Đề xuất cách ly tại nhà với F1 nguy cơ thấp: Việc giám sát là rất cần thiết

Thanh Chân |

"Khi cách ly tại nhà, phải đảm bảo an toàn, trong trường hợp F1 trở thành F0 thì không được phép lây thêm cho bất kỳ người nào khác" - bác sĩ Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM) chia sẻ về việc cách ly tại nhà đối với F1 nguy cơ thấp.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp khiến số lượng người tiếp xúc gần ca nhiễm COVID-19 (F1) cũng tăng lên nhanh chóng, điều này đòi hỏi cần có những biện pháp ứng phó kịp thời; vì vậy, đề xuất cách ly nghiêm ngặt tại nhà với nhóm F1 nguy cơ thấp đã được đặt ra.

Nói về đề xuất này, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM) cho biết, nguyên tắc của cách ly F1 là nhóm đối tượng này ở đâu sẽ tùy thuộc vào lượng tải, nếu quá tải thì phải tìm chỗ khác để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm trong khu cách ly.

Song song đó, khi xảy ra quá tải, khu cách ly cũng không có đủ nhân lực để giám sát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Khi cách ly tại nhà cũng tính đến trường hợp F1 nguy cơ thấp hoặc F1 nguy cơ cao.

Bác sĩ Khanh cho biết thêm, dù trường hợp nào thì tất cả đều thuộc nhóm nguy cơ. Do đó, khi cách ly tại nhà, phải đảm bảo an toàn, trong trường hợp F1 trở thành F0 thì không được phép lây thêm cho bất kỳ người nào khác.

"Để việc triển khai cách ly tại nhà vừa đảm bảo an toàn vừa không lây lan ra cộng đồng, nên có quy định về khai báo sức khỏe, không phải là khai báo y tế. Có nghĩa là, khi có triệu chứng, phải khai báo cho ai, làm xét nghiệm như thế nào? Điều này để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người được cách ly.

Cùng với đó, nên có quy định về ăn uống, tiếp xúc, kể cả tiếp xúc người trong gia đình. Đặc biệt, quy định về giám sát là cần thiết, không thể chỉ dựa vào ý thức, tự giác của người được cách ly.

Cách giám sát tùy vào từng trường hợp, có thể nhờ sự hỗ trợ từ hàng xóm, camera, công an, khu phố… Tiếp tục xét nghiệm định kỳ cho những người này để trong trường hợp thành F0 thì chuyển liền vào khu cách ly y tế" - bác sĩ Khanh chia sẻ.

Trước đó, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 20.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh thực tế chưa địa phương nào có kinh nghiệm chống dịch liên quan đến các khu công nghiệp lớn, hàng trăm nghìn công nhân. Đây là lúc phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, của ngành y tế, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Giang chuẩn bị các khu cách ly có sự giám sát của camera, các công cụ công nghệ thông tin do Bộ TTTT đang hỗ trợ, để trong trường hợp có quá nhiều người bị nhiễm thì thu dung những trường hợp khoẻ mạnh, chưa có triệu chứng, để theo dõi, luôn sẵn sàng chuyển đến các khu điều trị nếu xuất hiện triệu chứng nặng.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Ninh mạnh dạn tính đến trong tình huống có nhiều người bị nhiễm, có nhiều F1 mà các khu cách ly tập trung không đáp ứng đủ, thì nghiên cứu, khảo sát, trước hết ở những gia đình có điều kiện về nhà cửa, có khoảng cách với những nhà xung quanh… để thí điểm quy mô nhỏ là cho F1 cách ly tại nhà, có kết hợp giám sát bằng công cụ công nghệ, đồng thời kêu gọi sự giám sát, giúp đỡ của hàng xóm lân cận.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Dừng cách ly y tế khu dân cư liên quan đến 5 ca dương tính ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Ngày 26.5, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định dừng cách ly y tế tại khu dân nơi ghi nhận 5 ca dương tính.

Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 2 bệnh viện tại Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa kết thúc thời gian thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên và thông báo khám chữa bệnh trở lại đối với Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc.

Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tự ý ra khỏi nhà khi đang cách ly

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một trường hợp tại Sơn La thuộc diện đang cách ly để phòng chống COVID-19 nhưng đã tự ý ra khỏi nhà đã bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dừng cách ly y tế khu dân cư liên quan đến 5 ca dương tính ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Ngày 26.5, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định dừng cách ly y tế tại khu dân nơi ghi nhận 5 ca dương tính.

Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 2 bệnh viện tại Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa kết thúc thời gian thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên và thông báo khám chữa bệnh trở lại đối với Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc.

Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tự ý ra khỏi nhà khi đang cách ly

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một trường hợp tại Sơn La thuộc diện đang cách ly để phòng chống COVID-19 nhưng đã tự ý ra khỏi nhà đã bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.