Đeo khẩu trang nơi công cộng chống COVID-19: Người chấp hành, người phớt lờ

Vương Trần - Kim Anh |

Bên cạnh việc nhiều người chấp hành các quy định đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19, vẫn có nhiều người dân tỏ ra khá chủ quan, lơ là.

UBND TP Hà Nội vừa có yêu cầu, các đối tượng ra - vào bến xe, tham gia phương tiện giao thông công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang; từ chối phục vụ đối tượng không chấp hành đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Ghi nhận của PV tại bến xe Mỹ Đình ngày 26.11, hầu hết các hành khác tại bến xe đều thực hiện việc đeo khẩu trang. Bên cạnh đó cũng có một số hành khách không chú ý tới nguy cơ dịch bệnh nên có biểu hiện lơ là dù cho trên loa phát thanh của bến xe thường xuyên phát đi các cảnh báo về phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh nhiều người đeo khẩu trang thì cũng có nhiều người không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh T.V
Bên cạnh nhiều người đeo khẩu trang thì cũng có nhiều người không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh T.V
Nhiều người di chuyển tới bến xe không đeo khẩu trang phòng, chống COViD-19.

Tại khu vực công cộng khác như nhà chờ xe buýt trên đường Tôn Thất Thuyết, đường Phạm Hùng hay công viên Cầu Giấy… vẫn xuất hiện 2 hình ảnh trái ngược đó là rất nhiều người đeo khẩu trang nhưng cũng không ít người không thực hiện việc này.

Hầu  hết hành khách tại điểm chờ xe buýt trên đường Phạm Hùng đều đeo khẩu trang. Ảnh K.Anh
Hầu hết hành khách tại điểm chờ xe buýt trên đường Phạm Hùng đều đeo khẩu trang. Ảnh K.Anh
Nhiều người nơi công cộng không đeo khẩu trang. Ảnh K.Anh

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, trong thời gian vừa qua, tại khu vực bến xe đều cập nhật và đưa những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, bến xe cũng xây dựng và đưa ra những khuyến cáo về nguy cơ dịch bệnh. Bến xe yêu cầu hành khách tuân thủ việc đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn để đảm bảo an toàn.

Phía bên trong bến xe Mỹ Đình, khá nhiều hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh T.Vương
Phía bên trong bến xe Mỹ Đình, khá nhiều hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh T.Vương
Phía bên trong bến xe Mỹ Đình, khá nhiều hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh T.Vương

Trước thông tin về việc thời gian gần đây một số hành khách không còn thực hiện tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, ông Lý Trường Sơn cho biết, bến xe sẽ liên tục thực hiện việc nhắc nhở các hành khách bằng loa phát thanh. Đồng thời, đội ngũ những cán bộ, nhân viên của bến xe sẽ thực hành giám sát việc này, nhắc nhở hành khách thực hiện nghiêm các quy định.

Nhiều hành khách chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống COVID-19. Ảnh T.Vương

Trước đó, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu tiếp tục duy trì 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn… trên các phương tiện giao thông công cộng hoạt động trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó có những hành khách không chấp hành đeo khẩu trang. Ảnh K.Anh
Bên cạnh đó có những hành khách không chấp hành đeo khẩu trang. Ảnh K.Anh
Có những hành khách không chấp hành đeo khẩu trang. Ảnh K.Anh

Văn bản của TP Hà Nội yêu cầu các đối tượng ra - vào bến xe, tham gia phương tiện giao thông công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang; từ chối phục vụ đối tượng không chấp hành đeo khẩu trang.

Vương Trần - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng không siết chặt kiểm soát dịch COVID-19

Đặng Tiến |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm việc khử trùng tàu bay chở khách quốc tế nhập cảnh tại Việt Nam nhằm tiếp tục đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Với các biện pháp đang áp dụng, các hãng bay Việt khẳng định, đã và đang tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch.

Chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện ở Quảng Nam

Chí Thiện |

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguy cơ dịch bệnh xuất hiện, tái bùng phát vẫn luôn thường trực đặc biệt nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, tại Quảng Nam vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại bệnh viện.

5 ca mới mắc COVID-19 trong ngày 25.11

Lệ Hà |

Chiều 25.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 5 ca mới mắc COVID-19, là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu (1 ca), TP.Hồ Chí Minh (2 ca) và Đà Nẵng (2 ca).

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Hàng không siết chặt kiểm soát dịch COVID-19

Đặng Tiến |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm việc khử trùng tàu bay chở khách quốc tế nhập cảnh tại Việt Nam nhằm tiếp tục đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Với các biện pháp đang áp dụng, các hãng bay Việt khẳng định, đã và đang tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch.

Chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện ở Quảng Nam

Chí Thiện |

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguy cơ dịch bệnh xuất hiện, tái bùng phát vẫn luôn thường trực đặc biệt nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, tại Quảng Nam vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại bệnh viện.

5 ca mới mắc COVID-19 trong ngày 25.11

Lệ Hà |

Chiều 25.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 5 ca mới mắc COVID-19, là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu (1 ca), TP.Hồ Chí Minh (2 ca) và Đà Nẵng (2 ca).