Đến hạn tiêm vaccine Moderna mũi 2 cho người dân, ngành Y tế TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết việc tiêm trễ mũi 2 vaccine Moderna một vài tuần không ảnh hưởng đến hiệu quả và không phải tiêm lại từ đầu.

Có thể tiêm trễ một vài tuần 

Chiều tối 6.9, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM Phạm Đức Hải chủ trì họp báo cung cấp thông tin về dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Tại họp báo, vấn đề được nhiều phóng viên quan tâm là vaccine Moderna đang hết nhưng đang đến thời gian tiêm mũi 2 của nhiều người dân đã tiêm mũi 1 loại này.

Trả lời về băn khoăn này, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết thành phố được phân bổ 4 loại vaccine là Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Vero Cell. Thành phố tổ chức tiêm vaccine đúng theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế.

Trong đó, vaccine Moderna nhận nhiều đợt, do đó việc tiêm mũi 1 cũng nhiều đợt và hạn tiêm mũi 2 cũng được chia ra nhiều đợt, chứ không cấp đồng loạt.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.
Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

Về tiêm vaccine mũi 2 có trễ hạn một vài tuần thì cũng không ảnh hưởng lớn, sau khi tiêm mũi 2 thì tác dụng vẫn có hiệu quả. “Không phải trễ là phải tiêm lại từ đầu, nên chúng ta không nên quá lo lắng” - ông Tâm khẳng định.

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, Bí thư Thành ủy giao cho Sở này thực hiện thí điểm tại quận 7 về thống nhất phần mềm khai báo y tế và cập nhật các dữ liệu vaccine. Trong tuần này sẽ triển khai thí điểm và thông tin kết quả.

Nói thêm về vấn đề này, ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh đại diện Sở Y tế và HCDC đã nhiều lần khẳng định về mặt chuyên môn trong việc tiêm trễ 2 mũi vaccine. Còn việc tiêm trộn thì thành phố tiêm đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Kế hoạch xét nghiệm đến ngày 15.9 

Tại họp báo, ông Hải cũng thông tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM vừa có văn bản về tăng cường công tác xét nghiệm trên địa bàn TPHCM từ nay đến ngày 15.9.

 
Ông Phạm Đức Hải thông tin tại họp báo chiều 6.9. Ảnh: Thành Nhân

Theo đó, để phát hiện triệt để các ca nhiễm trong cộng đồng, thu gọn vùng cam (nguy cơ cao) và vùng đỏ (nguy cơ rất cao), mở rộng và kiểm soát vùng an toàn, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP giao UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức báo cáo bằng văn bản kết quả xét nghiệm trên địa bàn và đánh giá phân loại lại vùng nguy cơ theo tổ dân phố, tổ nhân dân trước 12h ngày 6.9.

Đồng thời, tiếp tục triển khai xét nghiệm liên tục. Từ nay đến ngày 15.9, tiến hành xét nghiệm vòng 3 theo hộ gia đình tại các vùng đỏ, vùng cam.

Ở những vùng này, thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh mẫu gộp (2-3 người/test/hộ gia đình) hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình (toàn bộ thành viên trong 1 hộ gia đình/1 mẫu gộp), giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh; tần suất lặp lại 2-3 ngày/lần.

Tại các vùng vàng, xanh, cận xanh thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình, gộp 10 cho vùng xanh, cận xanh và gộp 5 cho vùng vàng. Trong đó, mẫu đại diện vòng 2 phải khác với mẫu đại diện ở vòng 1.

Nếu hộ có từ 5 người trở lên phải lấy 2 mẫu đại diện hộ gia đình. Giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh hoặc RT-PCR mẫu đơn; tần suất lặp lại 5-7 ngày/lần.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch yêu cầu đến ngày 15.9, người dân ở vùng đỏ, vùng cam được xét nghiệm ít nhất 3 lần và các vùng còn lại được xét nghiệm ít nhất 1 lần hoặc mỗi hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất 2 lần.

Đồng thời, các địa phương cần chủ động tăng cường nguồn nhân lực lấy mẫu và khuyến khích người dân tự test nhanh.

Ban chỉ đạo cũng giao ngành Y tế phân công nhân sự trực tiếp giám sát tại địa bàn từng quận, huyện, TP.Thủ Đức; thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến, số liệu, tiến độ thực hiện để báo cáo Sở Y tế và Trung tâm Điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 thành phố có chỉ đạo, điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời.

 

Về y tế trong 24h qua, tính đến 18h ngày 5.9, có 251.933 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 251.473 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 460 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị hơn 42.600 bệnh nhân, trong đó có 3.020 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.780 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 5.9 có 2.915 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1.1 đến nay là 128.396 người), 233 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ ngày 1.1 đến nay là 10.685 người).

Về kết quả xét nghiệm, từ 18h ngày 4.9 đến 18h ngày 5.9 đã lấy 239.221 mẫu, trong đó có 6.436 mẫu đơn và 11.258 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 254.957 mẫu.

Về tiêm chủng vaccine, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 5.9 là hơn 6,5 triệu (tăng gần 109.000 mũi so với ngày 4.9), trong đó tổng mũi 1 là hơn 6 triệu, mũi 2 là gần 499.000, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là hơn 700.000.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G: Thêm hy vọng và niềm tin

Huyên Nguyễn |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng mỗi một bệnh viện ra đời sẽ thêm hy vọng, niềm tin giữ lại cuộc sống cho nhiều người, nhiều gia đình. Nhiệm vụ chống dịch được trang bị thêm một vũ khí.

Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.

TPHCM: Từ 15.9 sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho những người đợt 4 và đợt 5

HUYÊN NGUYỄN |

Từ 15.9, TPHCM sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 vào đợt 4 và những đối tượng tiêm trong đợt 5 những loại vaccine có khoảng cách giữa 2 mũi ngắn hơn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G: Thêm hy vọng và niềm tin

Huyên Nguyễn |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng mỗi một bệnh viện ra đời sẽ thêm hy vọng, niềm tin giữ lại cuộc sống cho nhiều người, nhiều gia đình. Nhiệm vụ chống dịch được trang bị thêm một vũ khí.

Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.

TPHCM: Từ 15.9 sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho những người đợt 4 và đợt 5

HUYÊN NGUYỄN |

Từ 15.9, TPHCM sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 vào đợt 4 và những đối tượng tiêm trong đợt 5 những loại vaccine có khoảng cách giữa 2 mũi ngắn hơn.