Đang cách ly theo dõi COVID-19 có được hưởng bảo hiểm y tế cho bệnh khác?

Nguyễn Hà |

Trường hợp người bị áp dụng cách ly y tế nhưng đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị, người có thẻ bảo hiểm y tế liệu có được hưởng quyền lợi?

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do COVID-19.

Việc chi trả bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế như sau:

Trường hợp được miễn chi phí khám chữa bệnh theo Thông tư 32/2012/TT-BTC ngày 29.12.2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế bao gồm: ca bệnh nghi ngờ nhiễm COVID-19, ca bệnh có thể nhiễm COVID-19, ca bệnh xác định nhiễm COVID-19.

Các ca bệnh nêu trên được xác định theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Danh mục thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế tiêu hao để chẩn đoán, thực hiện theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về danh mục thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế tiêu hao cho đơn vị điều trị cách ly.

Trường hợp người bị áp dụng cách ly y tế nhưng đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị hoặc đang điều trị bệnh mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế thì người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí điều trị các bệnh khác trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế như đối với trường hợp cấp cứu, trừ chi phí khám chữa bệnh đã được miễn nêu tại khoản 1 của công văn 505/BYT-BH.

Trong trường hợp người bệnh điều trị tại nơi không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trực tiếp trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế như đối với trường hợp cấp cứu, trừ chi phí khám chữa bệnh đã được miễn nêu tại khoản 1 của công văn 505/BYT-BH. Người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế phải tự thanh toán chi phí điều trị bệnh khác theo quy định.

Trường hợp người bệnh đi khám chữa bệnh được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế thì người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Người không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải tự thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyện về cụ bà "vác tù và hàng tổng" giữa mùa dịch COVID-19

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Mỗi ngày 2 lần, bà Nguyễn Thị Hồng cùng tổ giám sát dịch của phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) lại xuống nhà có người đang tạm cách ly khi trở về từ vùng dịch của Hàn Quốc để kiểm tra thân nhiệt cũng như động viên và thăm hỏi gia đình. Chính những lời động viên, thăm hỏi ân cần ấy đã giúp cho người đang cách ly không bị mặc cảm. Cùng với đó bà cũng giúp cho những người xung quanh hiểu rõ về việc cách ly và không kì thị những người từ vùng dịch về Việt Nam.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 2.3: Trên 3.000 người tử vong

Nhóm PV |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h00 ngày 2.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Tình hình mới nhất các khu cách ly tập trung phòng COVID-19 tại TPHCM

Anh Nhàn |

Ngoài khu cách ly tập trung đặt tại huyện Củ Chi, thành phố triển khai thêm khu cách ly tập trung tại huyện Nhà Bè và sử dụng cơ sở bệnh viện quận 7 (cũ) thành khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Chuyện về cụ bà "vác tù và hàng tổng" giữa mùa dịch COVID-19

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Mỗi ngày 2 lần, bà Nguyễn Thị Hồng cùng tổ giám sát dịch của phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) lại xuống nhà có người đang tạm cách ly khi trở về từ vùng dịch của Hàn Quốc để kiểm tra thân nhiệt cũng như động viên và thăm hỏi gia đình. Chính những lời động viên, thăm hỏi ân cần ấy đã giúp cho người đang cách ly không bị mặc cảm. Cùng với đó bà cũng giúp cho những người xung quanh hiểu rõ về việc cách ly và không kì thị những người từ vùng dịch về Việt Nam.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 2.3: Trên 3.000 người tử vong

Nhóm PV |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h00 ngày 2.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Tình hình mới nhất các khu cách ly tập trung phòng COVID-19 tại TPHCM

Anh Nhàn |

Ngoài khu cách ly tập trung đặt tại huyện Củ Chi, thành phố triển khai thêm khu cách ly tập trung tại huyện Nhà Bè và sử dụng cơ sở bệnh viện quận 7 (cũ) thành khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19.