Đề xuất kéo dài giãn cách xã hội TP Cần Thơ theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần

Minh Ánh |

Trong hơn nửa tháng, TP Cần Thơ ghi nhận 688 người mắc COVID-19. Sau 7 ngày áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Thành phố vẫn tiếp tục ghi nhận các ca F0 mới khiến ngành y tế thành phố phải đề xuất kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn thêm 2 tuần.

Ngày 25.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh sau 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Nhận định về tình hình dịch COVID-19, BCĐ phòng chống dịch TP cho biết số lượng F0 tăng nhanh, đã xâm nhập chợ, siêu thị, nhà máy; ngoài các ổ dịch trước đó (Chợ Tân An, Chợ Trà An, Hưng Phú) đã xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới: Hẻm lò mổ (Ninh Kiều), Trường Xuân (Thới Lai) và 2 công ty: Pataya và Caseamex.

Do diễn biến phức tạp, từ 0 giờ ngày 19.7, Cần Thơ đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Tuy nhiên, theo đánh giá, hiện tại diễn biến dịch COVID-19 nhanh và phức tạp, nhiều ca F0 mới vẫn còn xuất hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện, chưa rõ nguồn lây. Các ổ dịch chợ đầu mối Tân An, chợ Trà An và khu vực Hưng Phú vẫn còn phát sinh F0 mới do nguồn lây đã xuất hiện từ cuối tháng 6, nhiều ổ dịch mới xuất hiện lây lan rất nhanh như ở xã Trường Xuân (Thới Lai), hẻm Lò mỗ... đồng thời đã xuất hiện F0 tại một số công ty trong khu công nghiệp.

Vì vậy, ngành y tế TP.Cần Thơ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 2 tuần và có thể áp dụng các biện pháp cao hơn Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa, siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đặc biệt là bắt buộc thực hiện khai báo y tế hàng ngày; các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngoài ra, ngành y tế cho biết số người vào địa bàn Cần Thơ còn cao và đây là nguồn nguy cơ cao nhất, các địa phương cần giám sát chặt chẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Để kiểm soát dịch bệnh, Thành phố cần phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, đoàn thể, tổ COVID cộng đồng, nòng cốt là lực lượng công an để "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" thực hiện khai báo y tế hàng ngày cho tất cả người dân trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, từ ngày 8.7 đến 17 giờ ngày 25.7, Thành phố ghi nhận 688 người mắc COVID-19. Chỉ riêng trong ngày 25.7, thành phố đã ghi nhận 150 ca mới. Trong đó có 85 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Cần Thơ nói về thông tin phong tỏa Bệnh viện đa khoa thành phố

TRẦN LƯU |

Theo lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, tại Bệnh viện đa khoa thành phố vẫn còn đang điều trị nhiều ca bệnh nặng, và đây chính là nơi nhận điều trị các ca nhiễm COVID-19 cho thành phố ở mức độ cao, nên quan điểm của thành phố là không phong tỏa toàn bộ...

Cần Thơ chính thức đưa Bản đồ COVID-19 cung cấp thông tin cho người dân

Đạt Phan |

Ngoài cập nhật thông tin về số ca mắc chia theo quận, huyện, xã, phường, Bản đồ COVID-19 TP Cần Thơ còn cung cấp nhiều thông tin cần thiết khác cho người dân như vị trí các trạm kiểm soát, các điểm xét nghiệm, tiêm chủng…

Vượt 500 ca nhiễm, Cần Thơ kêu gọi tình nguyện viên tham gia chống dịch

Đạt Phan |

Dịch COVID-19 tại Cần Thơ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, mặc dù đã huy động toàn bộ lực lượng y tế nhưng vẫn không đáp ứng đủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã phát lời kêu gọi huy động lực lượng tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Lãnh đạo Cần Thơ nói về thông tin phong tỏa Bệnh viện đa khoa thành phố

TRẦN LƯU |

Theo lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, tại Bệnh viện đa khoa thành phố vẫn còn đang điều trị nhiều ca bệnh nặng, và đây chính là nơi nhận điều trị các ca nhiễm COVID-19 cho thành phố ở mức độ cao, nên quan điểm của thành phố là không phong tỏa toàn bộ...

Cần Thơ chính thức đưa Bản đồ COVID-19 cung cấp thông tin cho người dân

Đạt Phan |

Ngoài cập nhật thông tin về số ca mắc chia theo quận, huyện, xã, phường, Bản đồ COVID-19 TP Cần Thơ còn cung cấp nhiều thông tin cần thiết khác cho người dân như vị trí các trạm kiểm soát, các điểm xét nghiệm, tiêm chủng…

Vượt 500 ca nhiễm, Cần Thơ kêu gọi tình nguyện viên tham gia chống dịch

Đạt Phan |

Dịch COVID-19 tại Cần Thơ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, mặc dù đã huy động toàn bộ lực lượng y tế nhưng vẫn không đáp ứng đủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã phát lời kêu gọi huy động lực lượng tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch.