Dịch COVID-19 TPHCM: Khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm tại quận Tân Bình

TÂM AN |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm tại quận Tân Bình (TPHCM) do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 tại thành phố.

5 địa điểm và khung giờ bao gồm:

Sáng nay, HCDC cũng vừa thông báo người từng đến quán ăn Vườn nướng Mái Đỏ (quán TantoFaz) ở đường Tây Hòa, thành phố Thủ Đức; nhà sách Bạch Đằng ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp; nhà hàng tiệc cưới Adora Nguyễn Kiệm, khẩn trương khai báo.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC cũng thông tin, qua truy vết dịch tễ đã xác định một bệnh nhân nhiễm COVID-19 từng đến Bệnh viện Mắt TPHCM. Bệnh nhân này nằm trong cụm dịch sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm gần 1.000 nhân viên Bệnh viện Mắt TPHCM.

Theo bác sĩ Dũng, trích xuất camera ghi nhận trong quá trình tiếp xúc tại đây, bệnh nhân có mang khẩu trang. Việc xét nghiệm nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế cũng như bệnh nhân, thân nhân.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Trẻ em may khẩu trang tặng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Những ngày này, nhiều em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai đang cần mẫn may vá khẩu trang, để ủng hộ các y bác sĩ, người dân ở vùng dịch bệnh COVID-19. Hiện đã có hơn 1.500 chiếc khẩu trang vải được Trung tâm gửi đi cho các đơn vị thiện nguyện trao tặng lại cho các nơi đang có dịch bệnh.

Ngày 30 Tết, có 27 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 11.2 (tức 30 Tết Nguyên đán) có 27 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đã được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh. Các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Cách Singapore hạn chế lây lan COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Để hạn chế sự lây lan COVID-19 dịp Tết Nguyên đán, các gia đình ở Singapore có thể tiếp không quá 8 lượt khách đến nhà mỗi ngày. Những người ra ngoài thăm, chúc tết cũng chỉ nên đến 2 nhà trong một ngày.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Gia Lai: Trẻ em may khẩu trang tặng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Những ngày này, nhiều em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai đang cần mẫn may vá khẩu trang, để ủng hộ các y bác sĩ, người dân ở vùng dịch bệnh COVID-19. Hiện đã có hơn 1.500 chiếc khẩu trang vải được Trung tâm gửi đi cho các đơn vị thiện nguyện trao tặng lại cho các nơi đang có dịch bệnh.

Ngày 30 Tết, có 27 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 11.2 (tức 30 Tết Nguyên đán) có 27 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đã được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh. Các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Cách Singapore hạn chế lây lan COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Để hạn chế sự lây lan COVID-19 dịp Tết Nguyên đán, các gia đình ở Singapore có thể tiếp không quá 8 lượt khách đến nhà mỗi ngày. Những người ra ngoài thăm, chúc tết cũng chỉ nên đến 2 nhà trong một ngày.