Dịch bệnh đau mắt đỏ tăng mạnh trên địa bàn thành phố Kon Tum

LÊ NGUYÊN |

Ngày 19.9, trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ tăng nhanh trên địa bàn TP Kon Tum, Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan.

Qua kết quả giám sát tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn TP Kon Tum tính đến ngày 19.9, Trung tâm Y tế thành phố ghi nhận 1.278 trường hợp mắc bệnh. Thời điểm bùng phát dịch bệnh khi học sinh vừa bước vào năm học mới, kéo theo nguy cơ bệnh có khả năng lây lan trên diện rộng.

Trung tâm Y tế TP Kon Tum đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đau mắt đỏ trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, triển khai triệt để các biện pháp khống chế.

Tại trường Tiểu học Trần Phú, nhà trường và giáo viên nhanh chóng có các biện pháp phòng ngừa dịch. Đội ngũ giáo viên thường xuyên vệ sinh lớp học, môi trường sinh hoạt xung quanh. Đồng thời, nhân viên y tế của trường trực tiếp hướng dẫn học sinh về các triệu chứng của bệnh và biện pháp phòng dịch đơn giản như rửa tay bằng xà phòng, không đưa tay lên dụi mắt...

Đau mắt đỏ là tình trạng viêm kết mạc do nhiễm khuẩn, vi rút, viêm dị ứng gây ra. Bệnh thường xuất hiện vào khoảng tháng 7 đến tháng 9 (mưa nhiều). Biểu hiện triệu chứng thường gặp là mắt đau rầm rộ, cộm, chảy nước mắt, có nhiều rỉ mắt, mi mắt sưng nhẹ, đau, kết mạc sưng phù, đỏ.

Mặc dù là bệnh dễ điều trị, nhưng mọi người không được chủ quan và cần có những biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả. Thường xuyên vệ sinh mắt, mũi, họng hằng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông dụng.

Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ. Khi bị nhiễm bệnh cần đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng.

LÊ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ mù loà nếu tự ý mua thuốc điều trị đau mắt đỏ

NGUYỄN LY - THÙY LINH |

Việc cung cấp và bán các loại thuốc, đặc biệt là các loại chứa corticoid không phù hợp có thể gây nguy hiểm cho người bệnh đau mắt đỏ.

Phòng bệnh đau mắt đỏ thật tốt, hơn hoảng loạn mua thuốc dự trữ

Lê Thanh Phong |

Dịch đau mắt đỏ bùng phát và lây lan khắp cả nước, có những địa phương nhiều người bị bệnh như Quảng Bình ghi nhận 6.000 ca, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM những ngày gần đây số lượt trẻ đến khám vì đau mắt đỏ tăng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, từ 1.9 đến 11.9 tiếp nhận hơn 1.300 ca.

Dịch đau mắt đỏ bùng phát, thuốc điều trị tăng giá 33% vẫn khan hiếm

Thùy Linh - Hoàng Bin |

Số ca bệnh đau mắt đỏ đang tăng đột biến tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhất là sau khi học sinh tựu trường. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, thậm chí là cạn kiệt nguồn thuốc điều trị bệnh đang xảy ra ở nhiều nơi.

Du khách “phải lòng” mùa thu Hà Nội với những trải nghiệm độc đáo

Linh Trang - Vũ Linh |

Trời thu mát mẻ thôi thúc nhiều du khách đến với Thủ đô. Ngắm nhìn những nét đẹp dịu dàng trên từng góc phố, thưởng thức những món ăn mộc mạc, không chỉ khiến người dân Thủ đô mà cả những người khách thập phương cũng đem lòng yêu mùa thu Hà Nội.

Kẻ nghi bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỉ đồng tiền chuộc

Vĩnh Hoàng |

Sau khi bị bắt cóc, gia đình cháu bé 2 tuổi bị đối tượng yêu cầu đưa 1,5 tỉ đồng để chuộc người.

Hiện trường loạt cây xanh ngã đổ sau cơn dông lốc ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây xanh gãy đổ ra đường sau cơn dông kèm mưa lớn tối qua (ngày 19.9) tại TPHCM đang được nhân viên công ty cây xanh xử lý trong ngày 20.9.

Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau 4 lần bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày mai 21.9, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ủy ban Xã hội tán thành giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 20.9, tiếp tục phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Nguy cơ mù loà nếu tự ý mua thuốc điều trị đau mắt đỏ

NGUYỄN LY - THÙY LINH |

Việc cung cấp và bán các loại thuốc, đặc biệt là các loại chứa corticoid không phù hợp có thể gây nguy hiểm cho người bệnh đau mắt đỏ.

Phòng bệnh đau mắt đỏ thật tốt, hơn hoảng loạn mua thuốc dự trữ

Lê Thanh Phong |

Dịch đau mắt đỏ bùng phát và lây lan khắp cả nước, có những địa phương nhiều người bị bệnh như Quảng Bình ghi nhận 6.000 ca, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM những ngày gần đây số lượt trẻ đến khám vì đau mắt đỏ tăng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, từ 1.9 đến 11.9 tiếp nhận hơn 1.300 ca.

Dịch đau mắt đỏ bùng phát, thuốc điều trị tăng giá 33% vẫn khan hiếm

Thùy Linh - Hoàng Bin |

Số ca bệnh đau mắt đỏ đang tăng đột biến tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhất là sau khi học sinh tựu trường. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, thậm chí là cạn kiệt nguồn thuốc điều trị bệnh đang xảy ra ở nhiều nơi.