên khoa mắt liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám vì bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc cấp. Bệnh có thể điều trị khỏi nhưng dễ lây cho người khác.