Đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Thùy Linh |

Bộ Y tế cho biết, đề xuất Chính phủ cho phép mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi, chấp nhận có thể thừa vaccine.

Bộ Y tế cho biết đang tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ cho phép mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi, chấp nhận có thể thừa vaccine. Thông tin này được Bộ Y tế nêu trong báo cáo tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo. Tuy nhiên, đến nay, WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi. Vì vậy, Bộ Y tế làm việc rất thận trọng, khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo tất cả chương trình tiêm của tất cả các nước. Hiện đã có một số nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng thường xuyên, liên tục trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới về vấn đề khoa học trong tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này để vừa đảm bảo tính bảo vệ cho trẻ nhưng quan trọng nhất vẫn là tính an toàn.

Tiếp đến phải tính đến khả năng chấp nhận của cộng đồng vì vậy Thủ tướng đã giao Bộ Y tế đánh giá, điều tra xã hội học trong tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế có trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức của người dân với tiêm vaccine cho trẻ em vì với đối tượng này khi tiêm sẽ khó khăn hơn người lớn.

"Đây là vấn đề hết sức quan trọng. Chúng ta không thể nóng vội, mà phải đi từng bước chắc chắn, đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ" - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi đã triển khai từ tháng 11.2021, sử dụng vaccine Pfizer để tiêm. Công tác tiêm chủng cho trẻ chủ yếu được triển khai tại các nhà trường.

Bộ Y tế cho hay, đến nay, số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 15.311.444 liều, trong đó mũi 1 là 8.214.732 liều; mũi 2 là 7.096.712 liều.

Đến nay, đã có 41 tỉnh, thành phố bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi, quyết tâm mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất...

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đồng ý tiêm vaccine Moderna mũi 3 bằng nửa liều cơ bản

Thùy Linh |

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đồng ý đối với khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine Spikevax (tên khác là vaccine Moderna), trong đó đã tiêm đủ 2 liều cơ bản thì tiêm mũi thứ 3 nửa liều, những người chưa tiêm đủ liều cơ bản thì phải tiêm đủ.

Nền tảng nghiên cứu vaccine COVID-19 nhận giải thưởng 3 triệu USD VinFuture

ĐẶNG TIẾN - ĐÌNH TRƯỜNG |

Hà Nội - Giải thưởng chính của VinFuture trị giá 3 triệu USD đã được trao cho 3 nhà khoa học Katalin Kariko, Drew Weissman (Mỹ) và Pieter Cullis (Canada) với công nghệ mRNA, mở đường tạo ra các loại vaccine ngăn ngừa COVID-19 hiệu quả.

Hộ chiếu vaccine Việt Nam được 10 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận

Bảo Châu |

Hộ chiếu vaccine Việt Nam hiện được 10 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận, theo thông tin từ người phát ngôn Bộ ngoại giao ngày 20.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế đồng ý tiêm vaccine Moderna mũi 3 bằng nửa liều cơ bản

Thùy Linh |

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đồng ý đối với khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine Spikevax (tên khác là vaccine Moderna), trong đó đã tiêm đủ 2 liều cơ bản thì tiêm mũi thứ 3 nửa liều, những người chưa tiêm đủ liều cơ bản thì phải tiêm đủ.

Nền tảng nghiên cứu vaccine COVID-19 nhận giải thưởng 3 triệu USD VinFuture

ĐẶNG TIẾN - ĐÌNH TRƯỜNG |

Hà Nội - Giải thưởng chính của VinFuture trị giá 3 triệu USD đã được trao cho 3 nhà khoa học Katalin Kariko, Drew Weissman (Mỹ) và Pieter Cullis (Canada) với công nghệ mRNA, mở đường tạo ra các loại vaccine ngăn ngừa COVID-19 hiệu quả.

Hộ chiếu vaccine Việt Nam được 10 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận

Bảo Châu |

Hộ chiếu vaccine Việt Nam hiện được 10 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận, theo thông tin từ người phát ngôn Bộ ngoại giao ngày 20.1.