Dị tật bẩm sinh đường sinh dục, bé gái được cấp cứu kịp thời sau 5 tháng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bắt đầu có những cơn đau vùng dưới rốn, mất kinh nguyệt bất thường, sau 5 tháng kéo dài tình trạng này, bé gái nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật, tránh biến chứng thêm.

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một bệnh nhi 11 tuổi (ngụ ở tỉnh Quảng Nam), được mẹ của bệnh nhi cho biết, bệnh nhi bắt đầu đau bụng vùng dưới rốn, mất kinh nguyệt liên tục nhiều tháng, cảm giác căng và nặng bụng. Khi tình trạng đau bụng nhiều hơn, ăn ngủ không được và sút 5-6kg bệnh nhi mới nhập viện.

Tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TPHCM, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp bé gái đã bước vào tuổi dậy thì nhưng chưa thấy kinh nguyệt. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ quan sinh sản, buồng trứng, tử cung bình thường, nhưng âm đạo bị bất sản đoạn giữa.

Đường ống âm đạo của bệnh nhi không rỗng như bình thường mà bị “đặc” hoàn toàn một đoạn khoảng 5 cm nằm ở 1/3 giữa. Phên âm đạo bị đông đặc.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết: “Tình trạng phên âm đạo đặc gây ra và tử cung có tình trạng ứ máu kinh, làm căng giãn lớn từ tử cung đến 1/3 trên âm đạo và đè ép diện rộng vào trực tràng khiến bé mắc đại tiện nhiều nhưng lại không đi được, chất lượng sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi xác định cháu bé mắc dị tật bẩm sinh đường sinh dục không có một đoạn dài âm đạo, hay còn gọi là bất sản âm đạo”.

Ngay sau đó, bệnh nhi được tiến hành phẫu thuật, bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật tạo ra một đường mở thông đi ngang qua âm đạo bị “đặc”. Một ống thông cũng được đặt vào, lưu giữ lại để duy trì “đường hầm” mới được tạo ra. Ống thông duy trì đường hầm này sẽ được các bác sĩ đánh giá và lưu lại một khoảng thời gian phù hợp trước khi tháo bỏ luôn.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định, đường hầm âm đạo hoạt động thông suốt, máu kinh đã được dẫn lưu ra ngoài bình thường. Bệnh nhi xuất viện khỏe mạnh sau 4 ngày điều trị.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, nếu có con gái trong độ tuổi dậy thì nếu không có kinh nguyệt, hoặc không có kinh nguyệt nhưng có các dấu hiệu cho thấy con đang dậy thì (ngực nảy nở, có mụn trứng cá, có lông vùng sinh dục…), cần đưa trẻ đi khám phụ khoa sớm để kiểm tra nguyên nhân chậm kinh.

“Nếu không phát hiện sớm có thể bé sẽ suy kiệt thể chất, chấn thương tâm lý do chịu nhiều đau đớn. Máu kinh ứ đọng, gây chèn ép cơ quan lân cận, có thể dẫn đến gây khó đi tiểu tiện. Bệnh nhân còn đối diện nguy cơ trào ngược máu kinh vào ổ bụng qua hai vòi trứng, làm tăng nguy cơ ứ máu vòi trứng, lạc nội mạc tử cung vùng chậu”, bác sĩ Mỹ Nhi chia sẻ.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Một trẻ nguy kịch vì mẹ muốn con sinh theo phương pháp thuận tự nhiên

NGUYỄN LY |

TPHCM – Nhập viện khi thai nhi được 42 tuần tuổi, suy thai nặng nhưng sản phụ vẫn kiên quyết từ chối can thiệp từ bác sĩ. Hiện trẻ đang nguy kịch.

Những bữa tiệc sinh nhật đặc biệt của bệnh nhi ung thư

NGUYÊN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Vào mỗi tháng, tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM lại có những bệnh nhi sinh cùng tháng được tổ chức sinh nhật, với hy vọng các em có thêm niềm vui trong những ngày điều trị mệt mỏi vì ung thư.

Cứu thành công bệnh nhân bị nhiễm độc kim loại nặng từ thuốc nam

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Bệnh nhân có tiền sử bị bệnh viêm cột sống dính khớp nên uống thuốc nam. Sau 4 tháng tự uống thuốc tại nhà, bệnh không cải thiện còn bị nhiễm độc kim loại nặng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Một trẻ nguy kịch vì mẹ muốn con sinh theo phương pháp thuận tự nhiên

NGUYỄN LY |

TPHCM – Nhập viện khi thai nhi được 42 tuần tuổi, suy thai nặng nhưng sản phụ vẫn kiên quyết từ chối can thiệp từ bác sĩ. Hiện trẻ đang nguy kịch.

Những bữa tiệc sinh nhật đặc biệt của bệnh nhi ung thư

NGUYÊN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Vào mỗi tháng, tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM lại có những bệnh nhi sinh cùng tháng được tổ chức sinh nhật, với hy vọng các em có thêm niềm vui trong những ngày điều trị mệt mỏi vì ung thư.

Cứu thành công bệnh nhân bị nhiễm độc kim loại nặng từ thuốc nam

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Bệnh nhân có tiền sử bị bệnh viêm cột sống dính khớp nên uống thuốc nam. Sau 4 tháng tự uống thuốc tại nhà, bệnh không cải thiện còn bị nhiễm độc kim loại nặng.