Đề nghị cách ly công an phường Đông Ngạc do liên quan đến bệnh nhân 243

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Thông tin về trường hợp F1 là đồng chí Phó trưởng công an phường Đông Ngạc, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, đồng chí Phó trưởng Công an phường đã ăn cơm, uống rượu cùng với bệnh nhân 243.

Báo cáo tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội chiều 8.4, ông Trần Thế Cương - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 10.3 – 28.3, trên địa bàn quận có 913 người có liên quan, đã lấy mẫu được 897 trường hợp, trong đó 865 trường hợp âm tính, 32 mẫu chưa có kết quả.

Theo lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, thời gian vừa qua, trên địa bàn quận, lực lượng công an rà soát, điều tra, xử lý được hai vụ việc. Thứ nhất, là tập trung đông người tại quán một quán ăn lẩu, khi được công an nhắc nhở, một số đối tượng đã đánh lại công an. Hiện, cảnh sát khu vực và công an quận đã lập hồ sơ để xử lý và báo cáo Công an thành phố.

Vụ việc thứ hai là trường hợp 11 thanh niên (9 nam, 2 nữ) tụ tập hút ma tuý ở tại phường Đông Ngạc, lực lượng công an quận cũng lập hồ sơ, xử lý.

Liên quan trường hợp bệnh nhân số 237 người Thuỵ Điển, theo ông Cương, trên địa bàn quận có 6 trường hợp F1, trong đó, chủ yếu là nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện E và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; có 10 trường hợp F2 đã được cách ly tại nhà và theo dõi sức khoẻ.

Liên quan đến bệnh nhân 243 ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, trên địa bàn quận có 8 trường hợp F1, 6 trường hợp F2 và 197 trường hợp F3.

Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này có 1 thợ sửa chữa điện, 3 người mua thuốc cùng, 3 người bán hoa cùng và có 1 đồng chí Phó trưởng công an phường Đông Ngạc. "Những người này chúng tôi đã lấy mẫu và gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đến nay chưa có kết quả.

Thông tin về trường hợp F1 là đồng chí Phó trưởng công an phường Đông Ngạc, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, đồng chí Phó trưởng Công an phường đã ăn cơm, uống rượu cùng với bệnh nhân 243. Sau đó, Phó trưởng Công an Phường về sinh hoạt cùng với 18 đồng chí cán bộ, công an của phường. Chính vì vậy, lãnh đạo quận đã đề nghị toàn bộ cán bộ công an phường phải cách ly, đồng thời lấy mẫu và phun khử khuẩn trụ sở.

Ông Cương cũng cho biết - đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng lập danh sách khoảng 250 người bán hoa cùng bệnh nhân 243 của phường Tây Tựu, Đông Ngạc. "Chúng tôi đã làm việc với Ban quản lý chợ hoa Quảng Bá trích xuất camera thì mới phát hiện ra các trường hợp liên quan đến F1 với bệnh nhân này".

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Ca bệnh 243 mắc COVID-19: Lỗ hổng không cách ly kịp thời nằm ở đâu?

L.Hà |

Ca bệnh nhân 243 là một ca khó, đang được tiếp tục điều tra mới có thể kết luận nguồn lây. Thời gian tiếp xúc, các chuyên y tế chưa thể khẳng định bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Bạch Mai hay trong cộng đồng. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh nhân 243 đã không được cách ly ngay lập tức

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã có lỗ hổng trong quá trình xác minh và tiến hành cách ly đối với ca mắc COVID-19 số 243 ở Mê Linh, Hà Nội khiến cho nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng là rất cao.

Chủ tịch Chung nói về lỗ hổng khiến bệnh nhân 243 không được cách ly sớm

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Ca bệnh 243 mắc COVID-19: Lỗ hổng không cách ly kịp thời nằm ở đâu?

L.Hà |

Ca bệnh nhân 243 là một ca khó, đang được tiếp tục điều tra mới có thể kết luận nguồn lây. Thời gian tiếp xúc, các chuyên y tế chưa thể khẳng định bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Bạch Mai hay trong cộng đồng. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh nhân 243 đã không được cách ly ngay lập tức

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã có lỗ hổng trong quá trình xác minh và tiến hành cách ly đối với ca mắc COVID-19 số 243 ở Mê Linh, Hà Nội khiến cho nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng là rất cao.

Chủ tịch Chung nói về lỗ hổng khiến bệnh nhân 243 không được cách ly sớm

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.